Năm 2025: Dự kiến 100% hộ dân nông thôn tiếp cận nguồn nước sạch tập trung

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Sáng ngày 28/10, đoàn giám sát của HĐND Thành phố Hà Nội đã làm việc với các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường. Đây là hoạt động nằm trong chương trình giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.
aa
Bạn bè quốc tế ấn tượng với việc bảo tồn, phát triển làng nghề Hà Nội
Giáo sư Hàn Quốc đoạt giải đặc biệt cuộc thi "Hà Nội trong tôi"

Đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm trưởng đoàn.

Nỗ lực vượt khó thực hiện mục tiêu

Tại cuộc làm việc, Đoàn giám sát đã ghi nhận các sở đã tham mưu cho thành phố ban hành các nghị quyết, kế hoạch, phương án, văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cụ thể, Sở Xây dựng hoàn thành 3/5 chỉ tiêu. Đến hết tháng 8/2024, tỷ lệ khu vực nông thôn được tiếp cận hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng trên 91% và dự kiến đến năm 2025 có 100% hộ dân được tiếp cận nguồn nước sạch tập trung, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tuân tổng hợp các vấn đề đoàn giám sát quan tâm (Ảnh:T.L).
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tuân tổng hợp các vấn đề đoàn giám sát quan tâm (Ảnh:T.L).

Sở Giao thông vận tải triển khai nhiều nhiệm vụ giải pháp liên quan đến quản lý, điều hành giao thông vận tải của Thành phố; Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã hoàn thành 85/100% chỉ tiêu về quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; hoàn thành 11/19 nhiệm vụ được Thành phố giao. Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện công tác quản lý đất đai, môi trường trên địa bàn Thành phố.

Công tác thanh tra, kiểm tra, được các sở quan tâm, tổ chức thường xuyên, có chiều sâu; chú trọng xử lý các vấn đề sau kiểm tra, tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, theo chuyên đề.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên cũng ghi nhận việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến lĩnh vực đô thị còn nhiều khó khăn.

Cụ thể, theo báo cáo của Sở Xây dựng, 2 chỉ tiêu khả năng không hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Về công tác quản lý, phát triển nhà ở còn chậm, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh; quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn của Thành phố; việc triển khai thực hiện thí điểm cơ chế xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư theo phương thức đặt hàng còn nhiều khó khăn, bất cập. Công tác quản lý vận hành đối với quỹ nhà tái định cư còn nhiều hạn chế, tồn tại.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh trao đổi tại buổi làm việc
Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh trao đổi tại buổi làm việc (Ảnh: T.L).

Đối với Sở Giao thông vận tải, chỉ tiêu "tỷ lệ vận tải hành khách công cộng 30-35%" dự kiến không hoàn thành theo kế hoạch đề ra; Tiến độ triển khai tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội (đoạn đi ngầm), tuyến số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Hòa Lạc còn khó khăn, trong khi theo kế hoạch 2025 phải vận hành các tuyến này. Còn thheo báo cáo của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tỷ lệ phủ kín Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị hiện nay chậm, khó khả thi hoàn thành chỉ tiêu này, hiện nay mới đạt khoảng 85/100% (theo Nghị quyết).

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện trạng đầu tư, quản lý các trạm trung chuyển rác còn nhiều bất cập, chậm, thiếu trạm trung chuyển; Công tác triển khai xây dựng định mức, đơn giá, các hướng dẫn chuyên ngành và xây dựng Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 còn chậm.

Cần tìm rõ nguyên nhân để tháo gỡ

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đã đề nghị các sở làm rõ về khó khăn trong thu hút các nhà đầu tư lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn là do cơ chế chưa hợp lý hay nội dung quy định khiến nhà đầu tư chưa thiết tha. Một số địa bàn đã là đô thị nhưng nhiều kênh thoát nước vẫn thuộc ngành Nông nghiệp quản lý, đề nghị cần có đề xuất cụ thể để có sự phối hợp giữa ngành Nông nghiệp, xây dựng. Các sở cần nêu rõ giải pháp giải quyết vướng mắc trong cải tạo công viên vườn hoa.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà phát biểu kết luận buổi làm việc (Ảnh: T.L).
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà phát biểu kết luận buổi làm việc (Ảnh: T.L).

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, các sở đã nỗ lực làm tốt phần việc của ngành, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu thành phố giao. Các sở đã tích cực hơn trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vấn đề sau thanh tra, kiểm tra; phối hợp chặt chẽ giữa các sở chuyên ngành, chủ động đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn. Đây là điều được ghi nhận có tính tích cực hơn so với nhiệm kỳ trước.

Đồng tình với những tồn tại, khó khăn cũng như ý kiến trao đổi của thành viên Đoàn giám sát và lãnh đạo các sở, để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021-2025, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố đề nghị các sở tập trung chỉ đạo quyết liệt, có biện pháp, kế hoạch thật cụ thể đổi với từng chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND Thành phố đối với những chỉ tiêu thuộc lĩnh vực chuyên môn của các sở. Cần kịp thời rà soát các chỉ tiêu và có giải pháp chủ động thực hiện, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của cả nhiệm kỳ 2021-2025.

Tham mưu UBND Thành phố các biện pháp đẩy nhanh tiến độ, bố trí đủ nguồn lực đầu tư từ ngân sách để triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng các dự án về kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, đặc biệt các dự án công trình trọng điểm hiện tiến độ chậm, khó khăn; các nội dung cụ thể hóa Luật Thủ đô; đẩy nhanh công tác tham mưu UBND Thành phố các biện pháp đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng đối với các dự án, công trình.

Nhiều nội dung của Luật Thủ đô sẽ được quyết định tại kỳ họp cuối năm 2024 Nhiều nội dung của Luật Thủ đô sẽ được quyết định tại kỳ họp cuối năm 2024
Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đánh giá cao sự phối hợp giữa Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và các ban HĐND thành phố đã tạo điều kiện để các sở, ngành thành phố xây dựng, hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp kỳ họp chuyên đề và thường lệ được tổ chức vào tháng 11 và 12/2024.
Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội
Chiều 24/10, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Hà Nội.
Phan Minh
Nguồn:

Tin bài khác

Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại

Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại

Không chỉ tái hiện hay tôn vinh những giá trị của quá khứ, Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 hướng tới đưa di sản vào đời sống đương đại, để truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho nghệ thuật, sáng tạo và giao lưu văn hóa.
Hà Nội di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về Bộ Tư lệnh Thủ đô

Hà Nội di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về Bộ Tư lệnh Thủ đô

Hà Nội sẽ di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khuôn viên di tích quốc gia Đền Bà Kiệu về Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhằm tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng của công trình.
Chủ động ứng phó trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Trước dự báo một đợt mưa lớn diện rộng còn kéo dài đến ngày 21/8, Hà Nội yêu cầu các địa phương rà soát phương án ứng phó, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập và các công trình hạ tầng.
Gần 100.000 lượt khách, một hành trình mới từ đường sắt đến di sản

Gần 100.000 lượt khách, một hành trình mới từ đường sắt đến di sản

Sau gần 400 chuyến tàu với khoảng 100.000 lượt khách, sản phẩm đoàn tàu du lịch “Hà Nội 5 Cửa Ô” đã cho thấy sức hút của một cách tiếp cận mới với du lịch đường sắt: biến hành trình từ Thăng Long về Kinh Bắc thành không gian trải nghiệm văn hóa, lịch sử và kết nối di sản.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...