Nên duy trì hay bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu?
| Tăng giá xăng 1 lần, Petrolimex lãi gần 1.300 tỷ trong quý I Chuyên gia: Điện xăng cùng tăng chắc chắn tác động tới giá bất động sản Cử tri kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội vấn đề giá xăng, điện tăng |
Cụ thể, trong văn bản kiến nghị gửi Chính phủ, VINPA cho rằng bản chất của việc trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu 300 đồng/lít về bản chất là người dân đang phải ứng trước cho quỹ. Điều này khiến "người tiêu dùng chịu thiệt hơn là lợi" - VINPA nhấn mạnh.
Mặt khác, VINPA nhận định: Việc sử dụng Quỹ bình ổn giá mang đậm tính can thiệp hành chính nên làm méo mó giá cả thị trường xăng dầu. Vì thế, hiệp hội này kiến nghị bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu để kinh doanh xăng dầu hoạt động theo cơ chế thị trường và giá trong nước diễn biến theo xu hướng giá thế giới.
Theo VINPA, khi bỏ Quỹ bình ổn giá, tính minh bạch công khai trong điều hành giá sẽ tốt hơn, tạo cơ hội bình đẳng trong hệ thống doanh nghiệp (DN) đầu mối.
![]() |
| Nhiều DN sụt giảm lợi nhuận vì nhà điều hành trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu. Ảnh minh hoạ. |
Trên thực tế, từ quý IV/2018 và những tháng đầu năm 2019, nhà điều hành đã xả mạnh Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Riêng năm 2018, cơ quan quản lý đã trích 1.600 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn để "kìm" giá xăng.
Việc nhà điều hành liên tục trích Quỹ bình ổn ở mức cao khiến các doanh nghiệp càng bán càng lỗ, giảm lợi nhuận. Ví dụ như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã bị âm hơn 320 tỷ đồng, PVOil âm gần 670 tỷ đồng ở thời điểm trước 2/5.
Việc sử dụng Quỹ bình ổn hiện nay bị nhiều doanh nghiệp đánh giá là bất hợp lý. Thậm chí, cựu Chủ tịch Petrolimex, ông Bùi Ngọc Bảo, còn bày tỏ lo ngại rằng quỹ đang bị "lạm chi".
Nghị định 83/2014 điều hành xăng dầu quy định: Mỗi lít xăng nhập về, DN phải trích 300 đồng lợi nhuận định mức và phải gửi vào một tài khoản cố định. Khoản lãi sẽ nhập vào gốc, DN hoàn toàn không được động vào số tiền này. Khi quỹ âm thì DN phải vay ngân hàng lãi suất 7-8% mỗi năm hoặc bỏ vốn tự có bù vào. Đây được cho là rủi ro lớn đối với các DN.
![]() |
| Riêng năm 2018, cơ quan quản lý đã trích 1.600 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn để "kìm" giá xăng. Ảnh minh hoạ. |
Theo Nghị định 83, nếu điều hành xăng dầu làm cho Quỹ bình ổn giá dương thông qua duy trì trích lập quỹ, quỹ được tăng thêm phần lãi suất thì bản thân người tiêu dùng cũng phải mua xăng đắt thêm so với thực tế (hiện là 300 đồng/lít). Còn nếu Quỹ BOG bị âm thì việc chi sử dụng quỹ sẽ phải gánh thêm phần lãi suất. Xét cho cùng, phần này cũng sẽ bị tính vào giá xăng.
Trong khi đó, đại diện Bộ Công Thương cho rằng, nếu không có Quỹ bình ổn giá, thời gian qua giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã tăng rất mạnh.
Ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Công Thương tái khẳng định quan điểm điều hành xăng dầu theo kinh tế thị trường có định hướng của Nhà nước. Theo đó, Nhà nước không bỏ đồng ngân sách nào vào can thiệp điều hành mặt hàng này.
"Giá thành phẩm xăng dầu thế giới tăng cao, nếu không dùng Quỹ bình ổn, giá bán lẻ trong nước đã tăng cao hơn nhiều và tác động tới lạm phát kỳ vọng, ảnh hưởng tới quản lý điều hành kinh tế vĩ mô", Thứ trưởng Công Thương cho hay.
Các cử tri kiến nghị về vấn đề thủ tục hành chính, mạng lưới hạ tầng giao thông của vùng còn hạn chế; thách thức ... |
TĐO - Theo thống kê của Bộ Tài chính, đến hết quý III/2017, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) còn dư 5.222,545 tỷ đồng. |
TĐO - Ngày 24/8, Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu Quý II/2017 (đến hết ngày 30/6/2017) là 3.975,665 ... |
Tin bài liên quan
Triển khai biện pháp điều hành, bình ổn giá những tháng cuối năm 2025
Bộ Công Thương: Kịch bản tăng trưởng 8% cả năm vẫn khả thi
Việt Nam thúc đẩy hợp tác chiến lược với các tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ
Các tin bài khác
Nhà khoa học VinFuture: Sẽ có khoảng 1 tỷ “giống người mới” chung sống với loài người vào năm 2050
Noble Palace Long Bien tung ưu đãi chưa từng có với gói quà tặng nội thất lên tới gần 14 tỷ đồng
The Mall Group ra mắt dự án hợp tác Mùa lễ hội Monchhichi đầu tiên tại Đông Nam Á
Đưa nông sản Canada đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam
Đọc nhiều
TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê
Huy động nguồn lực quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững
Giữ tiếng Việt để nói với con bằng ngôn ngữ trọn vẹn nhất
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên
Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng
Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước








