Mở rộng Trung tâm tiếng Nga tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
| Đây là công bố được đưa ra tại Diễn đàn Giáo dục Thế giới (EWF) vào ngày 9/5, sự kiện giáo dục lớn nhất thế giới, quy tụ bộ trưởng giáo dục các quốc gia tham dự. |
| “Tiếng Việt giàu đẹp” - cuộc thi về tiếng Việt được tổ chức tại thành phố Kazan (LB Nga) trở thành sân chơi trí tuệ bổ ích, lành mạnh, đồng thời giúp lưu học sinh Việt Nam và quốc tế có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi và trao đổi kiến thức về tiếng Việt. |
![]() |
| Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp Herzen Sergei Tarasov và Giám đốc Quỹ Truyền thống và Hữu nghị Nguyễn Quốc Hùng tại lễ ký kết. (Ảnh: Đại học tổng hợp Herzen). |
Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp Herzen Sergei Tarasov nhấn mạnh đây là nền tảng tốt để phát triển quan hệ giữa hai nước và Bản ghi nhớ sẽ tạo điều kiện thực tế cho việc phát triển giảng dạy tiếng Nga tại Việt Nam cũng như tiếng Việt tại Nga. Ông Tarasov cũng cảm ơn các đồng nghiệp và bạn bè Việt Nam đã hợp tác cùng thực hiện được lượng lớn công việc, đồng thời bày tỏ mong chờ những cuộc gặp hữu nghị mới theo các định dạng mới.
Ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Nga, đồng thời là Chủ tịch Quỹ "Truyền thống và Hữu nghị" cho rằng việc ngày càng có nhiều người biết tiếng Nga giúp mở rộng khả năng giao tiếp, hiếu biết giữa con người với nhau.
Dự kiến các lớp đầu tiên dạy tiếng Nga cho người Việt Nam sẽ được Đại học Tổng hợp Herzen khai giảng vào mùa Thu năm nay.
Trước lễ ký, Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp Herzen đã gặp đoàn Việt Nam. Tại cuộc họp, hai bên đã thảo luận các vấn đề về hợp tác toàn diện và phát triển quan hệ đối tác.
| Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay, tiếng Nga được giảng dạy chủ yếu tại các trường trung học phổ thông chuyên và các khối chuyên ngữ của các trường đại học và là 1 trong 7 ngoại ngữ được giảng dạy trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Ở Việt Nam, tính đến thời điểm này, có khoảng 200 giáo viên/giảng viên dạy tiếng Nga ở 11 trường phổ thông và 25 cơ sở giáo dục đại học với hơn 5000 học sinh, sinh viên học tiếng Nga. Trong thời gian vừa qua, Liên bang Nga đã dành số lượng học bổng lớn cho sinh viên Việt Nam (từ năm 2021 số lượng học bổng đã tăng lên 1000 suất). Hiện nay có khoảng 5.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Liên bang Nga, trong đó có gần 3.000 du học sinh đi học theo diện Hiệp định giữa 2 Chính phủ, học tập tại trên 180 cơ sở giáo dục tại Liên bang Nga. |
Tin bài liên quan
Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại
Hà Nội di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về Bộ Tư lệnh Thủ đô
Chủ động ứng phó trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất
Các tin bài khác
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Đưa nhân dân Việt Nam - Uruguay đến gần nhau hơn
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Mexico
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




