Nam sinh Việt đầu tiên giành điểm tuyệt đối bài thi xét tuyển đại học Mỹ
Hè 2015, thí sinh Hoàng Minh Tuệ (lớp 12 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) trở thành người Việt Nam đầu tiên đạt điểm số tuyệt đối 2.400/2.400 trong kỳ thi SAT 1 được tổ chức vào ngày 6/6. Trong đó phần đọc Tuệ đạt 800/800; Toán 800/800 và Viết 800/800. Tuệ đạt điểm tuyệt đối chỉ trong một lần thi thay vì lấy tổng điểm cao nhất của mỗi phần trong nhiều lần thi.
|
Hoàng Minh Tuệ bên tượng đài John Harvard tại Đại học Harvard (bang Massachusetts, Mỹ) trong chuyến du học bổng ASSIST năm 2013.
Theo tổ chức College Board Hoa Kỳ, trong khoảng 1,7 triệu thí sinh dự thi SAT 1 hàng năm trên toàn thế giới, tỷ lệ đạt điểm tuyệt đối 2.400/2.400 là 0,03%. Hầu hết trường đại học hàng đầu ở Mỹ và các nước phát triển khác như Canada, Singapore, Thụy Điển... đều sử dụng SAT 1 như một thước đo sát hạch đầu vào nhằm kiểm tra khả năng suy luận, kỹ năng phân tích và sự nhạy bén trong xử lý tình huống của học sinh.
Cái khó của bài thi SAT 1 nằm ở chỗ thí sinh cần có đầy đủ điều kiện gồm: Vốn từ vựng tiếng Anh tốt, tư duy suy luận toàn diện, khả năng diễn đạt, lý giải các vấn đề chính xác và sự hiểu biết của bản thân về các vấn đề cuộc sống và xã hội. Bài thi SAT 1 luôn có tính phân loại thí sinh rất cao bởi phạm vi câu hỏi rộng, trải dài từ văn học, xã hội học cho tới các môn khoa học tự nhiên, do đó thường gây nhiều khó khăn cho cả học sinh bản địa lẫn du học sinh quốc tế.
Để chuẩn bị cho hai kỳ thi sát hạch rất khó là TOEFL iBT và SAT 1, bạn bè của Tuệ ra sức học thêm và luyện thi tại các trung tâm với học phí khoảng 800.000 đồng mỗi buổi. Còn Tuệ, với ý thức tiết kiệm thời gian và thấu hiểu điều kiện gia đình có bố mẹ chỉ là công chức bình thường, em đã tự rèn luyện. Trong khoảng 3 năm học 2012-2015 ngoài học kiến thức ở trường, Tuệ hoàn toàn không đi học thêm ở bất cứ trung tâm nào.
Tuệ quan niệm tự học mới là thiết yếu vì tự học giúp người học chủ động về mặt thời gian và về vấn đề tiếp cận kiến thức. “Trong quá trình tự học thì sự tập trung là yếu tố quan trọng nhất. Với cá nhân em, sự quyết tâm đồng nghĩa với sự tập trung”, Tuệ chia sẻ.
|
Hoàng Minh Tuệ giảng dạy đội tuyển Việt Nam tham dự vòng 2 của kỳ thi APMOPS 2015 tại Singapore tháng 5/2015.
Năm 2010, sau thành tích huy chương Bạch Kim và thủ khoa vòng 1 kỳ thi Toán châu Á Thái Bình Dương (APMOPS), Tuệ liên tục được mời diễn thuyết cho các học sinh tại một số trường ở Hà Nội và TP HCM, chia sẻ kinh nghiệm học tập để đạt kết quả cao trong kỳ thi. Tuệ cũng được mời làm trợ giảng cho thầy Trần Phương (Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển tài năng) để huấn luyện cho các đội tuyển học sinh THCS tham dự kỳ thi Toán quốc tế khác nhau như: Toán châu Á Thái Bình Dương (APMOPS), Toán học trẻ quốc tế (IMC), Olympic Toán và Khoa học Quốc tế (IMSO)…
Với nền tảng Toán học và kỹ năng tiếng Anh, cùng với kinh nghiệm tích lũy sau 3 lần đi thi Toán quốc tế, Tuệ đã hướng dẫn cho các thế hệ học sinh đi thi làm bài hiệu quả nhất. Đặc biệt, năm học 2014-2015, cùng với các thầy cô giảng dạy đội tuyển, Tuệ đóng góp công sức vào sự thành công của đội tuyển THCS của Việt Nam dự hai kỳ thi APMOPS 2015 vòng 2 tại Singapore và CIMC 2015 tại Trung Quốc với thành tích tốt nhất trong các lần tham dự từ trước tới nay.
Ngoài việc trợ giảng cho các đội tuyển thi toán quốc tế, Tuệ còn tham gia giảng dạy Toán bằng tiếng Anh tại Học viện phát triển tư duy IEG Global. Đây là tổ chức giáo dục nhằm chuẩn bị cho trẻ em Việt Nam nền tảng kiến thức và ngôn ngữ vững chắc thông qua chương trình học toàn diện theo mô hình tiên tiến của Mỹ.
|
Hoàng Minh Tuệ giảng dạy các học sinh của Học viện Phát triển Tư duy IEG Global tháng 8/2015.
"Em rất vui khi được hướng dẫn kiến thức cũng như chia sẻ cho các em kinh nghiệm trong suốt quá trình học tập của chính mình. Em tin rằng đây là cơ hội để em phần nào đóng góp những giá trị thiết thực cho thế hệ sau dựa trên năng lực và vốn kiến thức hiện có của bản thân", Tuệ nói.
Tuệ đã tham gia xuất bản 5 đầu sách Toán song ngữ Anh - Việt với một số tác giả để hỗ trợ học sinh THCS ôn luyện tham dự các cuộc thi Toán quốc tế, cũng như học sinh THPT đang chuẩn bị kiến thức Toán bằng tiếng Anh để du học. Chàng trai sinh năm 1998 cũng rất tự tin trong vai trò dẫn các chương trình, tiêu biểu là MC đại diện cho 168 học sinh nhận học bổng ASSIST đến từ hơn 20 quốc gia trong đêm văn hóa và định hướng ASSIST ngày 16/8/2013 tại Boston, Massachusetts, Mỹ.
"Người ta thường bảo 'lập danh rồi mới lập ngôn', em chưa dám nói trước về những gì mình sẽ làm được trong tương lai, nhưng mong muốn của em là tạo ra thật nhiều của cải vật chất và những giá trị lâu bền cho xã hội", Tuệ tâm sự.
Trong hầu hết cuộc thi, Tuệ đều chiếm các vị trí đứng đầu. Cụ thể, cậu từng là thủ khoa tuyển sinh đầu vào cấp 2 của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2009-2010; thủ khoa, huy chương Bạch Kim vòng I kỳ thi Toán châu Á Thái Bình Dương (APMOPS) năm 2010; giải nhất Olympic Toán Hà Nội Mở rộng (HOMC) năm 2012; thí sinh đạt điểm tuyệt đối 900/900 TOEFL Junior năm 2012; học sinh nhỏ tuổi nhất (14 tuổi) ở lứa tuổi Keystage III (15-17) nhưng đạt điểm và Huy chương cao nhất của đoàn Việt Nam tại cuộc thi Toán học Trẻ quốc tế 2012 (IMC 2012) tổ chức tại Đài Loan.
Hoàng Minh Tuệ cũng là học sinh nhỏ tuổi nhất Việt Nam (khi còn học lớp 9) được nhận học bổng danh giá ASSIST du học tại Mỹ 1 năm trị giá hơn 50.000 USD (Học bổng ASSIST chủ yếu dành cho học sinh lớp 10, 11); là thí sinh đạt điểm số PSAT 99% thuộc Top 1% số người dự thi trên toàn thế giới khi đang là du học sinh lớp 10 tại trường Catlin Gabel (Oregon, Mỹ) năm 2013.
Theo VnExpress
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu cho người dân 7 xã vùng núi Quảng Trị, Tuyên Quang
Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ diễn ra vào ngày 4/12
Australia đóng góp thêm 800.000 đô la Úc cho người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bão
Tư duy, cách tiếp cận mới trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Đọc nhiều
Cần Thơ: Khánh thành khu vui chơi trẻ em tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1
Trang trọng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Hàn Quốc
Tìm giải pháp gìn giữ tiếng Việt tại Kyushu (Nhật Bản)
Tuổi trẻ Việt Nam – Lào – Campuchia lan tỏa trách nhiệm, cống hiến vì cộng đồng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh
Từ bản làng đến lớp học: Gieo mầm văn hóa giao thông nơi vùng biên
Giữ chuẩn quốc gia giữa xã nghèo vùng cao Điện Biên
Multimedia
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




