Mở rộng không gian hợp tác giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Kinh tế, Văn hóa Hàn - Việt
Tại cuộc tiếp, ông Phan Anh Sơn cảm ơn KOVECA đã gửi thư chia buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông ghi nhận nỗ lực của ông Kwon Sung-taek và KOVECA trong việc vun đắp quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trên lĩnh vực quan hệ nhân dân, giúp đỡ nhiều hộ gia đình Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn.
![]() |
| Chủ tịch KOVECA Kwon Sung-taek tặng Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cuốn sách “Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng" bản tiếng Hàn. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Theo ông Phan Anh Sơn, Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, tính cách con người, truyền thống dân tộc; người Việt Nam tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc tại Việt Nam rất đông đảo. Hàn Quốc là quốc gia phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ; kinh nghiệm và thành công của Hàn Quốc trong phát triển kinh tế là bài học quý báu đối với Việt Nam.
Khẳng định còn nhiều không gian hợp tác giữa hai bên, ông Phan Anh Sơn mong muốn KOVECA với mạng lưới của mình sẽ kết nối Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẵn sàng phối hợp với KOVECA và các đơn vị nói trên tổ chức các đợt trao đổi, chia sẻ tầm nhìn, mô hình và định hướng phát triển của chính phủ Hàn Quốc; bài học phát triển kinh tế dựa trên doanh nghiệp đầu tàu...
Ông Kwon Sung-taek phát biểu: KOVECA đang lập kế hoạch thực hiện các chủ trương nêu trên; tin tưởng sẽ đạt được những thành quả tốt đẹp với nỗ lực của hai bên.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Cho rằng Việt Nam mất đi một ngôi sao sáng khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, ông Kwon Sung-taek cho biết tại Hàn Quốc, nhà văn Cho Chul-hyeon đã ra mắt cuốn sách "Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng" đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 80 của Tổng Bí thư. Đây là cuốn sách viết về 80 năm cuộc đời của Tổng Bí thư, được xuất bản bằng tiếng Hàn tại Hàn Quốc. Sắp tới, cuốn sách sẽ được xuất bản bằng tiếng Việt tại Việt Nam.
KOVECA đã kết nối với tác giả Cho Chul-hyeon nhằm lan tỏa cuốn sách. Dự kiến, trong tháng 8 này, KOVECA sẽ tổ chức buổi giới thiệu sách tại Hàn Quốc và tổ chức đoàn công tác, trong đó có tác giả Cho Chul-hyeon, sang Việt Nam tìm hiểu di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
| Hội Kinh tế, Văn hóa Hàn - Việt (KOVECA) thành lập ngày 8/8/2013 nhằm tăng cường, thúc đẩy sự phát triển về mặt kinh tế và văn hóa giữa hai nước. Đồng thời dựa trên nền tảng tin tưởng, thấu hiểu lẫn nhau, KOVECA sẽ đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, đời sống tinh thần giới trẻ... góp phần đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Các hoạt động chính của KOVECA gồm: giao lưu văn hóa - nghệ; giao lưu kinh tế, thúc đẩy hợp tác; hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; bồi dưỡng giáo dục; nâng cao nhận thức và hiểu biết về hai quốc gia; giúp đỡ người Việt đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc… |
Tin bài liên quan
Tọa đàm "Hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm với Việt Nam"
Tọa đàm "Xu hướng phát triển của đối ngoại nhân dân trên thế giới và tác động tới Việt Nam"
Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân
Các tin bài khác
Đà Nẵng: Công diễn vở ballet “Romeo và Juliet”, thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt – Nga
Tọa đàm "Xu hướng phát triển của đối ngoại nhân dân trên thế giới và tác động tới Việt Nam"
Gặp mặt lưu học sinh Lào tại Thanh Hóa nhân Tết cổ truyền Bunpimay 2026
Lan tỏa thông điệp hòa bình của Làng Hữu nghị Việt Nam đến bạn bè quốc tế
Đọc nhiều
Khởi động dự án hơn 11,3 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn tại Cần Thơ
Cơ hội tư vấn miễn phí cùng chuyên gia hàng đầu Nhật Bản trong điều trị ung thư
Tọa đàm "Hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm với Việt Nam"
Đắk Lắk xây dựng 295 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, tránh lũ tại 34 xã, phường
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV
Nhà giàn DK1/11 hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






