Nên và không nên làm gì khi đi du lịch tại Indonesia
1. Những điều nên làm
- Khi chào hỏi, cần dùng cả hai tay để bắt và không nắm chặt tay của người đối diện. Ngoài ra, bạn cần lưu ý rằng Indonesia là quốc gia hồi giáo lớn nhất thế giới, theo Reuters. Do đó, phụ nữ Indonesia có xu hướng giữ khoảng cách với người lạ khi chào hỏi. Họ sẽ gật đầu chào hoặc mỉm cười, chắp tay. Bạn chỉ cần làm điều tương tự.
![]() |
| Phụ nữ ở Indonesia sẽ không chào quá thân thiết với người lạ. |
- Nếu gặp những người bán hàng rong trên phố chèo kéo mua đồ, du khách có thể thoải mái từ chối bằng cách nói "tidak" - nghĩa là "không". Khi đi mua sắm tại các cửa hàng nhỏ lẻ hoặc chợ truyền thống, bạn đừng ngại hỏi giá trước và trả giá rồi mới quyết định mua hàng. Bởi là một thành phố du lịch, việc ép giá, chặt chém vẫn tồn tại rất nhiều.
- Indonesia được ví như "thiên đường bãi biển" vì là "xứ sở vạn đảo". Nhưng du khách chỉ nên mặc đồ bơi trên các bãi biển, thay vì mặc như thế và đi lại khắp nơi. Người dân địa phương sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu nhìn thấy những du khách mặc áo hở vai, không mặc áo ngực. Do đó, du khách cần ăn mặc chỉn chu khi đến nơi công cộng, đặc biệt là các điểm đến linh thiêng như đền thờ.
- Hãy nhớ rằng phải bỏ dép trước khi bước vào nhà. Tại các nơi tâm linh như đền hay chùa đều phải để dép ở khu vực bên ngoài.
- Dùng tay phải để trao nhận quà thể hiện sự thành ý và tinh tế. Theo quan niệm của người Indonesia thì tay trái được xem là không sạch sẽ nên không dùng tay trái để đưa đồ vật, đưa tiền cho người khác. Để thể hiện phép lịch sự, bạn nên nhận tiền, nhận đồ vật bằng hai tay từ người khác.
- Nên học một số câu giao tiếp phổ biến trong tiếng Indo. Đó là một cách rất tốt để dễ dàng hòa nhập với người địa phương. Ví dụ: “Terima Kasih” nghĩa là cám ơn, “Selamat Pagi” nghĩa là chào buổi sáng, còn “Maaf” nghĩa là xin lỗi.
2. Những điều không nên làm
- Một số công trình, điểm tham quan có tính tôn giáo linh thiêng, việc chụp ảnh phải được sự cho phép của ban quản lý. Nếu thấy các bảng “No photo” mà vẫn cố tình chụp thì bạn sẽ bị phạt.
- Không được mang các loại vũ khí, các loại thuốc chữa bệnh, ma tuý vào Indonesia.
- Tại các nhà hàng, quán ăn sẽ không phục vụ đũa mà thay vào đó là sử dụng thìa. Vậy nên bạn cũng đừng ngỡ ngàng khi không thể yêu cầu một đôi đũa.
![]() |
| Tại các nhà hàng, quán ăn ở Indonesia bạn sẽ không thể yêu cầu đôi đũa nào. |
- Tại Indonesia, việc xoa đầu người khác là điều cấm kỵ vì trong quan niệm của họ phần đầu là linh thiêng, thuần khiết nhất. Vì thế, dù có đáng yêu cách mấy thì việc xoa đầu một đứa trẻ cũng là điều cấm kỵ.
- Hãy cẩn thận khi đi bộ, lái xe lúc đêm muộn. Các cô gái không đi cùng đàn ông sau 22h vì bạn có thể là nạn nhân của các vụ cướp, hoặc quấy rối. Nên đi theo nhóm đông, và có nam giới đi cùng. Người dân Indonesia được đánh giá là tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng giống mọi nơi trên thế giới, ở đâu cũng có kẻ xấu.
- Không đứng nói chuyện với mọi người trong tư thế hai tay chống nạnh. Đó bị coi là hành động xúc phạm, không tôn trọng người đối diện.
- Khi viết một lời chúc, hay cám ơn tới những người đã gặp trong chuyến du lịch, nên tránh viết bằng mực đỏ. Đây là cử chỉ tượng trưng cho hành động tức giận, muốn kết thúc một mối quan hệ tốt đẹp.
- Không nên từ chối bữa ăn, đồ uống nếu được mời. Người Indonesia theo đạo Hồi, nên không uống rượu, ăn thịt lợn. Đây cũng là điều bạn nên ghi nhớ và đừng mời họ "làm một ly".
- Không chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào. Chơi cờ bạc ở Indonesia được xem là một hoạt động bất hợp pháp. Nếu bạn cố tình tham gia vào các trò chơi cờ bạc ở nước này, nhẹ là bị trục xuất và nặng là phạt tù. Vì thế khi du lịch đến Indonesia, bạn nên tránh xa hoạt động này càng xa càng tốt.
- Tuyệt đối không chỉ tay vào người, vật hay nơi nào đó. Điều tối kỵ trong văn hóa Indonesia là chỉ tay bằng một ngón và chỉ chân về phía ai đó. Điều này khiến người đối diện cảm thấy bị xúc phạm. Khi cần thiết bạn nên dùng ngón cái của bàn tay phải để chỉ vào ai đó, hoặc thứ gì đó, đồng thời gập các ngón còn lại thành nắm đấm để trông lịch sự hơn. Tránh dùng ngón trỏ để chỉ vì bị coi là thô lỗ.
- Mặc trang phục hở hang là cấm kỵ, nhất là với phụ nữ. Bạn nên chọn những trang phục kín đáo, lịch sự khi đặt chân đến Indonesia, đặc biệt là khi đến các nhà hàng và đền thờ tôn giáo. Các loại trang phục như áo hai dây, áo quây, quần sooc, váy ngắn… bị nghiêm cấm. Với đàn ông, không mặc quần đùi, áo ba lỗ khi đến các địa điểm công cộng, đền thờ thiêng liêng.
| Du lịch nước ngoài là hoạt động mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm mới mẻ và thú vị, giúp bạn khám phá những nền văn hóa khác nhau, là cơ hội để bạn thư giãn, giải trí. Dưới đây là danh sách 10 quốc gia mà bạn nên đi du lịch một lần trong đời. |
| Xứ sở Chùa Vàng luôn là điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi. Nơi đây có những ngôi chùa cổ kính, linh thiêng, những khu phố nhộn nhịp và cảnh quan biển đảo đẹp mê hồn. |
Tin bài liên quan
Việt Nam là điểm du lịch hàng đầu của người Australia
9 địa điểm du lịch nổi tiếng tại Đức
Kinh nghiệm xin visa đi du lịch Đức
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (11/11): Cả nước mưa rào rải rác, miền Bắc lạnh dần
Bão số 14 Fung-Wong "quần thảo" Biển Đông
Cần Thơ: Tặng mũ bảo hiểm và tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh tiểu học
Xu hướng chăm sóc tóc 2025: Dầu gội dược liệu lên ngôi, Antisol được người Việt ưa chuộng
Đọc nhiều
“Trình độ duy nhất cần có trong cảm thụ nghệ thuật đó là tự do”
Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok
EU ghi nhận bước tiến của Việt Nam trong chống khai thác IUU
Đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống dữ liệu quốc gia về nghề cá trước ngày 31/12/2025
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm
Ký kết biên bản phối hợp bảo vệ biên giới giữa Quảng Trị và Savannakhet
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú







