Ngành tài chính lao đao, nhiều khoản thưởng triệu USD trên phố Wall “biến mất”
Tổng quỹ thưởng của toàn ngành tài chính giảm xuống còn 33,7 tỷ USD trong năm ngoái, giảm 21% so với năm 2021, theo phân tích của ông Thomas DiNapoli, Giám đốc Kiểm soát Tài chính bang New York.
Điều này đồng nghĩa mức thưởng trung bình cho người lao động trong ngành chứng khoán tại New York giảm xuống còn 176.700USD, thấp nhất tính từ năm 2019. Mức thưởng của ngành như vậy giảm sâu nhất tính từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
“Mức giảm lương thưởng đến 26% đưa mức thưởng trung bình xuống gần sát mức mà người làm việc trong ngành tài chính từng được nhận trước đại dịch COVID-19. Trong khi mức thưởng thấp hơn ảnh hưởng đến doanh thu thuế của thành phố và bang, quá trình phục hồi kinh tế không chỉ phụ thuộc vào phố Wall. Tình hình việc làm trong lĩnh vực giải trí và dịch vụ, bán lẻ, nhà hàng và xây dựng sẽ dần cải thiện”, ông DiNapoli tuyên bố.
Tính toán của liên bang được dựa trên các con số về thuế thu nhập cá nhân trong đó có thưởng tiền mặt trong năm 2022 cũng như thưởng từ những năm trước. Mức thưởng này không tính đến các hình thức thưởng khác ví như quyền chọn cổ phiếu hay thưởng sau theo năm.
Phân tích của năm nay trái ngược hoàn toàn với báo cáo của chính ông DiNapoli công bố cách đây chỉ một năm khi mà những doanh nghiệp tài chính lớn nhất phố Wall mắc kẹt trong cuộc chiến giành nhân lực giỏi, chính vì vậy lương thưởng được đẩy lên ngưỡng cao kỷ lục.
Việc lương thưởng sụt giảm có thể coi như tin xấu cho rất nhiều những chuyên gia ngành ngân hàng và nhà đầu tư phố Wall, lương thưởng của nhân lực ngành tài chính cấp độ cao có thể lên đến hàng triệu USD, mức thưởng họ nhận về thường cao gấp nhiều lần lương.
Trong năm vừa qua, tình hình kinh doanh của các ngân hàng trên phố Wall khó khăn hơn rất nhiều. Nguồn thu từ phí của nhóm năm ngân hàng đầu tư lớn nhất phố Wall giảm đến 49% trong năm 2022, theo tính toán của Bloomberg Intelligence.
Nguyên nhân chính khiến cho hoạt động chào bán cổ phiếu giảm là bởi căng thẳng Nga – Ukraine gây rối loạn trên các thị trường tài chính và gây tổn hại đến niềm tin doanh nghiệp. Việc Fed mạnh tay kiềm chế lạm phát bằng việc nâng lãi suất đồng thời tác động đến thị trường vốn trong phần lớn thời gian của năm.
Tuy nhiên, dù lương thưởng của các vị trí cấp cao giảm nhưng lần đầu tiên tính từ sau đại dịch COVID-19, ngành chứng khoán New York có thêm việc làm mới, theo DiNapoli. Tổng số lượng việc làm trong ngành tăng lên mức 190.800 người trong năm 2022, cao nhất trong vòng hơn 2 thập kỷ.
Việc thêm nhiều định chế tài chính phố Wall yêu cầu người lao động đến làm việc tại văn phòng khiến cho chi phí công tại thành phố tăng cao, tỷ lệ người sử dụng phương tiện công cộng tăng mạnh, theo DiNapoli.
Ông DiNapoli đồng thời nhấn mạnh rằng ước tính khoảng 43% người lao động trong ngành chứng khoán đi làm bằng tàu điện ngầm. Riêng hoạt động của trung tâm tài chính phố Wall chiếm khoảng 16% tổng hoạt động kinh tế của thành phố New York, chính vì vậy lợi nhuận của ngành này rất quan trọng với nguồn thu thành phố.
Để tiết kiệm chi phí, một số tổ chức tài chính đã chuyển nhân viên đến làm việc tại các khu vực có chi phí rẻ hơn, chính vì vậy tỷ trọng của New York trong ngành tài chính chứng khoán Mỹ giảm đi. Tại thành phố New York, cứ 11 việc làm thì có 1 việc làm trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến ngành tài chính.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
VinFast VF 6 nhận giải “mẫu xe đáng tiền nhất năm” tại Autocar India Awards 2026
TC Group thông báo kết quả bán hàng Hyundai tháng 12/2025
Năm 2025, thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần đầu vượt mốc 50 tỷ USD
Hơn 500 thương hiệu trong nước và quốc tế hội tụ tại sự kiện “Cần Thơ Mega Sale 2026”
Đọc nhiều
Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên)
Đại sứ Lào tại Việt Nam: Tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững
Kiều bào với niềm tin và kỳ vọng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông về quyền con người
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972





