Mở thêm đầu mối hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam - Brazil
| Đại sứ Marco Farani được trao Huân chương Hữu nghị vì đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Brazil Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026 |
Mở kết nối với các đầu mối công nghệ
Trong chuyến công tác tại Porto Alegre, đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã làm việc với các cơ quan phụ trách phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bang Rio Grande do Sul.
![]() |
| Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị làm việc với đại diện Ban lãnh đạo CEITEC. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp) |
Làm việc với ông Leandro Borges Evaldt, Thư ký bang phụ trách Phát triển Kinh tế và Xã hội, Đại sứ Bùi Văn Nghị đề nghị phía bang giới thiệu các trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư quan tâm đến thị trường Việt Nam; phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp và trao đổi đoàn chuyên ngành.
Hai bên trao đổi về khả năng hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ giáo dục và chuyển đổi số.
Tại cuộc làm việc với bà Lisiane Lemos, Thư ký bang phụ trách Đổi mới sáng tạo, Khoa học và Công nghệ, Đại sứ đề nghị hỗ trợ kết nối Việt Nam với các trung tâm nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và quỹ đầu tư của Rio Grande do Sul.
Hai bên quan tâm tới các chương trình trao đổi chuyên gia, đào tạo nhân lực, nghiên cứu chung và kết nối doanh nghiệp trong những lĩnh vực như bán dẫn, vi điện tử, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghệ giáo dục, khởi nghiệp sáng tạo và nông nghiệp chính xác.Các cuộc làm việc với CEITEC và Instituto Caldeira tập trung nhiều hơn vào những nội dung hợp tác chuyên ngành.
Tại CEITEC, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực vi điện tử và công nghệ bán dẫn ở Porto Alegre, đoàn tìm hiểu năng lực nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và ứng dụng vi mạch. Hai bên bàn khả năng đào tạo kỹ sư, chuyên gia; trao đổi kinh nghiệm thiết kế vi mạch; nghiên cứu ứng dụng công nghệ bán dẫn và kết nối CEITEC với các trường đại học, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam.
Tại Instituto Caldeira, đoàn tìm hiểu mô hình kết nối doanh nghiệp, trường đại học, nhà đầu tư và cơ quan công quyền trong hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
Hai bên trao đổi khả năng kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp và trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam với mạng lưới của Instituto Caldeira; tổ chức trao đổi chuyên gia, đào tạo doanh nhân trẻ, hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ và tìm kiếm cơ hội đầu tư. Các lĩnh vực được đề cập gồm trí tuệ nhân tạo, giáo dục số, công nghệ tài chính và nông nghiệp thông minh.
Gắn nghiên cứu với đào tạo nhân lực
Tại Đại học Liên bang Rio Grande do Sul (UFRGS), Đại sứ Bùi Văn Nghị làm việc với Phó Hiệu trưởng Pedro de Almeida Costa và các chuyên gia của Trung tâm Liên ngành về Công nghệ mới trong giáo dục về hợp tác với các cơ sở giáo dục, nghiên cứu của Việt Nam.
![]() |
| Diễn đàn Việt Nam - Mỹ Latinh về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp) |
Nội dung trao đổi tập trung vào trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghệ giáo dục, bán dẫn, vi điện tử và nông nghiệp chính xác. Hai bên bàn việc xây dựng chương trình nghiên cứu chung; trao đổi giảng viên, sinh viên và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ; đào tạo nhân lực khoa học - công nghệ; tổ chức hội thảo chuyên ngành.
Đại sứ đề nghị UFRGS nghiên cứu xây dựng lộ trình hợp tác dài hạn với các trường đại học Việt Nam, trước mắt triển khai những nội dung có tính khả thi như trao đổi chuyên gia, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn và xây dựng đề tài nghiên cứu chung.
Hai bên cũng trao đổi về khả năng thiết lập một đầu mối hoặc hình thức hiện diện thường xuyên của UFRGS tại Việt Nam để hỗ trợ các chương trình hợp tác giáo dục và khoa học - công nghệ. Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil sẵn sàng hỗ trợ UFRGS kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp phù hợp tại Việt Nam.
Trong chuyến công tác, Đại sứ Bùi Văn Nghị cũng làm việc với Phó Thị trưởng Porto Alegre Betina Worm. Hai bên trao đổi khả năng thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Porto Alegre với một địa phương phù hợp của Việt Nam, trong đó có đô thị thông minh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và giáo dục - đào tạo.
Dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil phối hợp với UFRGS tổ chức Diễn đàn Việt Nam - Mỹ Latinh về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và các chuyên gia tại Rio Grande do Sul.
Các phiên thảo luận đề cập chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và phát triển nguồn nhân lực; ứng dụng bán dẫn, cảm biến, dữ liệu lớn và tự động hóa trong nông nghiệp chính xác. Một số đề xuất tập trung vào đào tạo kỹ sư bán dẫn, nghiên cứu vi mạch, giáo dục số và phát triển giải pháp công nghệ phục vụ nông nghiệp.
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil, chuyến công tác đã góp phần mở rộng quan hệ của Việt Nam với một trong những trung tâm quan trọng về giáo dục, công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp của Brazil. Các cuộc làm việc và Diễn đàn tạo thêm đầu mối hợp tác giữa chính quyền địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước, đồng thời đặt nền tảng để chuyển những tiềm năng hợp tác thành các chương trình và dự án cụ thể trong thời gian tới.
Tin bài khác
Sau 3 năm người Việt tăng hơn gấp đôi số nhà sở hữu tại Hàn Quốc
Người Việt chiếm tỷ lệ áp đảo về lao động nước ngoài tay nghề cao tại Nhật Bản






