Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo khu vực Miền trung và Tây Nguyên
Thời gian vừa qua, bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động tin ngưỡng, tôn giáo còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Một số địa phương hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật vẫn diễn ra, các hiện tượng tôn giáo mới, hiện tượng có tính tôn giáo, hiện tượng tín ngưỡng mang màu sắc tôn giáo phát triển mạnh gây khó khăn cho công tác quản lý, ảnh hưởng tới an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đặc biệt là những hiện tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ, nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước.
![]() |
| Tham dự khai mạc có ông Vũ Hoài Bắc – Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Hoàng Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo, công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo các tỉnh/thành khu vực Miền Trung và Tây Nguyên - (Ảnh: Kim Bảo/daklak.gov.vn). |
Trước tình hình đó, đòi hỏi cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cần phải có phẩm chất chính trị vững vàng nắm chắc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo phải có trình độ chuyên môn, phương pháp quản lý, khả năng vận động, tuyên truyền chuyên sâu về từng tôn giáo.
Lớp tập huấn nghiệp vụ diễn ra trong 3 ngày, được các giảng viên truyền đạt các chuyên đề gồm: Thông tin tình hình tín ngưỡng tôn giáo và triển khai một số văn bản của Bộ Nội vụ liên quan đến nhân quyền tôn giáo; Những vấn đề cần quan tâm trong công tác Công giáo hiện nay; Công tác quản lý Nhà nước đối với Phật giáo, đạo Tin Lành khu vực Miền Trung Tây Nguyên.
Cũng như các chuyên đề về: Kỹ năng định hướng công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Miền Trung Tây Nguyên; Kỹ năng nghiệp vụ tiếp cận và xử lý thông tin trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo.
Tại lớp tập huấn, ông Vũ Hoài Bắc – Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ bày tỏ, trong những năm qua, tình hình tôn giáo cả nước cơ bản ổn định và theo hướng tuân thủ pháp luật, nhận thức của tổ chức, cá nhân tôn giáo có nhiều chuyển biến tích cực. Đại đa số chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo yên tâm, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống “Tốt đời đẹp đạo”. Các tổ chức, cá nhân tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội ở địa phương góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thông qua khoá Tập huấn này sẽ nâng cao kỹ năng, phương pháp nhận diện và xử lý tình huống liên quan, xử lý “điểm nóng” về tôn giáo, kịp thời ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật đi ngược với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cũng như trao đổi kinh nghiệm về phát sinh từ thực tiễn trong công tác quản lý tôn giáo của các địa phương.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ
Đọc nhiều
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh




