Trang chủ Chính trị - Xã hội
18:45 | 05/03/2020 GMT+7

Nam bệnh nhân trở về từ Hàn Quốc, tử vong tại Cần Thơ âm tính với Covid-19

aa
Viện Pasteur TP. HCM vừa thông báo đã có kết quả xét nghiệm đối với bệnh nhân nam trở về từ Hàn Quốc âm tính với Covid-19.
nam benh nhan tro ve tu han quoc tu vong tai can tho am tinh voi covid 19 Hàng nghìn người mắc kẹt ở tàu Grand Princess ngoài khơi California vì Covid-19
nam benh nhan tro ve tu han quoc tu vong tai can tho am tinh voi covid 19 Bé gái bụ bẫm chào đời trong khu cách ly Covid-19 ở Hà Nội

nam benh nhan tro ve tu han quoc tu vong tai can tho am tinh voi covid 19

Nam bệnh nhân trở về từ Hàn Quốc tử vong được xét nghiệm âm tính với Covid-19. (Ảnh minh họa nguồn báo Lao Động)

Theo VOV News, liên quan đến vụ việc một hành khách về từ Hàn Quốc ngất xỉu tại sân bay Cần Thơ sau đó tử vong vào sáng sớm ngày 5/3, chiều cùng ngày, Bác sĩ Cao Minh Chu (Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ) cho biết, bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Cụ thể, ông L.V.D (65 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp), từ Hàn Quốc trở về Việt Nam qua Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ chiều 4/3, đã bị choáng, ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu y tế ở Bệnh viện (BV) Lao và bệnh phổi Cần Thơ. Sau đó, bệnh nhân chuyển biến nặng, được chuyển viện về BV Đa khoa TP. Cần Thơ, đến khoảng 3h sáng 5/3 đã tử vong.

Lúc nhận bệnh, ghi nhận bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do viêm phổi, suy thận cấp, có bệnh thận mãn, hôn mê nhiễm ceton acid/bệnh đái tháo đường type 2. Mặc dù đã được hồi sức tích cực nhưng bệnh nhân không qua khỏi do tiên lượng quá nặng.

Qua khai thác yếu tố dịch tễ của cơ quan chức năng, bệnh nhân cùng vợ sang Hàn Quốc thăm con, nơi đến không thuộc hai tỉnh là vùng tâm dịch của nước bạn.

Cũng theo báo Tri Thức Trẻ, trong quá trình chuyển viện bệnh nhân này, bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ cũng đảm bảo các điều kiện tiêu độc khử trùng, cách ly y tế theo đúng quy định hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19. Ngay cả đội ngũ cán bộ, y bác sĩ trực tiếp tham gia cứu chữa cũng đã tự cách ly tại bệnh viện.

Cho đến thời điểm này, Việt Nam đã điều trị khỏi 16/16 ca nhiễm Covid-19 và đến nay chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh mới. Hiện trên cả nước có 92 người đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm bệnh ra cộng đồng.

Nguồn tin trên TTXVN cho hay, trong ngày 5/3, số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc đã giảm so với số ca nhiễm mới trong các ngày 4/3 (438), ngày 3/3 (516) và ngày 2/3 (600). Khoảng 60% ca nhiễm có liên hệ với một chi nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) tại Daegu, thành phố lớn thứ 4 Hàn Quốc với 2,5 triệu dân.

nam benh nhan tro ve tu han quoc tu vong tai can tho am tinh voi covid 19 72,8% sinh viên muốn quay lại trường, ĐH Kinh tế Quốc dân chốt lịch chính thức

Sáng 5/3, Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã chính thức chốt thời gian sinh viên quay trở lại trường sau ...

nam benh nhan tro ve tu han quoc tu vong tai can tho am tinh voi covid 19 Việt Nam ra mắt Trung tâm quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn, chẩn đoán Covid-19

Sáng 5/3, Bộ Y tế đã chính thức thành lập Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn, chẩn đoán Covid-19. ...

nam benh nhan tro ve tu han quoc tu vong tai can tho am tinh voi covid 19 Hàng nghìn người mắc kẹt ở tàu Grand Princess ngoài khơi California vì Covid-19

Khoảng 2.500 hành khách trên du thuyền sang trọng Grand Princess đang phải lênh đênh ngoài khơi California (Mỹ) sau khi nhiều hành khách và ...

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động