Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
14:47 | 23/10/2021 GMT+7

Một nhân viên dương tính SARS-CoV-2, Hà Nội tìm người đến cửa hàng cắt tóc Mẹ Ớt

aa
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thông báo tìm người đến cửa hàng tóc (Hair Salon) Mẹ Ớt số 36A, Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội từ ngày 8/10 đến 22/10/2021.
Hà Nội ghi nhận 22 ca dương tính với SARS-CoV-2 về từ vùng dịch Hà Nội ghi nhận 22 ca dương tính với SARS-CoV-2 về từ vùng dịch
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến 6h00 sáng nay 19/10 trên địa bàn thành phố đã có 1.872 người về từ các tỉnh miền Nam. Các trường hợp đi về đã được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Thêm một bệnh nhân Bệnh viện Việt Đức dương tính COVID-19 Thêm một bệnh nhân Bệnh viện Việt Đức dương tính COVID-19
Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 12h đến 18h ngày 8/10, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 1 ca dương tính COVID-19 mới là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Như vậy, chùm ca bệnh liên quan đến bệnh viện này đã có 56 ca dương tính.
Một nhân viên dương tính SARS-CoV-2, Hà Nội tìm người đến cửa hàng cắt tóc Mẹ Ớt
Ảnh minh họa

Ngày 23/10, CDC Hà Nội thông báo, vừa phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn quận Đống Đa.

Theo thông tin, một nhân viên cắt tóc là T.V.H (19 tuổi) tại cửa hàng tóc (Hair Salon Mẹ Ớt) có triệu chứng mắc COVID-19, vào Bệnh viện Đa khoa Đống Đa làm xét nghiệm nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và khẳng định dương tính vào sáng 23/10.

Liên quan đến ca dương tính này, CDC Hà Nội thông báo tìm người đến cửa hàng tóc (Hair Salon Mẹ Ớt) số 36A, Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội từ ngày 8/10 đến 22/10/2021.

CDC Hà Nội khuyến cáo người đến địa điểm trên tự cách ly, hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc Trạm Y tế phường Ô chợ Dừa 0973044073, Trung tâm Y tế quận Đống Đa 02435625581, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội 0969082115/0949396115 để được tư vấn, hướng dẫn.

CDC Hà Nội đề nghị tất cả người dân trên địa bàn thành phố, khi có một trong các biểu hiện như: Sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19.

Hà Nội ghi nhận 22 ca dương tính với SARS-CoV-2 về từ vùng dịch Hà Nội ghi nhận 22 ca dương tính với SARS-CoV-2 về từ vùng dịch
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến 6h00 sáng nay 19/10 trên địa bàn thành phố đã có 1.872 người về từ các tỉnh miền Nam. Các trường hợp đi về đã được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Thêm một bệnh nhân Bệnh viện Việt Đức dương tính COVID-19 Thêm một bệnh nhân Bệnh viện Việt Đức dương tính COVID-19
Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 12h đến 18h ngày 8/10, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 1 ca dương tính COVID-19 mới là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Như vậy, chùm ca bệnh liên quan đến bệnh viện này đã có 56 ca dương tính.
Hà Nội phát hiện thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 từ chùm lây nhiễm tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội phát hiện thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 từ chùm lây nhiễm tại Bệnh viện Việt Đức
Liên quan chùm lây nhiễm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội đã ghi nhận 25 ca nhiễm nCoV (13 người có địa chỉ tại Hà Nội, nhóm còn lại từ các địa phương khác).
Chi Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hà Nội tiếp tục có thêm 31 ca mắc COVID-19 mới

Hà Nội tiếp tục có thêm 31 ca mắc COVID-19 mới

Trưa 8/8, thành phố Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 31 ca mắc mới trong đó 18 ca tại cộng đồng, 13 ca tại khu cách ly.
Phát hiện 14 ca mắc COVID-19, bệnh viện Phổi Hà Nội dừng tiếp nhận bệnh nhân

Phát hiện 14 ca mắc COVID-19, bệnh viện Phổi Hà Nội dừng tiếp nhận bệnh nhân

Tối 25/7, lãnh đạo Bệnh viện Phổi Hà Nội xác nhận, bệnh viện dừng tiếp nhận bệnh nhân sau khi phát hiện 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Chiều 26/2, thêm 5 ca mắc COVID-19 tại Hải Dương và Đồng Tháp

Chiều 26/2, thêm 5 ca mắc COVID-19 tại Hải Dương và Đồng Tháp

Bản tin 18h ngày 26/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 5 ca mắc mới COVID-19, trong đó 4 ca ghi nhận tại Hải Dương, 1 ca nhập cảnh được cách ly tại Đồng Tháp.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi hung tinh Thiên Cẩu rình rập thỉnh thoảng vẫn sẽ đem tới những rắc rối cho bản mệnh.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi trước khi bắt tay vào làm công việc gì, bạn cũng nên suy nghĩ thật kĩ, chớ làm việc theo cảm hứng nhất thời, đến khi gặp vướng mắc thì lại chán nản, muốn bỏ dở giữa chừng.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động