Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:27 | 25/10/2018 GMT+7

Nga đưa vũ khí "độc" tới Syria, sẵn sàng biến tàu sân bay Mỹ thành biển lửa

aa
Hình ảnh tiêm kích đa năng Su-34 mang tên lửa diệt hạm Kh-35U thế hệ mới ở Syria xuất hiện gần đây cho thấy Nga đã sẵn sàng cho một cuộc "chơi lớn, tất tay" với Hải quân Mỹ-NATO.

Không nghi ngờ gì nữa, Nga đã triển khai tên lửa Kh-35U ở Syria

Đầu năm 2016, Kênh truyền hình RT (Nga) phiên bản tiếng Ả rập đã phát một phóng sự về các hoạt động của Không quân Nga ở Syria trong đó có hình ảnh một chiếc tiêm kích Su-34 dường như đang mang 2 quả tên lửa diệt hạm Kh-35U khi cất cánh. Đoạn clip chỉ thoáng qua rất nhanh, khiến người ta chưa thể khẳng định.

nga dua vu khi doc toi syria san sang bien tau san bay my thanh bien lua

Hình ảnh được cho là chiếc Su-34 mang theo tên lửa diệt hạm Kh-35U hoạt động tại Syria vô tình lộ ra năm 2016.

Tuy nhiên, đến giờ phút này, không còn nghi ngờ gì nữa, Nga đã chính thức triển khai tên lửa diệt hạm Kh-35U tới Syria và phương tiện mang phóng cũng vẫn là Su-34.

Hình ảnh mới nhất do truyền thông Nga công bố, cho thấy "thú mỏ vịt" treo tên lửa thế hệ mới này dưới cánh và đang ở trong tình trạng trực sẵn sàng chiến đấu cao.

Mặc dù chỉ là 1 bức ảnh hiếm hoi ở góc hẹp, nhưng có thể khẳng định khung cảnh đó chính là sân bay Khmeimim, căn cứ không quân đầu não của Nga ở Syria nhờ những bao cát mới được dựng thành công sự che chắn cho các máy bay chiến đấu Nga sau khi bị phiến quân tập kích bằng máy bay không người lái mang vật liệu nổ tự chế.

nga dua vu khi doc toi syria san sang bien tau san bay my thanh bien lua

Tiêm kích đa năng Su-34 Nga mang tên lửa diệt hạm Kh-35U ở căn cứ sân bay Khmiemim, Syria.

Nga cố tình để lộ vũ khí bí mật Kh-35U

Các hoạt động ở căn cứ sân bay Khmeimim - đầu não của Không quân Nga ở Syria liên tục được truyền thông Nga và quốc tế đưa tin, bởi từ đây, theo thống kê mới nhất của BQP Nga, trong hơn 3 năm qua, các máy bay chiến đấu của nước này đã tiến hành phần lớn trong trong tổng số 122.000 cuộc không kích vào các mục tiêu của lực lượng khủng bố.

  • Tàu "già nhất" Hải quân Nga ra khơi: Thật kinh ngạc, nó vẫn hoạt động được!

  • Tiêm kích Su-30MKI "năm cha ba mẹ": Ấn Độ trả giá đắt

  • Nga dùng nắm đấm uy lực ở Syria, Mỹ phản đòn: "Vô hiệu hóa" tác chiến điện tử?

Nhưng lạ thay, tuyệt nhiên chưa bao giờ người ta chính thức thấy Su-34 đeo thứ vũ khí nào nguy hiểm đối với tàu chiến Mỹ-NATO đến như thế ở ngay tại căn cứ mà Không quân Nga có thể xuất kích luôn và ngay nếu có xung đột xảy ra.

Dường như Nga "cố tình" để lộ ra thứ vũ khí chết người này để đe dọa Mỹ-NATO trước nguy cơ Syria bị tấn công một lần nữa, sau đòn tập kích ồ ạt bằng tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến và máy bay hôm 14/04/2018, nhằm vào các mục tiêu được cho là cơ sở nghiên cứu và tàng trữ vũ khí hóa học của Damascus.

Thật vậy, sau sự kiện 14/04, tình hình Trung Đông trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, đặc biệt là ở chiến trường Syria. Nga cần thứ gì đó để răn đe các thế lực thù địch dùng đến giải pháp quân sự để buộc Tổng thống hợp hiến Assad "Must go".

Kh-35U là vũ khí răn đe khá mạnh, bởi nhờ những đặc điểm vượt trội của mình, nó có thể tiêu diệt bất cứ loại tàu chiến nào của đối phương.

Được phát triển và kế thừa những thế mạnh tuyệt hảo của dòng tên lửa diệt hạm Kh-35, Kh-35U có khả năng tiêu diệt các tàu chiến mặt nước có lượng giãn nước tới 5.000 tấn với chỉ một phát bắn.

nga dua vu khi doc toi syria san sang bien tau san bay my thanh bien lua

Nga sử dụng bao cát để tạo thành công sự bảo vệ máy bay ở căn cứ không quân Khmeimim.

Tuy nhỏ bé, nhưng với tầm bắn tới 260km và khả năng xuyên thủng các lớp phòng thủ tên lửa, chúng cũng có thể loại khỏi vòng chiến đấu các tàu sân bay hạng nặng lớp Nimitz hay lớp Ford mới nhất của Mỹ nếu như sử dụng chiến thuật "mưa tên lửa" theo kiểu "sói bầy", bắn trúng những vị trí hiểm yếu của hàng không mẫu hạm.

Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của loại tên lửa này là có kích thước nhỏ, gọn, diện tích phản xạ radar cực thấp cộng với khả năng bay siêu thấp, bám đỉnh sóng khiến cho các hệ thống phòng thủ của đối phương khó phát hiện và đánh chặn nó.

So với các loại tên lửa diệt hạm cận âm tương tự như Harpoon, Exocet, C-802 thì Kh-35U vượt trội hơn nhiều. Nó được đánh giá là hoạt động hiệu quả hơn hẳn so với tên lửa chống hạm Exocet mà Argentina sử dụng để chống lại hạm đội tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh trong cuộc chiến ở quần đảo Falkland.

nga dua vu khi doc toi syria san sang bien tau san bay my thanh bien lua

Tên lửa diệt hạm Kh-35U.

  • Bão lửa sấm sét sắp nổ tung Idlib: Quân đội Syria "chiếu tướng", dồn phiến quân vào cửa tử

  • NÓNG: Bị dồn đến chân tường, Quân đội Israel dồn xe tăng quyết chiến Hamas ở Gaza

  • Tàu tấn công Iran như "ruồi bu" quanh tàu khu trục Anh: Chạm trán nảy lửa ở Vịnh Persian

Trước khi được nghiệm thu cấp nhà nước năm 2013 và đưa vào sản xuất hàng loạt tại các cơ sở chế tạo của Tổng công ty tên lửa chiến thuật Nga KTRV, tiêm kích đa năng Su-34 bắt đầu thực hiện chương trình thử nghiệm tên lửa diệt hạm Kh-35U từ năm 2010 và quá trình này kéo dài đến tận cuối năm 2012.

Gần đây nhất, ngày 24/09/2018, RIA.Novosti, dẫn nguồn tuyên bố Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương, các máy bay Su-34 đã phóng tổng cộng 8 quả tên lửa diệt hạm Kh-35U, tất cả đều trúng và xé nát mục tiêu.

Hiện nay, mặc dù Nga đã rút phần lớn lực lượng viễn chinh quân sự về nước sau khi Tổng thống Putin tuyên bố chiến dịch chống khủng bố ở Syria đã cơ bản hoàn thành, nhưng vẫn có một lực lượng máy bay chiến đấu thường trực sẵn sàng chiến đấu ở Khmeimim, trong đó có Su-34.

Và tất nhiên, tên lửa Kh-35U chắc chắn đã chất đầy trong kho, có thể lắp lên "thú mỏ vịt" bất cứ lúc nào, một khi xung đột bùng nổ, buộc Nga phải "chơi lớn, tất tay".

Tiêm kích đa năng Su-34 phóng tên lửa diệt hạm Kh-35U thành công trong cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.


Bình Nguyên

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (29/6): Mưa lớn ở Bắc Bộ

Thời tiết hôm nay (29/6): Mưa lớn ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 29/6 đến sáng sớm 01/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 70–140mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/6, miền Bắc gia tăng mưa cả về diện và lượng, đặc biệt vùng núi nhiều nơi mưa rất to. Nam Bộ mưa giông rải rác.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Trong tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương hai cấp; Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp "Sổ đỏ”; Đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Định mức xe ô tô phục vụ công tác chung ở cấp xã; Phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng...
Thời tiết hôm nay (26/6): Hà Nội mưa rào và dông

Thời tiết hôm nay (26/6): Hà Nội mưa rào và dông

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 26/6.

Đọc nhiều

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là vận động, quyên góp hỗ trợ nạn nhân trận động đất nghiêm trọng tại Myanmar hồi tháng 3/2025. Ghi nhận những nỗ lực của Hội, ngày 30/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ trao Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Hội và năm cá nhân tiêu biểu.
Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Ngày 27/6 tại buổi gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria (1950 - 2025) do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria tổ chức, đại diện các cơ quan báo chí sở tại đã chia sẻ những đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới.
Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Ngày 01/7 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Australia (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cho rằng, điều tạo nên sự đặc biệt trong quan hệ hai nước không chỉ là hợp tác giữa chính phủ mà còn là những liên kết bền chặt giữa nhân dân hai dân tộc. Các hội hữu nghị đóng vai trò “trái tim” của mối liên kết này - nơi thúc đẩy đối thoại, hiểu biết và trao đổi ý nghĩa.
Bơi ngược sóng

Bơi ngược sóng

Phải ngót chục năm, hôm rồi tôi mới cầm đến một cuốn tiểu thuyết. Cuốn này tên Giữa những con sóng”. Tác giả Nguyễn Tuấn Thành, Nhà xuất bản Văn học in năm 2025. Truyện chưa đọc nên chưa bàn. Tôi muốn nói một câu chuyện khác. Chuyện gọi bơi ngược sóng”.
Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét tại kỳ họp lần thứ 35 (SPLOS 35) diễn ra từ ngày 23-27/6 tại New York. Với sự điều hành chuyên nghiệp và các đề xuất thiết thực, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực dẫn dắt tại diễn đàn luật biển toàn cầu, mà còn góp phần thúc đẩy thực thi UNCLOS vì mục tiêu đại dương hòa bình, bền vững và công bằng.
Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Tại phiên khai mạc Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) lần thứ 35 (SPLOS 35) ngày 23/6 tại New York (Mỹ), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ - Trưởng đoàn Việt Nam - đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nghị. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất tại cơ chế thường niên quan trọng nhất về thực thi UNCLOS, thể hiện uy tín và đóng góp ngày càng chủ động, tích cực của Việt Nam trong quản trị đại dương toàn cầu.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Phiên bản di động