NATO tập trận sát nách Nga: Điều gì sẽ xảy ra?
|
Tờ Guardian viết NATO chơi trò nguy hiểm, khi tổ chức cuộc tập trận Baltop kéo dài 2 tuần ngay sát cạnh Nga, nhằm để “NATO nhe răng khè Nga”, theo chữ của tờ báo Anh.
NATO chơi trò nguy hiểm vào đỉnh điểm hôm 17.6, với cuộc diễn tập đổ bộ giả ở Ba Lan vốn không xa căn cứ hải quân Kaliningrad của Nga.
Cuộc tập trận Baltops ở Ustka có tổng cộng 49 tàu chiến của 17 nước và 5.900 quân tham gia.
Hàng chục tàu đổ bộ khuấy tung vùng biển Baltic xám ngoét, phía chân trời xa là 3 tàu chiến lớn San Antonio của Mỹ, Ocean của Anh và Lublin (Ba Lan) và chiến đấu cơ Eurofighter Typhoons gầm rú trên không, lính thủy đánh bổ chạy bổ vào cánh rừng.
Nhưng ngay trước sự chứng kiến của các thượng khách từ trên bộ, một tàu vận tải Anh bị chìm khi rất gần bờ, rất nhục nhã, và nhắc nhở một điều quan trọng:
Bất kỳ chiến dịch nào chuẩn bị kỹ vẫn có thể xảy ra sự cố. Và là cuộc tập trận nguy hiểm khi sát cạnh Kaliningrad, một trong những căn cứ quan trọng nhất của hải quân Nga.
Điện Kremlin có thể xem đây là sự khiêu khích vào thời điểm căng thẳng gia tăng về chuyện Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố kế hoạch đưa thêm 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào kho vũ khí Nga năm 2015.
Mỹ cũng chuẩn bị đưa 250 xe tăng, xe bộc thép và pháo đến các căn cứ ở Đông Âu.
Hôm 17.6, các nhà toàn thế giới được mời dự khán cuộc tập trận của NATO trên vùng biển Baltic. Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu muốn chứng minh họ không yếu kém khi đối đầu với ông Putin, và NATO đang "nhe nanh" với Nga
Bộ trưởng quốc phòng Anh Michael Fallon nói: “Đây hoàn toàn không phải trò chơi” và khi được hỏi việc tập trận sát cạnh Nga có là trò khiêu khích, ông nói với báo Guardian:
“NATO không dọa Nga, mà là Nga trực tiếp hù dọa các thành viên NATO ở Đông và Bắc Âu, bằng những chuyến bay tuần tra, hoạt động tàu ngầm và nói về ICBM. NATO không dọa ai”.
Khi được hỏi về nỗi nguy hiểm của một cuộc chạy đua vũ trang mới, vì ông Putin hứa chuyện ICBM (dù Nga nói việc nâng cấp số tên lửa hiện có chứ không tăng thêm), ông Fallon nói:
“Rõ ràng Nga đang hiện đại hóa khả năng phòng thủ hạt nhân cùng vũ khí quy ước. NATO cũng sẵn sàng tăng chi quốc phòng để có phương tiện mới. NATO sẵn sàng đáp lại kiểu vung gươm của Nga”.
|
Lính thủy đánh bộ NATO tập trận
Nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố ngoài ý muốn
Trong những ngày qua, máy bay Nga bay thấp trên các tàu chiến NATO, gồm khu trục hạm Jason Dunham của hải quân Mỹ, theo Bộ quốc phòng Mỹ.
Ngày 17.6, chiến đấu cơ Eurofighter Typhoons ở Estonia bay chặn một máy bay quân sự Nga, nâng tổng số vụ cất cánh ngăn chặn lên 11 vụ chỉ sau 6 tuần chúng được triển khai. 5 vụ bay này diễn ra trong 10 ngày gần đây, trùng với cuộc tập trận Baltops.
Một sĩ quan hải quân Mỹ cũng nói: tàu chiến Nga áp sát tàu chiến NATO ở hải phận quốc tế.
Trung tướng Ben Hodges, chỉ huy quân Mỹ ở châu Âu, nói: “Tôi đoan chắc Nga không muốn đánh nhau trực tiếp với NATO. Nhưng điều hơi lo là những vụ xâm phạm không phận, những cuộc tập trận sát biên giới NATO. Tất cả những điều này làm tăng cao nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc điều gì đó ngoài ý muốn có thể xảy ra”.
Thực tế là NATO phản ứng yếu trước cuộc khủng hoảng ở Ukraine: Mỹ không muốn đánh nhau với Nga vì một nước thậm chí không là thành viên NATO.
Nhưng NATO muốn phát tín hiệu rõ ràng đến Nga: 3 nước vùng biển Baltic là thành viên NATO và NATO sẽ bảo vệ.
Tầm cỡ hoạt động của NATO trên vùng biển này là gởi tín hiệu trên đến Kaliningrad, cửa ngỏ để Nga hướng qua phương tây.
Từ thời Chiến tranh Lạnh đến nay, Kaliningrad được xem là vị trí quân sự quan trọng nhất thế giới. Nay Nga có khoảng 50 tàu chiến ở đó. Mỹ và Anh dồn hầu hết khả năng tình báo để giám sát hoạt động vào-ra của số chiến hạm này.
Tướng Hodges nói: “Một trong những điều tôi lo ngại, là Nga tập trung khả năng cao đến Kaliningrad. Chúng có khả năng ngăn ngặn tiếp cận Biển Baltic bằng tên lửa chống hạm. Gần đây họ tập trận ở nơi họ đặt tên lửa Iskander có tầm bắn 300 km, và một hệ thống có thể gắn đầu đạn hạt nhân có thể dễ dàng phóng tới Riga”.
Tầm quan trọng của Kaliningrad đối với Nga ở chỗ tàu chiến Nga không dễ bị tấn công, so với tàu chiến Nga từ St Petersburg có thể bị đánh khi vượt biển giữa Estonia với Phần Lan.
Các nước vùng biển Baltic và Bắc Âu đã báo động về việc Nga tăng hoạt động hải quân gần lãnh hải của họ, nhất là tàu ngầm. Điện Kremlin phản ứng: máy bay Nga cũng hoạt động gần không phận Nga, hoặc như cuộc tập trận Baltops sát cạnh Nga.
Một trong những vấn đề bất đồng giữa Nga với NATO, là một thỏa thuận buộc cả hai bên đều không được có căn cứ thường trực ở Đông Âu.
NATO toan tính “lách” thỏa thuận này, bằng cách “quay vòng” quân triển khai ở Ba Lan và 3 nước Baltic. Lính NATO ở đó quanh năm nhưng NATO nói đó không là quân trú đóng thường trực.
Nga không đồng ý với quan điểm này. Tướng Nga Yuri Yakubov phản ứng với kế hoạch Mỹ tăng quân và khí tài quân sự ở Đông Âu, đã nói:
“Nga không còn lựa chọn nào khác, phải tăng quân và phương tiện ở sườn phía tây”. Ông còn nói thêm: Nga có thể triển khai tên lửa Iskander mới đến Kaliningrad.
Trong bối cảnh này, sự gia tăng căng thẳng giữa Nga và NATO sẽ còn sôi sục hơn nữa. Liệu sẽ xảy ra Thế chiến 3 và phải chăng sẽ là một cuộc chiến tranh hạt nhân ?...
Trần Trí - MTG (theo Guardian)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 20/5: Tổng thống Putin tới Trung Quốc; Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn tân Đại sứ tại Việt Nam
Trung Quốc miễn thuế với tất cả các nước châu Phi có quan hệ ngoại giao
Nhiều quốc gia lên tiếng kêu gọi tôn trọng và bảo vệ chủ quyền của Cuba
Trung Quốc: Việt Nam luôn là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam




