Nâng cao quyền năng phụ nữ trong kỷ nguyên số và kinh tế xanh
Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, diễn giả và phụ nữ khởi nghiệp cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời lan tỏa các chính sách hỗ trợ về vốn, đào tạo và công nghệ, nhằm xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo dành riêng cho phụ nữ.
Nâng cao vai trò của phụ nữ trong thời kỳ hội nhập
Phát biểu tại hội thảo, bà Lê Thụy Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: “Trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của đất nước, phụ nữ Việt Nam luôn là lực lượng quan trọng, có nhiều đóng góp to lớn trên mọi lĩnh vực”.
![]() |
| Bà Lê Thụy Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ, điều hành phần trình bày các tham luận tại hội thảo. (Ảnh: Hà Vy) |
Bà Lê Thụy Ngọc Lan cũng chỉ ra những rào cản mà phụ nữ vẫn đang phải đối mặt, như hạn chế trong việc tiếp cận vốn, công nghệ, thông tin thị trường, thiếu kỹ năng quản trị và những định kiến xã hội. “Việc nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ không chỉ là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển, mà còn là nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với mục tiêu bình đẳng giới và phát triển bền vững”, bà Lan khẳng định.
Tạo động lực và niềm tin cho phụ nữ khởi nghiệp
Đồng quan điểm, bà Trần Thu Hà, cán bộ quản lý dự án của Viện Friedrich Naumann Foundation (FNF/Đức) tại Việt Nam, chia sẻ: “Viện Friedrich Naumann tin rằng, khi phụ nữ được trang bị tri thức, công cụ và sự tự tin, họ sẽ trở thành lực lượng tiên phong trong đổi mới và phát triển bền vững". Bà cho biết, FNF đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao quyền năng của phụ nữ thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn, tạo điều kiện để phụ nữ có thêm cơ hội phát triển.
![]() |
| Các diễn giả chia sẻ các báo cáo tham luận tại hội thảo. (Ảnh: Hà Vy) |
Bà Hà cũng nhấn mạnh ý nghĩa của các mô hình kinh doanh do phụ nữ làm chủ, từ khai thác dược liệu, phát triển nông nghiệp thuận thiên, đến việc hồi sinh nghề thủ công truyền thống. Đây là minh chứng rõ nét cho sức sáng tạo, nghị lực và vai trò tiên phong của phụ nữ trong xây dựng một tương lai bền vững.
Khơi dậy tinh thần làm giàu và thể hiện tiếng nói phụ nữ
Theo PGS.TS Nguyễn Chí Ngôn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đại học Cần Thơ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Đức thành phố Cần Thơ, một trong những mục tiêu lớn nhất của hội thảo là kết nối, lan tỏa tinh thần cần cù, siêng năng, thông minh của phụ nữ Việt Nam, khơi gợi khát vọng làm giàu và thể hiện tiếng nói mạnh mẽ của phụ nữ. Ông hy vọng các hoạt động hợp tác giữa các tổ chức sẽ được duy trì lâu dài để phụ nữ Cần Thơ nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung có thêm cơ hội đóng góp vào sự phát triển chung.
![]() |
| PGS.TS Nguyễn Chí Ngôn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đại học Cần Thơ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Đức thành phố Cần Thơ bày tỏ mong muốn các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sẽ được duy trì lâu dài, tạo cơ hội để khơi gợi tinh thần làm giàu và thể hiện tiếng nói mạnh mẽ của phụ nữ Việt. (Ảnh: Hà Vy) |
Tại hội thảo, các đại biểu đã được lắng nghe những tham luận thực tế và đầy cảm hứng về nhiều lĩnh vực như: sản xuất dược trà từ nông sản, vai trò của phụ nữ trong kinh tế số, mô hình kinh tế tuần hoàn, và câu chuyện khởi nghiệp từ nghề mây tre đan. Các diễn giả và đại biểu cũng đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về ngành nghề tiềm năng cho phụ nữ khởi nghiệp số và các mô hình sản xuất bền vững.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. (Ảnh: Hà Vy) |
Hội thảo không chỉ là nơi chia sẻ kiến thức mà còn là cầu nối để phụ nữ khởi nghiệp kết nối với các tổ chức hỗ trợ, quỹ tài chính và mạng lưới kinh doanh, mở ra những cơ hội mới để phụ nữ làm chủ cuộc sống và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
| Chiều 7/8, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Úc tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên. |
| UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định phê duyệt Văn kiện phi dự án Chương trình nhân đạo khám, chữa bệnh, chữa răng, tặng học bổng, quà, xe lăn cho học sinh và người khuyết tật, do Tổ chức Project Vietnam Foundation (PVF) - Hoa Kỳ tài trợ. |
| Ngày 22/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ TP. Cần Thơ và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức họp bàn công tác chuẩn bị cho chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ. |
Tin bài liên quan
Cần Thơ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X năm 2026
Nâng tầm Diễn đàn Quốc tế Phát triển bền vững ĐBSCL thành thương hiệu của Cần Thơ
Cần Thơ phát huy đổi mới sáng tạo để bứt phá trong giai đoạn phát triển mới
Các tin bài khác
208 học sinh, sinh viên Quảng Trị và Hà Tĩnh được trao học bổng Vallet năm 2026
Chăm lo, phát triển con người là mục tiêu xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta
Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG
Quảng Trị hướng tới trở thành tỉnh an toàn về bom mìn vào năm 2035
Đọc nhiều
Khám bệnh, tặng quà cho 500 bà con gốc Việt và người dân khó khăn tại Siem Reap
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu
Ấn tượng Việt Nam sau gần 40 năm gắn bó của vị bác sĩ người Pháp
Thị trường Trung Quốc tạo động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp nước ngoài
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam







