Những bạn trẻ Lào truyền cảm hứng về văn hóa Việt
Chia sẻ văn hóa bằng trải nghiệm thực tế
Maysaa Bouavone Phanthaboouasy (sinh năm 2001, Lào) hiện là sinh viên năm cuối khoa Kinh tế, Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Maysaa sở hữu kênh TikTok với hơn 1 triệu người theo dõi nhờ những video hữu ích giới thiệu văn hóa truyền thống Việt Nam và Lào.
Chia sẻ với chúng tôi về quá trình bén duyên với Việt Nam, Maysaa kể: Sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại Lào, Maysa tìm kiếm cơ hội đi du học nước ngoài. Cô tự làm hồ sơ, đăng ký xét tuyển vào nhiều trường đại học nổi tiếng tại Mỹ, Singapore, Hungary… và may mắn giành được học bổng 30-40%.
Trước nhiều cơ hội mới, Maysaa vẫn lưu luyến bởi những tình cảm đặc biệt với Việt Nam. “Tôi được nghe về Việt Nam từ khi còn nhỏ qua những lời kể của ông bà. Việt Nam trong tôi là đất nước xinh đẹp, thân thiện, có tình cảm hữu nghị gắn kết đặc biệt với người dân Lào. Điều đó luôn thôi thúc tôi đến với Việt Nam”, Maysaa nói.
![]() |
| Maysaa Bouavone Phanthaboouasy trở thành nhà sáng tạo nội dung chia sẻ những điều thú vị, khác biệt chỉ có ở Việt Nam đến với giới trẻ Lào. |
Do đó, khi đạt giải Nhì trong kỳ thi ASEAN Quiz cấp tỉnh và nhận được học bổng toàn phần sang Việt Nam, Maysaa ngay lập tức đồng ý. Sau 3 năm học tập, Maysaa quyết định phát triển bản thân trở thành nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Mục đích chính của cô là chia sẻ những điều thú vị, khác biệt chỉ có ở Việt Nam đến với giới trẻ Lào, nhất là các bạn có ý định sang du học, làm việc.
Maysaa cho biết: “Tôi thấy rất nhiều bạn trẻ ở Lào chưa có cơ hội hiểu về cuộc sống và con người Việt Nam. Là du học sinh, tôi muốn dùng chính trải nghiệm thực tế của mình để giúp họ có cái nhìn bao quát hơn về văn hóa truyền thống tại đây. Thông qua các video của mình, tôi mong rằng, người trẻ ở Việt Nam và Lào sẽ nhận ra được điểm giống, khác nhau về bản sắc văn hóa giữa hai đất nước, khám phá những điều mới lạ và trở nên gắn kết tình cảm hơn”.
Những video của Maysaa nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng mạng hai nước. Nhờ đó, cô gái Lào được nhiều người biết đến và yêu mến. Maysaa kể: “Có lần đi quay, một số người nhận ra tôi và nói rất thích những nội dung của kênh, nhờ tôi họ mới biết nhiều điều thú vị về đất nước Lào, qua đó thấy yêu đất nước Lào hơn”.
Bên cạnh niềm vui, phấn khích, cô cũng cảm thấy có chút lo lắng, áp lực. Maysaa nhận thấy bản thân chưa thực sự thông thạo tiếng Việt nên đôi khi cách truyền đạt vấn đề không được phù hợp, từ ngữ dùng còn sai. Tuy nhiên, điều đó chính là động lực để cô cố gắng hoàn thiện bản thân tốt hơn mỗi ngày, tạo ra một kênh Tiktok giá trị, thu hút người xem. Cô tự dặn mình phải không ngừng tìm tòi, học hỏi, dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về Việt Nam thông qua các nền tảng mạng xã hội, các bộ phim về lịch sử của Việt Nam và trải nghiệm thực tế…
Sau khi hoàn thành chương trình học, Maysaa dự định ở lại Việt Nam tiếp tục học lên thạc sĩ và trải nghiệm thêm nhiều tỉnh thành khác trên mảnh đất hình chữ S. Cô mong muốn làm thêm nhiều nội dung liên quan đến lịch sử, du lịch, văn hoá và con người Việt Nam.
Chàng rể Lào và mong muốn gắn kết hai quê hương
Còn với anh Phoumphithath Oupaseuth (29 tuổi, quê ở tỉnh Bokeo, Lào), việc thực hiện những video quảng bá cuộc sống, con người Lào tới người dân Việt Nam và ngược lại trên kênh Youtube “Xóm Lào TV” là cách để anh thể hiện tình yêu với quê hương vợ. Chàng rể Lào có tên tiếng Việt là Hoàng Duy Phúc, hiện là giảng viên tiếng Lào tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Vợ anh là chị Nguyễn Phương Hoa (28 tuổi, quê ở Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng).
Anh Phúc kể: “Từ bé, tôi đã thích tìm đọc những câu chuyện về đất nước con người nơi đây cũng như tình cảm sâu đậm mà 2 dân tộc dành cho nhau. Văn hóa ẩm thực Việt Nam cũng rất hấp dẫn khiến tôi càng quyết tâm giấc mơ đi du học để có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu sâu hơn”.
Sang Việt Nam từ năm 2013 khi là du học sinh, ban đầu, anh học chuyên ngành quản trị kinh doanh ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tuy nhiên sau một năm, anh nhận ra bản thân chưa phù hợp với ngành này nên quyết định chuyển hướng sang học tại Học viện Ngoại giao. Năm 2019, sau khi tốt nghiệp đại học, anh Phúc quyết tâm ở lại Việt Nam sinh sống và lập nghiệp. Quyết định này được gia đình anh ở Lào hết mực ủng hộ.
![]() |
| Kênh youtube "Xóm Lào TV" của anh Phúc nhận được phản hồi tích cực từ khán giả Việt. |
Xuất phát từ mong muốn trở thành cầu nối gắn kết hai nền văn hóa, anh ấp ủ xây dựng một kênh riêng để người dân Việt Nam và Lào hiểu nhau hơn, tạo ra sự đồng cảm giữa hai nước. Từ ý tưởng này, kênh "Xóm Lào TV" ra đời. Đây là nơi anh chia sẻ nhiều video quảng bá về cuộc sống, con người Lào tới người dân Việt Nam và ngược lại. Anh cũng mong muốn lấy kinh nghiệm giảng dạy của bản thân để hướng dẫn cho người Việt muốn tìm hiểu, học tiếng Lào, đồng thời chia sẻ những hình ảnh về quê hương Lào đến gần hơn với người Việt Nam.
Những video “Sinh viên Lào nói gì về môi trường học tập tại Việt Nam?”; “Lào và Việt Nam có nhiều dân tộc giống nhau?”; “Những điều độc lạ ở Việt Nam khiến người Lào khó hiểu”… được chính anh Phúc dẫn dắt, chia sẻ thu hút hàng trăm nghìn lượt xem từ cộng đồng mạng. Các video cũng nhận được phản hồi tích cực từ khán giả Việt. Anh Phúc cho biết, với anh, đó là món quà đáng quý, đáng trân trọng.
Chia sẻ về dự định tương lai, anh Phúc cho biết sẽ tiếp tục phát triển kênh, quảng bá thêm hình ảnh về phong tục tập quán của nhân dân hai nước. Ngoài ra, anh dự kiến làm thêm kênh về "Ngôn ngữ xóm Lào" và kênh "Ẩm thực Lào", đưa hình ảnh đất nước quê hương gần gũi với con người Việt Nam hơn.
Câu chuyện của Maysaa và anh Phúc là minh chứng tiêu biểu về những nỗ lực của nhiều bạn trẻ trong việc lan tỏa văn hóa Việt Nam và Lào. Ngoài họ, còn nhiều người trẻ khác cũng đang âm thầm thực hiện sứ mệnh gắn kết hai nền văn hóa thông qua các hoạt động sáng tạo nội dung, tổ chức sự kiện hoặc các dự án cộng đồng. Họ chính là những đại sứ văn hóa không chính thức, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người và giá trị văn hóa của cả hai quốc gia, mở ra cơ hội để hai dân tộc Việt - Lào hiểu nhau hơn và cùng nhau xây dựng một tương lai gắn kết.
| Không chỉ đăng tải các sản phẩm báo chí về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, báo chí hai nước còn ra mắt các chuyên trang, hợp tác và hỗ trợ nhau cùng phát triển. |
| Giai đoạn 2021-2025, nhiều dự án Việt Nam hỗ trợ đã đi vào hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động, bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước Lào... |
Tin bài liên quan
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ
Học sinh Mỹ giao lưu, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam
Thanh Hóa: lan tỏa sâu rộng giá trị truyền thống đoàn kết Việt Nam - Lào, nhất là trong thế hệ trẻ
Các tin bài khác
“Dân là gốc” trong Báo cáo trình Đại hội XIV: Điểm tựa bền vững nhất, “hạ tầng mềm” quan trọng nhất
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn: Phát huy vai trò, sức sáng tạo của nông dân trong kỷ nguyên mới đất nước
Nâng cao nhận thức lý luận của Đảng về đối ngoại và hội nhập quốc tế
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở
Đọc nhiều
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ
Đối ngoại nhân dân là cầu nối bền chặt trong quan hệ Việt Nam - Cuba
Hỗ trợ tiền mặt cho hơn 1000 hộ dân tại Đắk Lắk và Gia Lai
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập







