Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện nhiều dự án
Phát biểu tại buổi làm việc chiều 22/6 tại Hà Nội, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đánh giá cao những hỗ trợ, giúp đỡ của WB đối với Việt Nam, đặc biệt là trong xóa đói giảm nghèo, trực tiếp hỗ trợ một số dự án đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật. Đặc biệt thời gian qua, Bộ Xây dựng và WB tại Việt Nam đã có sự phối hợp, hợp tác rất chặt chẽ và hiệu quả.
|
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Baoxaydung.
Sự hỗ trợ của WB tại Việt Nam đã giúp Bộ Xây dựng thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ được Chính phủ giao, đặc biệt trong việc nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, xây dựng thể chế chính sách pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, phát triển và kiểm soát quá trình phát triển đô thị, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực như đất đai, nhằm đảm bảo phát triển đô thị bền vững, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Bộ Xây dựng và của ngành Xây dựng trên toàn quốc.
Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, hiện nay tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam đạt khoảng 37,5%, toàn quốc có 815 đô thị, trong đó có 2 đô thị đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM là những khu vực đô thị có đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế - xã hội, thể hiện vai trò đầu tàu trong phát triển của đất nước.
Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đề xuất WB trong thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Bộ Xây dựng đổi mới phương pháp, hệ thống lý luận về phát triển đô thị; chia sẻ kinh nghiệm hình thành công cụ quản lý đô thị một cách hiệu quả; xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách; thực hiện các nội dung liên quan đến biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; tăng cường chất lượng nguồn nhân lực quản lý đô thị; phát triển đô thị thông minh; phát triển nhà ở; hỗ trợ đào tạo cán bộ Bộ Xây dựng thông qua các hoạt động trao đổi chuyên gia, tổ chức Hội thảo, đào tạo ngắn hạn.
|
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Baoxaydung.
Bày tỏ sự vui mừng khi đến thăm và làm việc với Bộ Xây dựng, Giám đốc cấp cao toàn cầu của WB - Ông Ede Ijjasz Vasqez cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách cụ thể, hiệu quả trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.
Ông Ede Ijjasz Vasqez đánh giá những đề xuất của Bộ trưởng Phạm Hồng Hà là rất thực tế và quan trọng, đồng thời cho biết WB luôn quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam, giúp đỡ Bộ Xây dựng.
WB mong muốn tiếp tục có những cuộc thảo luận với Bộ Xây dựng về phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam, đảm bảo khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.
Thời gian tới, WB sẽ tăng cường phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức các cuộc Hội thảo, các buổi tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế và chuyên gia Bộ Xây dựng nhằm đưa ra các giải pháp cần thiết hỗ trợ Bộ Xây dựng.
|
Giám đốc cấp cao toàn cầu của Ngân hàng Thế giới Ede Ijjasz Vasqez. Ảnh: Baoxaydung.
Thông qua các Hội thảo, tọa đàm, WB sẽ tìm cơ hội hỗ trợ, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Xây dựng. Bên cạnh đó, WB cũng sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam xây dựng, cải thiện thể chế, chính sách pháp luật trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng...
| Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2018 lên 6,8% Trước đó hồi tháng 3, WB nâng dự báo tăng trưởng GDP trong năm 2018 lên 6,8%, cao hơn 0,3% so với lần dự báo trước đó. Đồng thời, WB cũng cho rằng tăng trưởng GDP năm 2019 sẽ giữ ổn định ở mức 6,6% và đạt 6,5% vào năm 2020 do sức cầu trên thế giới chững lại. Lạm phát sẽ giữ ở quanh mức mục tiêu 4% của Chính phủ. Cân đối tài khóa vãng lai dự kiến vẫn đạt thặng dư nhưng có thể sẽ ở mức thấp hơn trong năm tới do thâm hụt tăng lên ở tài khoản thu nhập và dịch vụ. Bội chi ngân sách và nợ công dự kiến vẫn trong vòng kiểm soát. Theo ông Oussmane Dione, Giám đốc WB tại Việt Nam cho biết khả năng chống chịu của nền kinh tế đang được củng cố. Mức tăng trưởng GDP đạt 7,4%, ngưỡng cao nhất trong vòng 10 năm đã phản ánh nền tảng vững chắc cho triển vọng kinh tế Việt Nam. Theo ông Sebastian Eckardt, chuyên gia kinh tế trưởng WB tại Việt Nam, kinh tế toàn cầu năm 2018 được dự đoán tăng trưởng 3,1% và giá cả xuất khẩu tiếp tục được cải thiện. “Điều này có lợi đối với nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu như Việt Nam. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp chúng tôi nâng triển vọng kinh tế Việt Nam lên 6,8%”, vị chuyên gia kinh tế của WB nói. |
N.H (t/h)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam
Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới mục tiêu thương mại 150 tỷ USD vào năm 2030
Huawei, Meralco và SANXING Ningbo ra mắt Giải pháp phân phối thông minh và sáng kiến Ngọn hải đăng
Startup từ phòng lab VinUni phát triển “bộ não” điều phối mạng lưới sạc xe điện
Đọc nhiều
Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Ngày bầu cử ở Việt Nam mang không khí lễ hội
Cần Thơ tăng cường hợp tác với Pháp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế
Bầu cử tại Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế: Nền tảng cho ổn định và hợp tác
Thêm cơ hội củng cố tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Uzbekistan
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc
Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)
Multimedia
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ





