Trang chủ Việt kiều Nhịp sống cộng đồng
17:14 | 15/05/2023 GMT+7

Cuộc thi “Tiếng Việt giàu đẹp” thu hút sự quan tâm của sinh viên tại LB Nga

aa
“Tiếng Việt giàu đẹp” - cuộc thi về tiếng Việt được tổ chức tại thành phố Kazan (LB Nga) trở thành sân chơi trí tuệ bổ ích, lành mạnh, đồng thời giúp lưu học sinh Việt Nam và quốc tế có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi và trao đổi kiến thức về tiếng Việt.
Lan tỏa văn hóa đọc sách trong sinh viên Việt Nam tại Nga Lan tỏa văn hóa đọc sách trong sinh viên Việt Nam tại Nga
Cuộc thi Cuộc thi "Tiếng hát Việt - Hàn": Cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa

Nhằm hưởng ứng không khí chào mừng Ngày giải phóng miền Nam (30/4), Ngày Quốc tế lao động (1/5) và kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), ngày 14/5, tại Nhà hữu nghị các dân tộc Tatarstan, Liên chi Đoàn phối hợp Hội Lưu học sinh thành phố Kazan tổ chức cuộc thi ‘‘Tiếng Việt giàu đẹp’’ lần thứ 2.

Cuộc thi đã góp phần củng cố hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng sinh viên Việt Nam và quốc tế đang sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố.

Cuộc thi “Tiếng Việt giàu đẹp” thu hút sự quan tâm của sinh viên tại LB Nga
Cuộc thi “Tiếng Việt giàu đẹp” nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên Nga theo học tiếng Việt tại thành phố Kazan. Ảnh: Quỳnh Hương

Cuộc thi thu hút sự tham gia của 24 thí sinh đến từ 3 chi đoàn Tổng hợp, Công nghệ, Cộng đồng, và sinh viên Nga học tiếng Việt tại thành phố Kazan.

Về nội dung, cuộc thi mang lại nhiều kiến thức và truyền tải thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, trách nhiệm gìn giữ, phát huy sự trong sáng của tiếng Việt, khơi dậy niềm tự hào dân tộc qua các câu đố về cụm từ, thành ngữ, tục ngữ, ca dao…

Cuộc thi “Tiếng Việt giàu đẹp” thu hút sự quan tâm của sinh viên tại LB Nga

Trong vòng cuối cùng “Về đích”, 2 thí sinh xuất sắc nhất sẽ trả lời 5 câu hỏi với các yêu cầu: tìm từ đơn, từ phức, từ Hán Việt, từ láy. Ảnh: Quỳnh Hương.

Vòng 1 “Khởi động” được diễn ra với 30 câu hỏi về các nội dung liên quan đến từ vựng và ngữ pháp Tiếng Việt như là từ đúng chính tả, điền từ vào ca dao, tục ngữ, đếm số danh từ, động từ, tính từ, ghép từ, điền chữ vào từ. Trong vòng 1, phần Cứu trợ bằng hình thức trò chơi vận động nhẹ dành cho các bạn tham gia và khán giả đã diễn ra nhằm cứu các thí sinh đã phải rời sàn đấu.

Trong vòng 2 “Tăng tốc”, với gói 10 câu hỏi theo dạng đuổi hình bắt chữ liên quan đến các nội dung: từ, cụm từ, thành ngữ, ca dao, tục ngữ, … 4 thí sinh có số câu trả lời đúng nhiều nhất sẽ được vào vòng trong.

Trong vòng 3 “Bứt phá”, các thí sinh lần lượt trả lời các câu hỏi đề mở một từ hàng ngang và một góc hình ảnh tương ứng chướng ngại vật. Trong vòng cuối cùng “Về đích”, 2 thí sinh xuất sắc nhất sẽ trả lời 5 câu hỏi với các yêu cầu: tìm từ đơn, từ phức, từ Hán Việt, từ láy…

Cuộc thi “Tiếng Việt giàu đẹp” thu hút sự quan tâm của sinh viên tại LB Nga
Các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại cuộc thi. Ảnh: Huy Hoàng

Trải qua 4 tiếng tranh tài kịch tính, hấp dẫn, Ban Tổ chức đã tìm ra những cá nhân xuất sắc nhất. Giải Nhất, Nhì lần lượt thuộc về bạn Nguyễn Đức Anh (chi đoàn Công nghệ) và bạn Nguyễn Linh Nhi (chi đoàn Cộng đồng). Đồng giải Ba được trao cho các bạn Hồ Khắc Ngọc (chi đoàn Công nghệ) và bạn Nguyễn Quốc Cường (chi đoàn Công nghệ).

Bạn Hồ Khắc Ngọc, thí sinh đạt giải Ba đánh giá: “Cuộc thi Tiếng Việt giàu đẹp là hoạt động rất ý nghĩa để gắn kết cộng đồng lưu học sinh tại thành phố Kazan. Có những tiếc nuối khi đã không thể vào phần thi chung kết, nhưng tôi cũng rất vui vì thành tích đạt được. Cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi rất bổ ích cho các lưu học sinh”.

Thí sinh Christina, sinh viên học tiếng Việt tại Đại học Tổng hợp Liên bang Kazan, cho biết: “Tôi rất thích văn hoá Việt Nam và mong muốn có cơ hội tới Việt Nam thực tập sau khi tốt nghiệp đại học”.

Cuộc thi “Tiếng Việt giàu đẹp” thu hút sự quan tâm của sinh viên tại LB Nga
Cuộc thi thu hút đông đảo thí sinh tham gia dù diễn ra vào mùa ôn thi. Ảnh: Huy Hoàng

Bà Hồ Thị Thuý Hằng - giảng viên tiếng Việt tại Đại học Tổng hợp Liên bang Kazan - cho biết, sinh viên Nga rất hào hứng khi tham gia cuộc thi. Bởi vì, các bạn không chỉ được học tập giao lưu trên ghế nhà trường mà còn thông qua các hoạt động ngoại khoá. Hy vọng, chương trình sẽ mở rộng quy mô và thu hút đông đảo nhiều người tham gia hơn nữa.

Phó Thủ tướng Nga thăm các cơ sở giảng dạy tiếng Nga tại Hà NộiPhó Thủ tướng Nga thăm các cơ sở giảng dạy tiếng Nga tại Hà Nội
Ngày 7/4, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko đã đến thăm Đại học Quốc gia Hà Nội và Phân viện Puskin tại Hà Nội.
Việt Nam đứng thứ hai về số lượng sinh viên quốc tế học tại Hàn QuốcViệt Nam đứng thứ hai về số lượng sinh viên quốc tế học tại Hàn Quốc
Số liệu thống kê của Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc (KEDI) vừa công bố cho thấy tính đến ngày 1/4/2022, tổng số sinh viên nước ngoài đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học ở nước này đã đạt mức cao kỷ lục với 166.892 người, trong đó sinh viên Việt Nam đứng thứ 2 (sau Trung Quốc) với 37.490 người.
Hoàng Yến - Ngọc Diệp
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lần đầu tiên tổ chức trại hè tiếng Việt cho học sinh cấp 3 vùng Đông Bắc, Thái Lan

Lần đầu tiên tổ chức trại hè tiếng Việt cho học sinh cấp 3 vùng Đông Bắc, Thái Lan

Vừa qua, tại tỉnh Nong Khai, Thái Lan, chương trình “Hội trại ngôn ngữ và văn hóa Việt” đã chính thức khai mạc. Đây là trại hè đầu tiên dành cho các bạn học sinh cấp 3 trên toàn vùng Đông Bắc Thái Lan tới giao lưu, tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam.
Đẩy mạnh hỗ trợ học tập, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Séc

Đẩy mạnh hỗ trợ học tập, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Séc

Ngày 9/3, Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc (Hội) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2024-2029. Trong nhiệm kỳ mới, Hội xác định đẩy mạnh hỗ trợ học tập, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Séc.
Việt Nam lọt Top 10 điểm đến lý tưởng cho sinh viên

Việt Nam lọt Top 10 điểm đến lý tưởng cho sinh viên

Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet đã bình chọn Việt Nam là một trong 10 điểm đến lý tưởng cho sinh viên sau tốt nghiệp. Đây là cơ hội hấp dẫn để thu hút du khách quốc tế, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích khám phá.

Các tin bài khác

Sắp diễn ra hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Sắp diễn ra hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, đồng chủ trì hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cộng hòa Séc

Cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cộng hòa Séc

Đại sứ Dương Hoài Nam cho biết sự phát triển và hội nhập của cộng đồng người Việt tại Moravoslezsky đã góp phần quan trọng củng cố và tăng cường vị thế của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Đêm nhạc gắn kết cộng đồng người Việt tại Osaka (Nhật Bản)

Đêm nhạc gắn kết cộng đồng người Việt tại Osaka (Nhật Bản)

Tối 23/3, tại Trung tâm văn hóa Higashi Osaka, Nhật Bản đã diễn ra đêm nhạc thiện nguyện tri ân cộng đồng Quê hương 2024 do Hiệp hội hỗ trợ Nhật Việt và Hiệp hội người Việt tại Kansai, Hội hữu nghị Nhật - Việt Osaka tổ chức.
Việt Spirit FC vô địch tại giải bóng đá giành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia

Việt Spirit FC vô địch tại giải bóng đá giành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia

Ngày 23/3, tại Trung tâm thể thao Puchong, bang Selangor (Malaysia), Hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam (MVFA) tổ chức giải bóng đá VFC Championship dành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động