Ngân hàng OCB: Cơ sở nào đặt mục tiêu lãi kỷ lục hơn 6.800 tỷ?
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của OCB.
Năm 2023, OCB đạt lãi trước thuế hơn 4.139 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ theo quy định, lợi nhuận còn lại năm 2023 còn gần 2.770 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại gộp với các năm trước là hơn 5.307 tỷ đồng.
Năm 2024, OCB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 6.885 tỷ đồng, tăng 66% so với kết quả năm 2023 và là mức cao kỷ lục từ trước tới nay.
Mục tiêu đến cuối năm 2024, tổng tài sản ngân hàng đạt 286.562 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Tổng huy động vốn thị trường 1 dự kiến đạt 197.346 tỷ đồng, tổng dư nợ thị trường 1 đạt 177.592 tỷ đồng, tăng lần lượt 17% và 20%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.
Năm nay, OCB đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ thêm 4.168 tỷ đồng thông qua 3 phương án gồm phát hành gần 411 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%. Nguồn vốn sử dụng từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 theo BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
Thứ hai là phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá phát hành 10.000 đồng/CP. Thứ ba là chào bán tối đa 882.353 cổ phiếu riêng lẻ với tổng giá trị dự kiến chào bán tối đa hơn 8,8 tỷ đồng.
Vốn điều lệ của OCB dự kiến sẽ tăng từ mức 20.548 tỷ đồng lên 24.717 tỷ đồng. Số tiền thu được từ tăng vốn, ngân hàng sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư, cho vay và mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất.
Dự kiến sau khi tăng vốn, Aozora Bank vẫn là cổ đông lớn duy nhất của OCB với tỷ lệ sở hữu 15%.
Ban điều hành tự tin đạt được mục tiêu kinh doanh
Trả lời cổ đông về động lực nào OCB đề ra kế hoạch kinh doanh 2024 như trên, Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn cho biết, khi đầu tư vào ngân hàng luôn muốn lợi nhuận cao để mang lại quyền lợi cao nhất cho cổ đông.
“OCB từ ngân hàng nhỏ lên vị thế hoàn toàn khác từ năm 2011 đến nay. Năm 2021 cũng nằm trong top 10 ngân hàng có lãi cao nhất thị trường. 2022-2023 là hai năm OCB không đạt được kế hoạch. Ngyên nhân là do lạm phát cao, hậu COVID-19 làm cho nền tài chính toàn cầu đổi chiều, tác động đến ngành ngân hàng, trong đó có cả OCB. Thu cốt lõi từ tín dụng những năm trước vẫn chiếm tỷ lệ cao, thu ngoài lãi rất tốt”, ông Tuấn nói.
Vị này nêu, khi đi vào thời kỳ thay đổi lãi suất, do thị trường thế giới, năm 2022 không đạt chủ yếu là kinh doanh trái phiếu chính phủ. Năm 2023 gặp vấn đề thu từ phí mảng bảo hiểm, chưa phục hồi được các vấn đề thu ngoài lãi. Thêm vào đó, thị trường khó khăn nên nợ quá hạn ảnh hưởng, nợ xấu bị ảnh hưởng, nên kết quả 2023 bị ảnh hưởng.
“Năm 2024, kế hoạch lãi trước thuế 6.885 tỷ, ban điều hành tự tin đạt được. OCB định vị tỷ suất lợi nhuận nằm trong top 5 các ngân hàng”, Chủ tịch ngân hàng chia sẻ.
Nói về nguyên nhân làm cho chênh lệch báo cáo tự lập và kiểm toán 2023, ông Nguyễn Đình Tùng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cho biết, việc chênh lệch này là do OCB chủ động trích lập thêm chi phí dự phòng để tăng cường bộ đệm quỹ dự phòng rủi ro tín dụng và điều chỉnh một số khoản mục thu nhập đã thực thu từ khách hàng trong năm 2023 sẽ được hạch toán trong năm 2024.
Nói về sự hỗ trợ từ cổ đông lớn Aozora Nhật Bản đối với hoạt động của OCB, ông Yoshizawa Toshiki, đại diện Aozora Bank cho biết, từ tháng 6/2021, tổ chức này nắm giữ 15% cổ phần OCB, không chỉ là cổ đông mà còn là đối tác chiến lược.
“3 năm qua, thời điểm mới đầu tư, OCB không có khách hàng Nhật Bản. Sau đó, Aozora tiến hành khai thác khách hàng Nhật Bản. Khách hàng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cũng đông nên Aozora cũng muốn nâng lượng khách hàng Nhật tại OCB”, ông Yoshizawa Toshiki cho biết.
Ông Trịnh Văn Tuấn chia sẻ thêm, Aozora tham gia vào tất cả cuộc họp HĐQT OCB, ủy ban từ quản lý rủi ro, tín dụng, quản lý tài sản. Aozora cũng đã giới thiệu và thành lập ban, đưa khách hàng Nhật Bản về giao dịch tại OCB.
Chia sẻ về việc hợp tác với IFC, Tổng giám đốc Nguyễn Đình Tùng cho biết, OCB đã xây dựng các chuẩn mực xanh trong hoạt động từ nhiều năm trước. Năm 2024, OCB quyết định đưa các nội dung này thành chiến lược tổng thể, xây dựng thành khung với 3 trụ cột liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị (ESG) để điều chỉnh tất cả các sản phẩm OCB đưa ra thị trường.
Vị này thông tin, quy mô tín dụng xanh tại OCB đang trong xu hướng tăng dần và đạt tỷ trọng trung bình 8-10% trên tổng quy mô dư nợ tín dụng toàn ngân hàng, quy mô này dự kiến sẽ tăng mạnh trong các năm tới.
“Sự hợp tác chiến lược giữa OCB và IFC khẳng định cam kết trong việc theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng xanh. Dự kiến, quý III/2024, OCB sẽ phát hành báo cáo phát triển bền vững độc lập với sự tư vấn từ PwC”, ông Tùng cho biết.
Tương tự đại hội lần trước, thông tin liên quan khoản vay của 2 khách hàng FLC và Đại Nam tiếp tục được cổ đông quan tâm.
Theo đó, lãnh đạo OCB cho biết, hai khoản này đã được giải trình với cổ đông rất kỹ trong đại hội năm 2023 và OCB đã thu hồi đầy đủ các khoản nợ của 2 khách hàng này. Riêng đối với khách hàng FLC, hoạt động cho vay của OCB rất chặt chẽ, rõ ràng và minh bạch. Sai phạm tại FLC chỉ mang phương diện cá nhân.
|
Một số ngân hàng bắt đầu rục rịch công bố kết quả kinh doanh của quý 1/2024 cho thấy mức lợi nhuận khá khả quan.
|
|
Đó là khẳng định của Ts. Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế tại tọa đàm “Cơ hội đầu tư bất động sản với Luật Đất đai sửa đổi” do VietnamFinance tổ chức sáng nay.
|
Tin bài liên quan
MB đóng góp hơn 10 nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước
MB nhận bốn giải thưởng danh giá từ Visa
Thủ tướng: Kiên định mục tiêu tăng trưởng cao nhưng bền vững, ổn định và phát triển
Các tin bài khác
MB đạt giá trị thương hiệu hơn 2 tỷ USD và được nâng hạng AAA+ cao nhất toàn cầu
SeABank triển khai gói ưu đãi thẻ tín dụng quy mô lớn dịp Tết Bính Ngọ 2026
SeABank dành 1,2 tỷ đồng tri ân khách hàng dịp Tết Bính Ngọ và kỷ niệm 32 năm thành lập
Đón năm “Mã" cùng ưu đãi siêu đã từ BIDV SME Fast Track 2026
Đọc nhiều
Đổi thay ở Bến Giằng (Đà Nẵng) nhờ nước sạch
Cộng đồng người Hồi giáo tại Việt Nam tổ chức lễ Eid al- Fitr
Chuyến thăm của Thủ tướng tới Nga: Gắn kết kiều bào, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt
Gần 400 đại biểu, Đại sứ tham gia “Du xuân hữu nghị 2026” tại chùa Hương
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





