Mỹ Latinh đánh giá cao đường lối đối ngoại của Việt Nam
![]() |
| Ông Alfredo Femat Bañuelos, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Mexico - Việt Nam tiếp Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trong chuyến thăm Mexico, tháng 8/2023. Ảnh tư liệu. |
Đây là nhận định của chính khách và giới truyền thông Mỹ Latinh nhân dịp Việt Nam tổ chức Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Sự kiện không chỉ định hướng cho công tác của ngành Ngoại giao trong những năm tới, mà còn là một bước chuẩn bị cho tổng kết 40 năm triển khai đường lối đối ngoại của thời kỳ đổi mới.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ông Alfredo Femat Bañuelos, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Mexico - Việt Nam cho biết kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1975 ở thời điểm Việt Nam vừa giành được độc lập, hai quốc gia đã không ngừng duy trì và thắt chặt mối quan hệ trên mọi mặt, dù nhiều biến động trên thế giới.
Đặc biệt, việc Mexico thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lúc bấy giờ là một bước tiến quan trọng khẳng định chủ quyền và quyền tự quyết của cả Mexico và Việt Nam, qua đó góp phần khẳng định và củng cố nền độc lập của Việt Nam, đồng thời nêu bật vai trò của Mexico và các quốc gia Mỹ Latinh trên trường quốc tế.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico, sự kết nối bền chặt giữa Mexico và Việt Nam là minh chứng rõ ràng cho những nguyên tắc và giá trị mà hai nước cùng chia sẻ, trong đó bao gồm sự tương đồng về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, sự tương đồng về đường lối đối ngoại độc lập và tự chủ, cũng như sự tương đồng về bề dày lịch sử của văn hóa dân tộc - yếu tố góp phần đưa nhân dân hai nước đến gần nhau hơn.
Đề cập tới những thành tựu của ngoại giao Việt Nam, ông Alfredo Femat Bañuelos khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn đã góp phần tô đậm vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế với tư cách là một quốc gia có nhiều đóng góp cho thế giới. Tương tự, hoạt động ngoại giao hiệu quả cũng góp phần đưa hình ảnh một Việt Nam tích cực đến bạn bè 5 châu, đó là một quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế đáng kinh ngạc, một quốc gia có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời đậm đà bản sắc và một quốc gia tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao.
Trong khi đó, với ông Pedro Gellert, nhà báo kỳ cựu của tờ Regeneración, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Phong trào tái thiết quốc gia (MORENA) cầm quyền tại Mexico, một trong những đóng góp quan trọng mà ngành ngoại giao Việt Nam mang lại trong nhiều năm qua chính là cho thế giới biết đến một Việt Nam kiên định đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội cùng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội đáng khích lệ.
Là một chuyên gia về truyền thông và có nhiều năm nghiên cứu về Việt Nam, nhà báo Pedro Gellert khẳng định rằng tương tự như nhiều quốc gia Mỹ Latinh, chính sách đối ngoại của Việt Nam được phát triển từ chính sách đối nội, trong đó bao gồm việc tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, duy trì đối thoại, giải quyết hòa bình những khác biệt giữa các quốc gia và quan
Từ Venezuela, nhà báo Ángel Miguel Bastidas González của tờ Correo del Orinoco đề cao ý nghĩa chính sách “ngoại giao cây tre” của Việt Nam, nhấn mạnh rằng với chính sách này, Việt Nam đã rất thành công trong việc duy trì mối quan hệ hiệu quả với các cường quốc, đồng thời vẫn bảo đảm lợi ích quốc gia.
Theo nhà báo từng có thời gian công tác trong phái đoàn ngoại giao Venezuela tại Việt Nam, những nguyên tắc chỉ đạo cốt lõi của chính sách “ngoại giao cây tre” của Việt Nam là lợi ích quốc gia, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa và đa phương hóa các quan hệ đối ngoại. Những nguyên tắc này xuất phát từ tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là nền tảng cho đường lối đối ngoại.
| Duy trì, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương, đối tác nước ngoài; tham mưu cho UBND tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị quốc tế - Xuân 2023; kết nối các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh... Đây là những hoạt động thiết thực, hiệu quả của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai trong năm 2023. |
| Sáng 18/12, tại Tokyo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc ăn sáng làm việc với Hội đồng thúc đẩy Ngoại giao Nhân dân Nhật Bản (FEC) do ông Matsuzawa Ken làm Chủ tịch. |
Tin bài liên quan
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới duy trì hợp tác thường xuyên
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển
Các tin bài khác
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao
Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Đọc nhiều
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh




