Năm 2023, Luang Prabang, Chùa Vat Phou và Cánh đồng Chum của Lào là 3 điểm đến sẽ thu hút du khách quốc tế
VIENTIANE, LÀO – Media OutReach — Gần đây, Lào đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của các công ty du lịch và khách du lịch trên toàn thế giới khi được Tạp chí National Geographic có uy tín bình chọn là một trong những địa điểm tốt nhất để “du lịch chậm” trong năm 2023. Nước này cũng đã được Wanderlust, tạp chí du lịch độc lập hàng đầu của Vương quốc Anh, lựa chọn là 1 trong số 20 điểm đến tốt nhất để ghé thăm vào tháng 1 năm 2023

Bên cạnh vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên mang đậm nét siêu thực với những ngọn núi và dòng sông hùng vĩ, Lào còn là đất nước có ba Di sản Thế giới được UNESCO công nhận vì có “giá trị phổ quát đối với di sản văn hóa hoặc thiên nhiên”. Dưới đây là ba địa điểm mà bạn nhất định phải ghé thăm khi đến Lào.
1. Thị trấn Luang Prabang: Theo Công ước Di sản Thế giới của UNESCO, Luang Prabang là “một ví dụ nổi bật về sự kết hợp giữa kiến trúc truyền thống và cấu trúc đô thị của Lào với những kiến trúc do chính quyền thuộc địa châu Âu xây dựng trong thế kỷ 19 và 20”. Nằm bên cạnh sông Mê Kông hùng vĩ, Luang Prabang được bảo tồn cực kỳ tốt và là nơi có những ngôi đền, hang động và thác nước đẹp, đầy ấn tượng cũng như chợ đêm sôi động, độc đáo, nhà hàng, quán cà phê và khách sạn hiện đại.
2. Vat Phou: Quần thể chùa Vat Phou đã có hơn một nghìn năm tuổi và là một phần của đế chế Khmer thống trị ở Đông Nam Á từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 14. Được xây dựng để thể hiện mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, ngôi đền hòa quyện một cách hoàn hảo với môi trường xung quanh. Vat Phou được xây dựng bằng cách sử dụng một trục thẳng hàng hoàn hảo với các ngôi chùa, đền thờ và nhà máy nước kéo dài hơn 10 km với núi Phou Kao và sông Mê Kông.
3. Cánh đồng Chum: Nằm ở phía đông bắc Lào, Cánh đồng Chum nằm trên một cao nguyên và được đặt tên theo hàng nghìn chiếc chum đá cự thạch hình ống được một nền văn minh vô danh sử dụng cho các hoạt động tang lễ. Việc khai quật địa điểm này đã phát hiện ra các nắp lọ bằng đá, các ngôi mộ thứ cấp, bia mộ, mỏ đá và các vật dụng tang lễ có niên đại từ 500 trước Công nguyên đến 500 sau Công nguyên. Đây là một trong những hiện vật lâu đời nhất của Thời đại đồ
3. Cánh đồng Chum: Nằm ở phía đông bắc Lào, Cánh đồng Chum nằm trên một cao nguyên và được đặt tên theo hàng nghìn chiếc chum đá cự thạch hình ống được một nền văn minh vô danh sử dụng cho các hoạt động tang lễ. Việc khai quật địa điểm này đã phát hiện ra các nắp lọ bằng đá, các ngôi mộ thứ cấp, bia mộ, mỏ đá và các vật dụng tang lễ có niên đại từ 500 trước Công nguyên đến 500 sau Công nguyên. Đây là một trong những hiện vật lâu đời nhất của Thời đại đồ
3. Cánh đồng Chum: Nằm ở phía đông bắc Lào, Cánh đồng Chum nằm trên một cao nguyên và được đặt tên theo hàng nghìn chiếc chum đá cự thạch hình ống được một nền văn minh vô danh sử dụng cho các hoạt động tang lễ. Việc khai quật địa điểm này đã phát hiện ra các nắp lọ bằng đá, các ngôi mộ thứ cấp, bia mộ, mỏ đá và các vật dụng tang lễ có niên đại từ 500 trước Công nguyên đến 500 sau Công nguyên. Đây là một trong những hiện vật lâu đời nhất của Thời đại đồ sắt ở Lào.
Có thể tìm hiểu thêm về văn hóa Lào và các địa điểm tham quan tại Facebook Lao Simply Beautiful (Vẻ đẹp mộc mạc của Lào).
Hashtag: #LaosSimplyBeautiful
Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.
Tin bài liên quan
Gia Lai cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác năm 2026 với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào
Các tin bài khác
Vinamilk thắng lớn tại giải thưởng đổi mới sáng tạo ngành sữa toàn cầu 2026
Chủ xe VinFast: “Đi đâu cũng yên tâm vì xưởng dịch vụ có mặt khắp nơi”
Đọc nhiều
Đà Nẵng - Turku (Phần Lan) tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị
177 sinh viên Lào, Campuchia có "gia đình thứ hai" tại Thành phố Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 49 năm "Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot"
Nhà báo Nakamura Goro: Người mang Việt Nam trong "xương sống" cuộc đời
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




