Mỹ kí hợp đồng chuyển giao tàu cho Ukraine, chuyên gia Nga cười khẩy: Hóa ra là "đồ cổ"!
Kế hoạch lập "hạm đội muỗi" của Ukraine
Ngày 27/9 vừa qua, Đại diện của lực lượng Hải quân Ukraine, Phó Đô đốc Ihor Voronchenko, và Phó Đô đốc Michael F. McAllister thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ đã tham dự lễ kí kết hợp đồng chuyển giao các tàu tuần tra lớp Island của Mỹ cho Ukraine, được tổ chức tại thành phố biển Baltimore.
Tổng thống Petro Poroshenko đã khen ngợi hành động này của Mỹ sẽ giúp mối liên kết giữa Kiev và Washington được tăng cường, đồng thời tiếp thêm sức mạnh để Ukraine chống lại những động thái "hăm dọa" của Nga.
-
Ukraine cáo buộc Nga biến Crưm thành căn cứ quân sự khổng lồ, Matxcơva đáp trả
Quyết định chuyển giao tàu tuần tra của Mỹ cho Ukraine được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Kiev và Moskva ngày càng nóng lên, đặc biệt là sau khi phía Ukraine tuyên bố ý định xây dựng căn cứ hải quân mới trên biển Azov nhằm buộc Nga "nhượng bộ và ngồi vào bàn đàm phán".
Theo RT, kể từ sau khi Liên Xô tan rã, đội tàu của Ukraine đã không còn được chú trọng nhiều, và đến giai đoạn khủng hoảng năm 2014, họ chỉ còn rất ít tàu chiến có thể tạm coi là hoạt động được. Và mặc dù chính quyền Kiev đã quyết định gia tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng năng lực hải quân của Ukraine vẫn chưa thể vực lại như trước.
Do không có nguồn kinh phí, cũng như không có các cơ sở và chuyên gia đóng tàu, nên gần đây hải quân Ukraine đã quyết định thay đổi chiến lược, tập hợp các "hạm đội muỗi" - các hạm đội gồm các tàu nhỏ, với mục tiêu quấy rầy và gây nhiễu các tàu chiến to hơn của Nga.
Còn trong trường hợp xung đột vũ trang thực sự nổ ra, thì "hạm đội muỗi" của Ukraine sẽ tấn công theo đội hình lấy số đông áp đảo mục tiêu. Chiến lược tương tự đã được Iran sử dụng khi các tàu khu trục mang tên lửa của Mỹ đi tuần tra trong khu vực Vịnh Ba Tư.
Hiện vẫn chưa rõ cuộc chuyển giao này sẽ kéo dài bao lâu. Ukraine sẽ phải chi trả hơn 10 triệu USD cho quy trình chuyển giao, trong đó bao gồm việc lắp đặt thêm trang bị cho các tàu tuần tra, huấn luyện thủy thủ đoàn, nhiên liệu vận hành tàu... Chỉ riêng việc huấn luyện thủy thủ đoàn đã mất ít nhất 4 tháng.
|
Đại diện của lực lượng Hải quân Ukraine, Phó Đô đốc Ihor Voronchenko, và Phó Đô đốc Michael F. McAllister thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ. Ảnh: Reuters.
Chuyên gia Nga: Mỹ cho Ukraine đồ "cổ lỗ sĩ"
Với tên gọi là Drummond (WPB-1323) và Cushing (WPB-1321), hai chiếc tàu tuần tra lớp Island mà Ukraine vừa nhận từ Mỹ là chiếc tàu thứ 7 và 8 mà Washington chuyển giao cho nước ngoài.
Năm 2014, Mỹ bắt đầu thay các tàu lớp Island cũ bằng tàu lớp Sentinel đời mới hơn. Đến năm 2015, họ bắt đầu chuyển giao tàu lớp Island cho Pakistan, sau đó là Gruzia và Costa Rica trong năm 2016.
-
Trên sóng truyền hình Mỹ, TT Poroshenko bất ngờ cảm ơn TT Putin vì đã "giúp Ukraine"
Theo RT, các tàu lớp Island của Mỹ được sản xuất trong giai đoạn 1985-1992, và tất cả đều đã được đưa vào sử dụng. Nhưng theo Phó Đô đốc McAllister, thì chúng vẫn rất hữu dụng dù đã được sử dụng lâu năm.
Tuy nhiên, bài viết được đăng trên bản tiếng Nga của RT lại có thái độ gay gắt hơn khi nhận định rằng 2 chiếc tàu lớp Island vừa được Mỹ chuyển giao cho Ukraine thuộc loại "cổ lỗ sĩ", là "đồ Mỹ không dùng đến nữa", và cho rằng đó chỉ là "cử chỉ thân thiện của Mỹ", chứ "loại tàu đó chẳng thể nào đe dọa được Nga".
Cụ thể, trả lời câu hỏi của RT, thuyền trưởng dự bị hạng Nhất, chuyên gia hải quân Vasily Dandykin nhận định các tàu lớp Island Mỹ chuyển giao cho Ukraine là loại yếu, khó lòng so sánh với tàu hộ tống Vasily Bykov (Dự án 22160) của Nga sắp ra mắt tại Hạm đội Biển Đen cuối năm nay.
Đại biểu Duma Quốc gia của Sevastopol, ông Dmitry Belik thì cho rằng đây chỉ là một động thái chính trị của Mỹ đối với Ukraine, và không gây nguy hiểm cho Nga. Ông Belik thậm chí còn so sánh việc Mỹ trao tàu cũ cho Ukraine giống như đứa em út trong gia đình phải mặc lại tấm áo cũ của các anh chị lớn.
Năm 2014, Mỹ bắt đầu thay các tàu lớp Island cũ bằng tàu lớp Sentinel đời mới hơn. Đến năm 2015, họ bắt đầu chuyển giao tàu lớp Island cho Pakistan, sau đó là Gruzia và Costa Rica trong năm 2016.
Hồng Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand
Quy định mới về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và năng lực tiếng Việt
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C
Đọc nhiều
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Chủ tịch Quốc hội: Thông tin bầu cử được truyền tải nhanh chóng, chính xác, an toàn
Nâng cao chất lượng quyết sách cho giai đoạn phát triển mới
Biên đội tàu Hải quân Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác hữu nghị
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ngư dân Quảng Ngãi đưa công nghệ vào mỗi chuyến biển
Hà Tĩnh ra mắt 5 tổ tự quản phòng, chống khai thác IUU
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





