Ngài Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt: từ đối tác, hướng đến tình thân thiết
Nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Liên hiệp Hữu nghị và Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 ... |
Ngày 15/11, tại Cung Hữu nghị Việt - Trung, Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (17/11/1950-17/11/2020) và Đại ... |
Buổi tiếp còn có sự tham gia của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, Hiệu trưởng trường Đại học Việt - Nhật Furuta Motoo, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam Shimizu Akira; ông Tô Huy Rứa, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Phó chủ tịch Hội cùng đại diện của Bộ Ngoại giao...
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp ông Takebe Tsutomu đến thăm và làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) và Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Chủ tịch Phương Nga chia sẻ, ông Takebe Tsutomu không chỉ là người bạn thân thiết và kính trọng của nhân dân Việt Nam mà còn là vị khách quốc tế đầu tiên đến thăm sau khi Liên hiệp Hữu nghị tổ chức Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống.
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga; ông Tô Huy Rứa, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản; Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Phó chủ tịch Hội (từ trái sang phải). Ảnh: Thu Hoài |
Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị đánh giá cao về sự đóng góp của ông Takebe Tsutomu đối với sự phát triển quan hệ giữa hai nước cũng như sự hỗ trợ đối với các hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Đặc biệt những sáng kiến của ông Takebe Tsutomu đã được phát huy mạnh mẽ trong quan hệ hai nước. Cụ thể là các hoạt động giao lưu văn hoá, tổ chức lễ hội, giáo dục, đầu tư, thương mại...
Nhân dịp này, Chủ tịch Phương Nga đã giới thiệu với ông Takebe Tsutomu cùng với đoàn làm việc về các hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị. Theo đó, Liên hiệp Hữu nghị được thành lập vào năm 1950 là sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải qua 70 năm, đến nay, Liên hiệp Hữu nghị đã có một hệ thống rộng rãi trong cả nước với 64 Hội hữu nghị Trung ương và 52 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương. Hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị tập trung trên các lĩnh vực như hoà bình, đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước; vận động và quan hệ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, thông tin Việt Nam ra thế giới; nghiên cứu, tham mưu với lãnh đạo cấp cao về công tác đối ngoại nhân dân.
Trong đó, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản là một trong những Hội quan trọng và có nhiều hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị. Lãnh đạo Hội là những người có uy tín và có vai trò quan trọng trong nền chính trị Việt Nam... Liên hiệp có Trung tâm hợp tác Việt - Nhật với nhiều đóng góp về chuyển giao công nghệ, giáo dục, đào tạo, đầu tư....
![]() |
| Toàn cảnh buổi gặp. Ảnh: Thu Hoài |
Chủ tịch Nguyễn Phương Nga cho biết hiện nay cộng đồng người Việt Nam tại Nhật là khoảng 450.000 người, trong đó, Việt Nam là nước đứng đầu số lượng thực tập sinh tại Nhật Bản với 230.000 người. Trong khi đó, cộng đồng người Nhật Bản tại Việt Nam cũng gần 20.000 người.
Hiện nay, tại Nhật Bản có nhiều tổ chức hữu nghị với những hoạt động giao lưu, trao đổi, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, xoá đói giảm nghèo, giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam, học sinh nghèo. Theo Chủ tịch Liên hiệp, Việt Nam ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ của Nhật Bản trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Trong thời gian tới, Chủ tịch Phương Nga mong muốn được tiếp nhận và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giữa hai nước, đặc biệt là thanh thiếu niên hai nước; tổ chức thêm các hội nghị, toạ đàm xúc tiến hợp tác về kinh tế thương mại đầu tư.
Đặc biệt, mong muốn ông Takebe Tsutomu có những hỗ trợ, góp ý cho Liên hiệp trong các hoạt động sắp tới nhằm tăng cường mạnh mẽ các các hoạt động giao lưu nhân dân hai nước và tích cực đóng góp vào quan hệ hai nước.
Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt, ông Takebe Tsutomo bày tỏ vui mừng khi được thăm và làm việc với Liên hiệp Hữu nghị. Ông Takabe Tsutomo khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản vượt qua từ đối tác mà hướng đến tình thân thiết. Ông cho biết, trong bối cảnh COVID-19 gây khó khăn toàn cầu, Nhật Bản thấy được tấm lòng của Việt Nam dành cho Nhật Bản qua hoạt động trao tặng khẩu trang y tế. Đặc biệt, trong mắt ông và đối với Nhật Bản, người dân Việt Nam gần gũi, thân thiết; lao động Việt Nam chăm chỉ, cần cù và thông minh.
![]() |
| Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio; ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt (từ trái sang phải). Ảnh: Thu Hoài |
Theo Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt, đại dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp và rõ nét đến hoạt động giao lưu giữa Việt Nam và Nhật Bản. Trong bối cảnh đó, Nhật Bản cố gắng có bước tiến cải thiện giao lưu hai nước. Điển hình là thông qua, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đến Việt Nam Việt Nam vừa qua.
Ông cũng cho biết, trong hội đàm cấp cao giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Suga đã thống nhất về những nội dung hợp tác quan trọng, trong đó thực hiện cơ chế đi lại cho những người Nhật Bản làm việc ngắn hạn. Chính vì thế, ông quyết tâm là người đầu tiên đi đến thăm Việt Nam vào đặc biệt đến đúng sau dịp Kỷ niệm 70 Ngày truyền thống Liên hiệp. Ông vinh dự là vị khách quốc tế đầu tiên tới làm việc với Liên hiệp Hữu nghị.
Ông Takebe Tsutomo cũng thông báo, sự hợp tác giữa hai nước thông qua Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam được thúc đẩy mạnh mẽ. Thời gian tới, cố vấn đặc biệt mong muốn trong bối cảnh dịch phức tạp, Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác, đi đầu trên thế giới bằng việc nhanh chóng kết nối lại việc đi lại, giao lưu.
![]() |
| Chủ tịch Nguyễn Phương Nga và ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt chụp ảnh kỉ niệm cùng với đoàn. Ảnh: Thu Hoài |
Có mặt tại buổi tiếp, ông Tô Huy Rứa, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản vui mừng chia sẻ gặp lại ông Takebe Tsutomo. Ông cũng đồng tình với ông Takebe Tsutomo với ý tưởng lấy văn hoá, con người là cội nguồn của mối quan hệ bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Đồng thời, ông cũng thông báo Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đang có kế hoạch triển khai các hoạt động, trong đó tổ chức các hội thảo, giao lưu để tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa về chuyến thăm của Thủ tướng Suga tới Việt Nam; đẩy mạnh giao lưu với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, các tổ chức, cá nhân Nhật Bản để thúc đẩy mối quan hệ giao lưu giữa hai nước.
Sáng nay (25/11) tại Hà Nội, UBND tỉnh Thái Bình phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam ... |
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản vừa phối hợp với Tổ chức Giao lưu Nhật - Việt tổ chức Hội thảo trực tuyến ... |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Thay đổi để vươn xa
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới
Đọc nhiều
Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới
Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất










