Nga tuyên bố tên lửa BUK bắn hạ MH17 sản xuất năm 1986, thuộc sở hữu của Ukraine
(Thông tin đang được chúng tôi tiếp tục cập nhật)
RT trích phát biểu của đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã tiến hành điều tra số seri 8868720 trên thân tên lửa BUK và phát hiện đây là lô hàng được sản xuất từ năm 1986 tại nhà máy Dolgoprudny ở Moskva, nhưng sau đó số tên lửa này đã được chuyển ngay tới Ukraine.
Theo tài liệu được lưu trữ tại nhà máy Dolgoprudny, lô hàng trên đã được chuyển đến Ukraine vào ngày 29/12/1986 cho đơn vị 20152 đóng quân tại khu vực thuộc Ukraine ngày nay.
|
Hồ sơ về lô hàng tên lửa BUK được chuyển đến Ukraine năm 1986. Ảnh: RT
Đại diện BQP Nga cũng khẳng định phía Nga chưa từng nhận lại bất kì tên lửa nào thuộc lô hàng trên.
BQP Nga cho biết hiện nay đơn vị trên đã được đổi tên thành Trung đoàn Phòng không Số 223 thuộc lực lượng quân đội Ukraine, và đơn vị này từng tham gia cuộc chiến chống phe ly khai tại miền Đông Ukraine hồi tháng 6/2014.
Trong buổi họp báo, BQP Nga còn đặt ra những câu hỏi nghi vấn về đoạn video bằng chứng do nhóm điều tra Bellingcat của Anh cung cấp. Video này cho thấy hình ảnh tên lửa BUK được chuyển từ Nga tới sát khu vực biên giới với Ukraine, gần nơi xảy ra vụ bắn rơi máy bay MH17.
Theo cơ quan này, một số điểm thiếu nhất quán cho thấy đoạn video trên đã được chỉnh sửa nhằm hướng các nghi vấn vào Nga.
|
Bằng chứng của BQP Nga cho thấy đoạn video của Bellingcat được chỉnh sửa từ những tấm ảnh ghép. Ảnh: RT
Tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên BQP Nga, cũng nhắc lại rằng phía Ukraine đã không cung cấp dữ liệu vệ tinh cho các nhà điều tra Hà Lan. Ông khẳng định Nga sẽ sử dụng bằng chứng về nguồn gốc của tên lửa BUK đã bắn rơi máy bay MH17 để chống lại những cáo buộc của Ukraine.
Sau khi 'vạch trần' đoạn video bằng chứng của nhóm điều tra Bellingcat, BQP Nga tiếp tục tung ra đoạn băng thu âm rò rỉ được cho là từ cuộc trao đổi của các quan chức quân đội Ukraine, trong đó đoạn nhắc đến việc "chúng ta" (trong đoạn băng) có thể khiến một thảm kịch máy bay nữa xảy ra với hãng hàng không Malaysia.
Giọng nói trong đoạn băng trên được cho là của Đại tá Ruslan Grinchak, người có nhiệm vụ kiểm soát sóng vô tuyến trong không phận của Ukraine.
|
Thông tin về Đại tá Ruslan Grinchak thuộc lực lượng quân đội Ukraine. Ảnh: RT
Vụ bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia trên vùng trời Donetsk xảy ra vào ngày 17/7/2014 đã khiến toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng.
Phía Ukraine đã cáo buộc lực lượng ly khai tại khu vực này gây ra vụ việc trên, dù phe ly khai khẳng định họ không sở hữu bất kì loại vũ khí nào có khả năng bắn hạ máy bay MH17.
Ngày 24/5 vừa qua, báo cáo của nhóm điều tra quốc tế (JIT) - gồm các nhân viên từ Australia, Malaysia, Hà Lan và Ukraine - đã đưa ra bằng chứng mới cho rằng tên lửa BUK thuộc lữ đoàn phòng không số 53 của quân đội Nga đóng ở khu vực Kursk (thuộc Nga) đã gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên.
Trong khi đó, Moskva chỉ trích JIT rằng các chứng cứ do nước này cung cấp đã không được xem xét.
|
Thân máy bay MH17. Ảnh: Sputnik.
Hồng Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




