Năm qua tôi đã được gì?

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Hiện có hàng trăm nghìn người nước ngoài đang sống và làm việc ở Việt Nam. Năm 2022, họ đã gặt hái được những kết quả gì cho mìnhcũng như đóng góp cho cộng đồng sở tại?
aa
Mang Tết Nguyên đán tới sinh viên quốc tế ở ký túc xá Mang Tết Nguyên đán tới sinh viên quốc tế ở ký túc xá
Đại sứ Nga Gennady Bezdetko: Việt Nam đã đạt được những bước tiến ấn tượng Đại sứ Nga Gennady Bezdetko: Việt Nam đã đạt được những bước tiến ấn tượng

Tôi đã “gặt hái” giải thưởng báo chí tại Việt Nam

Glen MacDonald, SN 1996, đến từ bang Pennsylvania (Mỹ), cử nhân chuyên ngành Ngữ Văn trường Wagner College, cộng tác viên tạp chí Thời Đại.

Đầu tháng 11/2022, tôi và các đồng nghiệp tại tạp chí Thời Đại đã vinh dự được nhận Giải Ba Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 8 của Việt Nam. Giải thưởng dành cho chuyên đề “Healing the wounds of the US war in Vietnam: Reconciliation and Forgiveness (Hàn gắn vết thương chiến tranh Việt - Mỹ: Bao dung và sám hối).

Năm qua tôi đã được gì?

Glen trao đổi nghiệp vụ với phóng viên tạp chí Thời Đại (Nguồn: Thời Đại).

Để thực hiện chuyên đề này, trong vòng hai tháng, chúng tôi đã phỏng vấn đại diện của cộng đồng cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper, cũng như trao đổi với các nhà nghiên cứu, chuyên gia về quan hệ hai nước. Chúng tôi còn phỏng vấn đại diện của cộng đồng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, nạn nhân chiến tranh và một số cán bộ địa phương ở nơi có cựu chiến binh Mỹ sống và làm việc...

Tôi rất tự hào về giải thưởng này, tôi cảm ơn mọi người hỗ trợ tôi. Năm tới, tôi hy vọng có thể tham gia vào các dự án về chủ đề: người nước ngoài sống ở Việt Nam hiện nay đang ra sao, họ có đóng góp gì cho sự phát triển của VN.

Tôi đã là tiến sĩ của Việt Nam

Với chị Daymone Viranon (sinh năm 1980, tỉnh Luangprabang, CHDCND Lào), thời điểm năm 2022 đánh dấu tròn 4 năm gắn bó với mảnh đất Việt Nam. Đây cũng là năm chị tốt nghiệp Học viện hành chính Quốc gia và vinh dự được nhận tấm bằng Tiến sĩ ngành quản lý công. “Thật đặc biệt, sự kiện tôi được nhận bằng tiến sĩ lại trùng vào thời điểm Việt Nam và Lào kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao”, chị nói.

Năm qua tôi đã được gì?

Chị Daymone Viranon, tiến sĩ ngành quản lý công, Học viện hành chính quốc gia (Nguồn: NVCC).

Quá trình học tập của chị Daymone Viranon trùng vào thời kỳ dịch Covid-19 bùng phát. “Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè trong Học viện nên tôi cũng dần vượt qua. Bên cạnh đó, tôi cũng có cơ hội cộng tác với một số cơ quan báo chí. Qua công việc, tôi đã có thêm bạn bè và hiểu thêm về phong tục, tập quán của người Việt Nam”, chị Daymone Viranon nói.

Chia sẻ về dự định thời gian tới, vị tân tiến sĩ ngành quản lý công nói: “Khi về nước, tôi sẽ cố gắng vận dụng những kiến thức học tập, nghiên cứu được tại Việt Nam để phục vụ cho sự phát triển cho quê hương đất nước và tiếp tục làm cầu nối cho tình hữu nghị Việt Nam - Lào”.

Trái cây Việt Nam cùng tôi chiến thắng Covid-19

Ông Anton Novoselov (quốc tịch Nga) bắt đầu sinh sống tại Việt Nam từ năm 1989. Ông là giám đốc phát triển kinh doanh của Công ty Lao Viet Foods (Nha Trang) chuyên chế biến nông sản xuất khẩu.

“Năm 2022, thành công lớn nhất của tôi là kinh doanh hoa quả đông lạnh. Cụ thể, sản phẩm trái cây đông lạnh thương hiệu “Mangosha” của công ty vẫn được bày bán rộng rãi trong các cửa hàng, siêu thị ở Nga. Dù thị trường Nga rất nhiều các loại hoa quả nhập từ Ai Cập, Thái Lan, Ấn Độ... Bên cạnh sản phẩm “xoài cây kem” đang được bán rộng rãi tại Nga, công ty chúng tôi còn xuất khẩu 11 container xoài nghiền nhuyễn nguyên chất”, ông Anton vui mừng kể.

Năm qua tôi đã được gì?
Ông Anton Novoselov (Nguồn: NVCC).

Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, các yêu cầu về giãn cách, phong tỏa, hạn chế tiếp xúc đã khiến người dân hạn chế đi mua sắm. Bởi vậy, sản phẩm cấp đông rất tiện lợi. Khách hàng lấy trái cây khỏi ngăn đông lạnh, để ở nhiệt độ bên ngoài vài phút là có thể sử dụng.

Chia sẻ về dự định năm tới, ông Anton cho biết: “Ngoài sản phẩm trái cây cấp đông dạng hạt lựu, dạng que kem đang có mặt trên thị trường, công ty sẽ đẩy mạnh xuất khẩu trái bơ đông lạnh nghiền nhuyễn”.

Hạnh phúc của đoàn tụ

Anh Lưu Vũ Thần (36 tuổi, đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc). Anh là giảng viên tiếng Trung tại Hà Nội. Năm 2022, anh và vợ đã trở về Việt Nam. Cuộc sống của anh chị trở lại quỹ đạo bình thường sau những tác động của dịch Covid-19. Tình cảm vợ chồng càng thêm gắn bó, không khí gia đình đầm ấm.

Năm qua tôi đã được gì?
Anh Lưu Vũ Thần và vợ con (Nguồn: NVCC).

“Trước đây mặc dù đã có cuộc sống ổn định ở Bắc Kinh, nhưng vợ tôi phải sống xa quê và rất nhớ nhà. Vì vậy, tôi đã cân nhắc đến việc cùng vợ về Việt Nam sinh sống. Dịch Covid-19 xuất hiện sau đó đã khiến tôi quyết định để cả nhà cùng ở lại Việt Nam”, anh Thần kể.

Thành công lớn nhất của anh trong năm là hoà nhập cuộc sống ở Việt Nam. Anh chia sẻ: “Tôi cảm nhận được sự thân thiện của người Việt Nam. Mọi người thường hỏi tôi có quen sống ở đây không, có cần giúp đỡ không. Hàng xóm thường xuyên qua lại và giúp đỡ gia đình tôi. Điều này giúp chúng tôi thích nghi nhanh hơn với cuộc sống ở Việt Nam. Những điều này khiến tôi có cảm thấy ấm áp, coi Việt Nam như quê hương thứ hai của mình”.

Dự định trong năm 2023, anh Thần nói: “Tôi muốn đưa mẹ sang Việt Nam trải nghiệm lối sống và ngắm cảnh đẹp của quê hướng thứ 2 của tôi”.

Thành công với phương thức kinh doanh mới

Victor Savall (SN 1994, người Tây Ban Nha) - Bếp trưởng và giám đốc doanh nghiệp Chocolate cao cấp Savall, trụ sở tại Đà Nẵng. Savall đã sống ở Việt Nam từ năm 2004.

Năm qua tôi đã được gì?
Victor Savall (Nguồn: NVCC).

Trong 2 năm diễn ra Covid-19, hoạt động của nhiều doanh nghiệp đã gặp nhiều khó khăn, đình trệ. Vượt qua những thách thức, Công ty Savall vẫn đẩy mạnh các hoạt động marketing, chăm sóc khách hàng. Thông qua các kênh trực tuyến, công ty tiếp tục mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm hấp dẫn.

Savall nói: "Đơn cử là chúng tôi vẫn đáp ứng được nhiều đơn hàng cần có mẫu riêng, số lượng lớn và hình thức theo yêu cầu, thậm chí chỉ đặt trước có 3 ngày.

Tôi đã có những khách hàng ở các thị trường tiêu thụ trong nước như Phú Quốc, Đà Nẵng và nước ngoài như Nhật Bản, Hồng Kông. Thời gian tới, Công ty còn tiếp tục tìm đến được những thị trường mới.

Thành công lớn nhất trong năm 2022 của công ty là việc đã tìm ra hướng đi riêng: Thông qua kênh mạng xã hội, cập nhật thường xuyên các mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong năm 2023, tôi mong muốn phát triển thêm ở thị trường Singapore".

Tôi đã có việc làm để lập thân, lập nghiệp

Roeung Panha, 22 tuổi, cựu sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội (quốc tịch Campuchia) kể:

"Cuối năm 2022, tôi đã tìm được một công việc ổn định tại TP Hồ Chí Minh. Đó là vị trí của nhân viên Tester Game tại Công ty cổ phần VNG. Môi trường làm việc khá chuyên nghiệp, năng động và thân thiện với người nước ngoài.

Năm qua tôi đã được gì?
Roeung Panha (Nguồn: NVCC)

Các đồng nghiệp người Việt Nam đều nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ những bạn sinh viên mới ra trường như tôi.

Công việc hàng ngày của tôi là kiểm tra những tựa game mới và tìm ra những lỗi hệ thống để bộ phận kỹ thuật có thể sửa lại. Mức lương cơ bản của tôi từ 6 đến 8 triệu đồng/tháng, tùy khối lượng công việc cụ thể.

Tôi nghĩ đó cũng là một con số tạm ổn so với một sinh viên mới ra trường. Tôi hài lòng với lương hiện tại và sẽ phấn đấu để cải thiện mức thu nhập.

Trong năm 2023, tôi có 2 mục tiêu muốn đạt được, đó là: tiếp tục cố gắng để thăng tiến trong công việc và tìm một người bạn gái người Việt Nam.

Cuộc khởi nghiệp đầy thơ mộng

Meigo Mark - chàng trai người Estonia đã sinh sống tại Việt Nam 4 năm. Năm 2022 đánh dấu sự kiện đặc biệt với gia đình anh: Mở “cửa hàng online” bán các sản phẩm quần áo, phụ kiện in tranh vẽ của con gái nhỏ 3 tuổi.

Năm qua tôi đã được gì?

Meigo Mark bên vợ và con gái (Nguồn: NVCC).

Meigo Mark đến Việt Nam năm 2016. Hai năm sau đó, anh kết hôn với một người con gái Việt Nam. Năm 2019, vợ chồng anh chào đón con gái đầu lòng - bé Maria Mai Mark (tên gia đình âu yếm là Mia Mai). Nhận thấy năng khiếu hội họa của con gái khi lên 1 tuổi, vợ chồng Meigo Mark đã khuyến khích con sáng tạo.

Bước đầu họ chia sẻ các bức tranh trên mạng xã hội. Lên 2 tuổi, Mia Mai đã sở hữu hàng trăm bức tranh, 6 bộ sưu tập NFT (Non-Fungible Token - Tài sản không thể thay thế - một đơn vị tài sản trên hệ thống blockchain) và hàng ngàn người theo dõi trên toàn thế giới. Giữa năm 2022, gia đình Meigo in tranh của Mia lên áo phông cho người thân trong nhà. Khi hình ảnh cả gia đình mặc những áo in tranh của Mia được chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng người theo dõi Mia nhắn tin hỏi mua áo.

Ý tưởng cho cửa hàng Mia Mai bắt đầu từ đó. “Chính thức mở cửa từ tháng 11/2022, cửa hàng sản xuất, in và bán nhiều sản phẩm, từ quần áo, mũ, túi, phụ kiện đến cốc, vỏ gối, tranh in và NFT. Tất cả đều in tranh vẽ của con gái Maria Mai”, Meigo hào hứng chia sẻ.

Sau một tháng vận hành, cửa hàng đã gửi sản phẩm đến 59 quốc gia tại Châu Á, Châu Âu và Mỹ. Khách hàng rất hài lòng với chất lượng sản phẩm.

Em đã đạt được học bổng của đại học Việt Nam

Xanita Savengxok đăng quang Á hậu 2 cuộc thi Miss World Lào năm 2019. Tháng 9/2022 Xanita đã đạt được học bổng của trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải vào với số điểm tổng kết cao 3,51/4.00. Để đạt được kết quả này đối với sinh viên Việt Nam đã khó, đối với sinh viên nước ngoài như Xanita thì lại càng khó khăn gấp bội.

Năm qua tôi đã được gì?
Xanita Savengxok (Nguồn: NVCC).

"Em rất vui mừng khi thấy sự cố gắng của mình được các thầy cô giáo và bạn bè ghi nhận. Điều này cũng chứng tỏ rằng mọi người đều có quyền và cơ hội đạt được thành công chỉ cần bạn nỗ lực và không bỏ cuộc" - Xanita Savengxok chia sẻ.

Trong năm 2023, Xanita Savengxok dự định sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm tại Lào và Việt Nam. Là người yêu thích công việc làm đẹp, Xanita hy vọng rằng sản phẩm kem dưỡng trắng da mà cô sản xuất có thể giúp chị em phụ nữ đẹp, tự tin và hạnh phúc hơn.

Áo dài mini - “đứa con” đầu lòng của tôi đã ra đời

Ludovica Ivaldi người Italy, một năm trước chị đến Hải Phòng. Trước đó, chị đã có kinh nghiệm làm thợ may thủ công. Nhưng chỉ khi đến Việt Nam chị mới có thương hiệu may thủ công thời trang cho trẻ em mang tên Luda.

Năm qua tôi đã được gì?
Ludovica Ivaldi (Nguồn: NVCC).

Trang phục áo dài truyền thống là cảm hứng để chị hình thành ý tưởng may áo dài mini. “Thành công lớn nhất của tôi trong năm qua là đã cho ra đời dòng sản phẩm mới: áo dài mini may thủ công cho các bé”, Ludovica Ivaldi cho biết.

Điểm đặc biệt của áo dài mini là thiết kế theo phong cách unisex, sử dụng nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên và vải tái sử dụng. Cho đến nay, số lượng áo dài thiết kế và may thủ công được đặt hàng đã lên đến gần 40 bộ. Khách hàng đến từ Hải Phòng, Hà Nội, TP HCM và cả nước ngoài.

Ludovica Ivaldi chia sẻ: “Mục tiêu năm 2023 của tôi là tiếp tục cho ra mắt những thiết kế mới, kết hợp nét đẹp văn hoá của Việt Nam và Italy. Tôi cũng mong muốn may được nhiều hơn những sản phẩm cho trẻ em như: gối, thảm nhiều hình thù, đồ trang trí sinh nhật”.

"Ngũ Cát Lâm Mall" - Mang Tết về nhà
Để đón khách hàng tới thưởng Tết dịp đầu xuân, tất cả các TTTM Vincom được khoác lên “tấm áo” mới với đào, mai lung linh rực rỡ. Năm nay, Vincom cách tân không gian Tết với hình ảnh đáng yêu, trẻ trung của bộ “linh vật Tết Vincom” - 5 chú mèo may mắn “Ngũ Cat Lâm Mall” tượng trưng cho 5 câu chúc “Phúc, Lộc, Thọ, Hỷ, Tài” gửi tới khách hàng cùng hàng ngàn những món quà Tết ý nghĩa, những ưu đãi sắm Tết sum vầy cho cả gia đình.
Tết ấm áp ở Trường Sa Tết ấm áp ở Trường Sa
Tết đến, Xuân về là niềm vui chung, là tâm trạng hân hoan của tất cả người con Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Nhóm PV Thời Đại
Nguồn:

Tin bài khác

Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Ngày 4/9, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức Hội nghị bàn tròn “Bảo tồn ký ức lịch sử: Đối thoại Nga - Việt”. Sự kiện mở ra không gian để những bức ảnh, câu chuyện từ gia đình và cộng đồng được chia sẻ, qua đó góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ hai nước.
Tư duy mới trong không gian mới

Tư duy mới trong không gian mới

Trong nhiệm kỳ tới, tình hình thế giới và trong nước sẽ mở ra nhiều không gian mới cho công tác đối ngoại nhân dân. Vì vậy, công tác trong lĩnh vực này cần được triển khai bằng những tư duy mới.
“Vì lợi ích quốc gia, dân tộc” trong đối ngoại nhân dân là gì?

“Vì lợi ích quốc gia, dân tộc” trong đối ngoại nhân dân là gì?

Trong bài viết “Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đối ngoại trong kỷ nguyên mới phải “bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc; lấy hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường là nền tảng; đặt người dân là trung tâm của mọi chính sách; coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm”. Đây là định hướng quan trọng của công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại nhân dân. Tạp chí Thời Đại đã tổng hợp một số nội dung định hướng, chỉ đạo của Đảng và ý kiến của các chuyên gia về khái niệm “vì lợi ích quốc gia, dân tộc” trong công tác đối ngoại nhân dân.
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

Giai đoạn 2019 - 2026 đánh dấu bước phát triển mới về quan điểm, đường lối của Đảng đối với công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại nhân dân
[Infographic] Lễ khai giảng năm học mới và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp

[Infographic] Lễ khai giảng năm học mới và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh, thành phố bố trí 1 điểm cầu chính để kết nối trực tuyến với ...
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Thực hiện theo Kế hoạch số 15-KH/BTGTW ngày 21/8/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...