Năm 2020, dự kiến tỷ lệ hộ nghèo cả nước dưới 4%
Sáng 21/12, tại Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp với Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo tổ chức hội nghị giao lưu trực tuyến "Để chính sách giảm nghèo đi vào cuộc sống".
Tại hội nghị, có một thống kê đáng chú ý: Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước hiện còn khoảng 6%, tỷ lệ tái nghèo được kiềm chế nhưng giảm nghèo chưa đồng đều. Hiện nhiều xã nghèo vùng dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo vẫn trên 50%, thậm chí có xã có 60 - 70% hộ nghèo.
Theo Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm từ 58% (năm 1993) xuống còn dưới 7% (năm 2017). Ước đến cuối năm 2018 còn dưới 6%. Tình trạng tái nghèo được kiềm chế và có xu hướng giảm tích cực, tỷ lệ tái nghèo trung bình cả nước giảm từ 0,13% (năm 2016) xuống 0,1% (năm 2017). Đặc biệt, có 10 tỉnh, thành phố duy trì được tình trạng không tái nghèo.
| |
Các vị đại biểu tham dự hội nghị sáng 21/12. Ảnh: Internet.
Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa bền vững, chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, nhất là khu vực miền núi phía bắc và Tây Nguyên. Hiện tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm hơn 52% tổng số hộ nghèo trong cả nước; thu nhập bình quân của hộ dân tộc thiểu số chỉ bằng 2/5 mức thu nhập bình quân của cả nước. Nguồn lực thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo vẫn còn dàn trải, chưa tập trung hỗ trợ đủ làm chuyển biến thực sự đời sống người nghèo dân tộc thiểu số.
Chia sẻ tại hội nghị, ông Võ Văn Bảy, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Ủy ban Dân tộc cho biết: Trong thời gian tới, công tác giảm nghèo, thực hiện các chính sách dân tộc cần phải có những đổi mới, những quyết sách để chính sách đó đến với từng tiểu vùng khác nhau.
Theo ông Bảy, hiện chính sách của chương trình 135 là chính sách dân tộc lớn của Đảng, Nhà nước vẫn chạy theo diện chung là đầu tư như nhau.
"Xã đặc biệt khó khăn của vùng Tây Nam bộ cũng giống như xã khó khăn của Đồng Văn, Mèo Vạc, Hà Giang hay Mường Tè, Lai Châu hoặc giống xã đặc biệt khó khăn của Tây Nguyên. Tôi mong những khó khăn này sẽ được khắc phục trong giai đoạn tới" - Vụ trưởng Võ Văn Bảy nhấn mạnh thêm.
|
Tạo sinh kế cho người dân góp phần thúc đẩy hiệu quả xoá đói giảm nghèo. Ảnh minh hoạ: Internet.
Hiện, mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 đã đi được nửa chặng đường. Trong hai năm vừa qua, thiên tai liên tục xảy ra tại các địa phương như Sơn La, Lạng Sơn nhưng tỷ lệ tái nghèo không lớn, song tỷ lệ phát sinh nghèo lại tương đối lớn, gần 23% trên tổng số hộ thoát nghèo. Tuy nhiên, hộ phát sinh nghèo lại nằm nhiều ở những khu vực đông dân.
Ông Ngô Trường Thi, Phó Chánh văn phòng Quốc gia về giảm nghèo cho rằng, cần nhận diện sự chủ quan trong công tác quản lý hộ nghèo của địa phương. Ông Thi khuyến nghị chuyển hướng sang tạo hành lang pháp lý, tạo cơ chế, hướng dẫn thực hiện và giao phân cấp mạnh cho địa phương và công đồng tổ chức thực hiện thay vì áp đặt từ trên xuống
"Tất nhiên kết quả đạt được chưa nhiều nhưng đây là một bước để chúng ta thay đổi phương thức hỗ trợ. Có thể chúng ta chưa hài lòng về việc thiết kế chính sách nhưng chính sách phải lâu dài, không thể một ngày , hai ngày thay đổi được. Quốc hội và Chính phủ đã chỉ đạo chúng ta phải hạn chế những chính sách hỗ trợ “cho không”tạo sự ỷ lại", ông Ngô Trường Thi nói.
Hoàng Nam
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




