Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người và của tại nhiều huyện ở Thanh Hóa
Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ ngày 28/8 đến ngày 31/8/2018 ở hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến từ 70-200mm.
Một số nơi có lượng mưa lớn như: Huyện Mường Lát 356,0mm; Cổ Lũng (huyện Bá Thước): 246,0 mm; Thạch Quảng (huyện Thạch Thành): 244,3,0mm. Tính đến cuối giờ chiều 31/8, lũ thượng nguồn sông Mã xuống chậm nhưng vẫn duy trì ở mức cao, hạ lưu sông Mã và các sông khác đang dao động lên. Dự báo mực nước lũ trên các sông khả năng ở mức báo động 1 - báo động 3; sông Mã tại Trạm thủy văn Lý Nhân và sông Bưởi lên trên mức báo động 3.
|
Mưa lũ cộng với thủy điện xả lũ khiến nhiều nhà dân ở huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) ngập sâu trong nước.
Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 31/8/2018 về việc tập trung ứng phó với mưa lũ. Đồng thời, trước diễn biến phức tạp của mưa, lũ, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trực tiếp xuống các địa phương để chỉ đạo công tác ứng phó. Các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bám sát các địa bàn được phân công để chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai.
|
Một cây cầu treo tại xã Phú Xuân bị xô đổ khiến nhiều bản làng bị cô lập.
Các huyện miền, núi đã chủ động sơ tán 4.604 hộ dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm, ven sông suối, vùng trũng thấp, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn (huyện Quan Hóa 386 hộ, huyện Quan Sơn 18 hộ, huyện Mường Lát 30 hộ, huyện Bá Thước 680 hộ, huyện Cẩm Thủy 3.490 hộ); các huyện, thành phố có đê (sông Mã, sông Bưởi và sông Lèn) đã chủ động sơ tán 4.249 hộ dân sinh sống ở khu vực bãi sông đến nơi an toàn; trong đó huyện Yên Định 2.062 hộ, huyện Vĩnh Lộc 1.151 hộ, huyện Thạch Thành 47 hộ, huyện Vĩnh Lộc 128 hộ, TP.Thanh Hóa 827 hộ...
Theo báo cáo nhanh từ các cơ sở, tính đến 16 giờ ngày 31/8/2018 mưa lũ đã làm 123 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, 49 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 4.584 ngôi nhà bị ngập, 11 điểm trường bị ngập, 6 điểm trường bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 2 nhà bán trú bị vùi lấp hoàn toàn. Về nông nghiệp: có 2,5 ha diện tích lúa bị cuốn trôi, 963 ha diện tích lúa bị ngập, 193 ha diện tích hoa màu bị ngập, hư hỏng, 1.577 ha diện tích cây trồng hàng năm (mía, ngô, sắn) bị ngập, 35 ha cây ăn quả bị đổ gãy...
|
Nhiều ngôi nhà chìm sâu trong nước.
Thiệt hại về chăn nuôi: Gia cầm bị chết, cuốn trôi: 1.300 con, Gia súc bị chết: 11 con. Thiệt hại về giao thông: Cầu treo bị đổ, sập: 3 cái, đường tràn bị cuốn trôi: 1 cái, đường vận hành thủy điện Trung Sơn bị sạt lở 238m tại Bản Co Me, xã Trung Sơn với khối lượng ước khoảng 1.700 m3 đất. Thiệt hại về thủy sản: diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn: 61 ha, diện tích tôm quảng canh bị tràn: 25ha.
Công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiên tai đang được các cấp chính quyền tỉnh Thanh Hóa nỗ lực ở mức cao nhất. Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo, động viên chính quyền, nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai, khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.
UBND huyện Mường Lát đã phối hợp với Đồn Biên phòng Trung Lý huy động lực lượng, phương tiện tô chức tìm kiếm người bị mất tích. UBND huyện Cẩm Thủy phối hợp với các lực lượng huyện đội, công an, dân quân tự vệ, Đội Cảnh sát PCCC số 6 Vĩnh Lộc tổ chức tìm kiếm người bị mất tích tại xã Cẩm Bình.
|
Thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước bị cô lập, dân phải qua lại di chuyển bằng thuyền, bè.
Sở Giao thông Vận tải và các địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị để khắc phục kịp thời các sự cố về giao thông; đồng thời chỉ đạo túc trực gác bão lũ, làm rào chắn, cắm biển báo điều tiết giao thông tại các khu vực ngập lụt, sạt lở.
Các địa phương đã tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, dân quân tự vệ giúp nhân dân tổ chức tu sửa, vệ sinh nhà cửa, tiêu độc, khử trùng, xử lý nước sạch, giải phóng các diện tích cây trồng bị hư hỏng, sớm ổn định đời sống và sản xuất. Tập trung huy động lực lượng, phương tiện để tu sửa, khắc phục các sự cố giao thông, thủy lợi.
Hiện nay, gần 100 công sở, trường học tại các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc vẫn ngập trong nước, cơ sở vật chất thiệt hại nghiêm trọng, nhiều khả năng phải tổ chức khai giảng muộn. Mọi nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ đang được các cấp chính quyền và người dân Thanh Hóa tích cực triển khai, tuy nhiên gặp rất nhiều khó khăn do hệ thống thông tin liên lạc đến nay vẫn bị gián đoạn, giao thông bị chia cắt.
PVMT (t/h)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Mở thêm đầu mối hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam - Brazil
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang



