Trang chủ Văn hóa - Du lịch
21:36 | 20/01/2020 GMT+7

Mùng 1 Tết nên mặc đồ màu gì để vừa hợp mốt lại may mắn cả năm?

aa
Nhiều người quan niệm việc mặc quần áo theo màu sắc hợp phong thủy trong ngày đầu tiên của năm mới sẽ mang lại may mắn cho cả năm. Bởi vậy, câu hỏi mùng 1 Tết nên mặc đồ màu gì để vừa hợp mốt lại gặp may mắn cả năm được rất nhiều người quan tâm.    
mung 1 tet nen mac do mau gi de vua hop mot lai may man ca nam 9 món nên kiêng ăn ngày mùng 1 Tết để tránh gặp vận xui cả năm
mung 1 tet nen mac do mau gi de vua hop mot lai may man ca nam Người dân các nước ăn gì vào ngày mùng 1 Tết để cầu may mắn?
mung 1 tet nen mac do mau gi de vua hop mot lai may man ca nam
Đồ mặc dịp Tết nên có màu sắc sặc sỡ để thể hiện sự may mắn, phấn khởi dịp đầu năm. (Ảnh: Cong Place).

Mùng 1 Tết nên mặc đồ màu gì để gặp may mắn?

Tết Nguyên đán 2020 đang đến rất gần, bên cạnh việc dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa các đồ đạc mới cho cả gia đình thì mua quần áo, váy vóc diện Tết là điều rất quan trọng. Vào những ngày cuối năm, tại các cửa hàng quần áo, trung tâm thương mại luôn chật kín người vào mua đồ. Ai cũng muốn chọn được đồ đẹp, giá vừa phải lại hợp phong thủy. Đặc biệt vấn đề mùng 1 Tết nên mặc đồ màu gì để vừa hợp trend lại gặp may mắn, tránh được vận xui được rất nhiều người quan tâm.

Dưới đây là gợi ý màu sắc quần áo, váy đầm nên mặc trong ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán để có được một năm mới suôn sẻ, an lành và hạnh phúc bên gia đình, người thân.

Màu đỏ - màu của sự may mắn, nhiệt huyết, đam mê

mung 1 tet nen mac do mau gi de vua hop mot lai may man ca nam
(Ảnh: Street style).

Theo quan niệm dân gian, màu đỏ là màu tượng trưng cho sự may mắn, niềm vui và hạnh phúc. Bởi vậy màu đỏ thường xuất hiện trong đám hỷ, các sự kiện khai trương… với ý nghĩa cho sự khởi đầu may mắn thì sau này mọi việc sẽ suôn sẻ.

Còn trong nghệ thuật, màu đỏ là màu tiêu biểu cho gam màu nóng, biểu trương cho sự nhiệt huyết, đam mê rất phù hợp vời những bạn trẻ. Nhìn vào màu đỏ sẽ tạo cảm giác ấm nóng, thể hiện sự gần gũi giữa người – người rất phù hợp với Tết Nguyên đán – Tết đoàn viên.

Vì vậy, ngày mùng 1 Tết nói riêng và cả những ngày đầu năm mới nói chung, bạn nên mặc đồ có sắc đỏ hoặc màu đỏ pha với một số màu khác để tại sự tươi mới, cầu mong một năm mới may mắn, suôn sẻ.

Màu vàng – màu của sự sung túc, sum vầy

mung 1 tet nen mac do mau gi de vua hop mot lai may man ca nam
(Ảnh: Viet Fun Travel)

Màu vàng tượng trưng cho ánh dương rực rỡ, xán lạn và ấm áp, tươi vui. Đây còn là một gam màu rất được các quý cô ưa chuộng bởi nó luôn toát lên sự sang trọng, trẻ trung.

Nhiều người cho rằng màu vàng là tượng trưng cho tài lộc, sung túc. Chính vì vậy mà mỗi dịp Tết đến xuân về thường xuyên xuất hiện hình ảnh các đồ vật được mạ màu vàng như: tượng con giáp mạ vàng, trái cây được mạ một lớp màu vàng lấp lánh…

Màu vàng cũng là một trong những màu đặc trưng của miền Trung và miền Nam trong ngày Tết Nguyên đán bởi đây còn là màu của hoa mai vàng – loài hoa báo hiệu Tết về.

Ngoài màu đỏ thì màu vàng cũng là màu bạn nên đưa vào trong tủ đồ mặc dịp Tết

Màu xanh lam – màu hy vọng, hòa bình, yên ấm

mung 1 tet nen mac do mau gi de vua hop mot lai may man ca nam
(Ảnh: Street style).

Màu xanh lam hay màu xanh hòa bình là biểu tượng của sự hòa bình, hy vọng cũng là màu sắc được nhiều người lựa chọn cho quần áo để mặc trong ngày đầu năm. Với ý nghĩa thể hiện sự lạc quan và niềm tin vào những điều tốt đẹp vừa giúp người mặc cảm thấy dễ chịu mà người nhìn cũng cảm thấy ưng mắt thì bạn sẽ tìm được gợi ý cho câu hỏi

Màu be thanh lịch

Trong vài năm trở lại đây, màu be trở thành màu “trend” trong tủ đồ của rất nhiều người, đặc biệt là những người trẻ.

Màu be không cầu kỳ như nhiều gam màu khác nhưng vẫn tạo được sự nổi bật và sang trọng nếu bạn biết phối màu sắc hợp lý. Nó khiến người mặc trông hài hòa, dễ chịu hơn trong mắt người đối diện đồng thời giúp che đi khuyết điểm cơ thể đầy hoàn hảo và tinh tế. Do đó, bạn nên bổ sung màu be trong những trang phục dịp Tết của mình.

Những màu sắc không nên mặc để tránh vận xui

Tết Nguyên đán là ngày lễ lớn nhất trong năm của người Việt, do đó ngoài những màu sắc nên mặc để tạo không khí vui tươi, phấn khởi thì nhiều người cũng quan niệm nên tránh mặc đồ có màu trắng, đen hoặc đen và trắng kết hợp. Nguyên nhân vì hai màu này thường xuất hiện trong đám tang, biểu tượng cho sự chết chóc. Tuy nhiên bạn có thể mặc trang phục kết hợp giữa hai màu này với các màu sắc may mắn kể trên để tạo sự hài hòa, cân đối.

Trên đây chỉ là những quan niệm dân gian về ý nghĩa màu sắc trong văn hóa của người Việt và theo phong thủy. Bạn có thể không cần tuân theo nhưng nếu như còn đang bí bách trong việc chọn mua quần áo thì không nên bỏ qua gợi ý cho câu hỏi: Mùng 1 Tết nên mặc đồ màu gì để vừa hợp trend lại may mắn cả năm?

mung 1 tet nen mac do mau gi de vua hop mot lai may man ca nam 9 món nên kiêng ăn ngày mùng 1 Tết để tránh gặp vận xui cả năm

Theo quan niệm dân gian, mùng 1 Tết Nguyên đán là ngày đầu tiên của năm mới. Nếu làm những điều may mắn thì cả ...

mung 1 tet nen mac do mau gi de vua hop mot lai may man ca nam Trung Quốc đã có 62 ca mắc viêm phổi lạ, châu Á cảnh giác dịp nghỉ Tết Nguyên đán

Sở Y tế TP Vũ Hán (Trung Quốc) cho biết vừa phát hiện thêm 17 ca nhiễm bệnh viêm phổi lạ, nâng tổng số người ...

mung 1 tet nen mac do mau gi de vua hop mot lai may man ca nam Dự báo thời tiết 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2020 chi tiết nhất

Trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán 2020, dự báo thời tiết các tỉnh miền Bắc sẽ rét đậm và mưa phùn do ảnh hưởng của ...

Đông Phong
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lo virus corona, nhiều trường đại học ở Hà Nội gia hạn sinh viên nghỉ học

Lo virus corona, nhiều trường đại học ở Hà Nội gia hạn sinh viên nghỉ học

Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Mỏ Địa chất, Học viện Nông nghiệp Việt Nam… và hàng loạt các trường đại học khác ra thông báo về việc lùi thời gian học tập sau nghỉ Tết Nguyên đán 2020 nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona.     
Tin thời tiết hôm nay 30/1: Hậu nghỉ Tết Nguyên đán, miền Bắc vẫn rét đậm

Tin thời tiết hôm nay 30/1: Hậu nghỉ Tết Nguyên đán, miền Bắc vẫn rét đậm

Dự báo thời tiết ngày 30/1 không khí lạnh vẫn hoành hành ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khiến trời rét đậm và có sương mù rải rác trong ngày đầu tiên đi làm sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2020.    
Gần 2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam vào tháng 1/2020

Gần 2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam vào tháng 1/2020

Tính đến ngày 29/1, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2020 ước đạt gần 2 triệu lượt người, cao nhất từ trước đến nay.    

Các tin bài khác

Quảng An (Hà Nội) đứng vị trí 25 về đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Quảng An (Hà Nội) đứng vị trí 25 về đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Mới đây, Tạp chí Time Out của Anh quốc đã bình chọn đường Quảng An, Hà Nội, Việt Nam trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới năm 2024. Với vị trí ở cạnh hồ Tây, đường Quảng An mang vẻ đẹp yên bình, lãng mạn được nhiều du khách ưa thích.
"Chuyện của Pao" sẽ được trình chiếu tại Liên hoan Phim ASEAN tại London

"Chuyện của Pao" sẽ được trình chiếu tại Liên hoan Phim ASEAN tại London

Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.
Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Bỏ qua những con phố không ngủ với các hàng quán nhậu san sát, 18h tối thứ Sáu, Trần Nhã Khoa, một gen Z đến từ Gia Lai đã cùng bạn yên vị trong Nhà hát lớn Thành phố để thưởng thức À Ố Show khi đang trong kỳ nghỉ trước dịp lễ tại TP.HCM.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động