Mở ra hướng mới cho quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam - Mông Cổ trong 70 năm tiếp theo
Tham dự Lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Bukhchuluun Purevdorj, đại diện Bộ Ngoại giao cùng các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan của Mông Cổ, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Mông Cổ, các cựu Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam, các doanh nghiệp, bạn bè Mông Cổ và đông đảo kiều bào, đại diện Hội người Việt Nam tại Mông Cổ, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Mông Cổ.
Phát biểu tại buổi Lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh đã nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bí thư thứ Nhất Đảng Nhân dân Cách mạng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Mông Cổ Yumjaagiin Tsedenbal đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Mối quan hệ hai nước được xây dựng trên nền tảng sự hiểu biết, tôn trọng, tin cậy lẫn nhau và được tôi luyện qua khó khăn, thử thách đã không ngừng phát triển và trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.
Trải qua 70 năm, quan hệ hợp tác, hữu nghị hai nước đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và đạt nhiều thành tựu quan trọng, to lớn trên hầu hết các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng đến kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương... đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước. Đặc biệt, chuyến thăm Việt Nam cuối tháng 11/2023 của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagin Khurelsukh và chuyến thăm Mông Cổ cuối tháng 9/2024 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mở ra trang sử mới, nâng cấp quan hệ hai nước lên mức “Đối tác toàn diện”.
![]() |
| Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi lễ. |
Đại sứ Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 70 năm qua, có thể tự hào khẳng định mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển, phồn thịnh của hai quốc gia, hai dân tộc, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới. Hiện nay, quan hệ Việt Nam và Mông Cổ tiếp tục được thúc đẩy trên cơ sở vì lợi ích chung của người dân hai nước đang phát triển sâu rộng, vững chắc và có một lộ trình chung rõ ràng để tiếp tục phát triển trong tương lai. Trên tinh thần thiện chí và hiểu biết lẫn nhau, Lãnh đạo hai nước tiếp tục đối thoại và vạch ra những bước đi cụ thể nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương. Đối với Việt Nam, Mông Cổ không chỉ là đối tác quan trọng và lâu dài, mà còn là những người bạn đồng hành chân thành, tin cậy.
Đại sứ Nguyễn Tuấn Thanh tin tưởng trong thời gian tới, trên cơ sở những thành quả đã đạt được, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt với khuôn khổ quan hệ mới, quan hệ hai nước sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới hiệu quả, thực chất, toàn diện và bền vững hơn, đáp ứng nguyện vọng, lợi ích chung của hai nước và nhân dân hai nước. Sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Mông Cổ không chỉ đem lại lợi ích cho hai dân tộc, mà sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển ở châu Á và trên thế giới.
![]() |
| Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỉ niệm. |
Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Bukhchuluun Purevdorj cho biết vượt qua khoảng cách về địa lý, vượt qua mọi thử thách khó khăn của thời gian và lịch sử, 70 năm qua, quan hệ Mông Cổ và Việt Nam dựa trên nguyên tắc “hữu nghị và hợp tác” đã không ngừng mở rộng và phát triển. Tình cảm gắn bó sâu sắc giữa nhân dân Mông Cổ và Việt Nam được thể hiện qua sự hỗ trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn trong quá khứ.
Mối quan hệ quý báu giữa hai nước được nâng lên “Đối tác toàn diện” là một sự kiện đặc biệt quan trọng được viết bằng chữ vàng trong lịch sử quan hệ hai nước. Sự kiện này đánh dấu một khởi đầu mới và mở ra phương hướng cho quan hệ hợp tác hai nước trong giai đoạn 70 năm tiếp theo. Phó Chủ tịch Bukhchuluun Purevdorj nhấn mạnh truyền thống quan hệ hữu nghị quý báu được các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước xây dựng là một di sản quý giá mà mỗi người chúng ta có mặt ở đây được giao phó để gìn giữ và tiếp tục mở rộng, phát triển hơn nữa trong tương lai.
Trong bầu không khí trang trọng, thân tình, Đại sứ Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Bukhchuluun Purevdorj cùng toàn thể các vị khách quý đã cùng nhau nâng cốc chúc mừng nhân ngày kỷ niệm quan trọng của quan hệ hai nước, chúc quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Mông Cổ ngày càng phát triển tốt đẹp vì hòa bình, hạnh phúc và phồn vinh của mỗi nước và nhân dân hai nước.
Tin bài liên quan
Biên đội tàu Hải quân Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác hữu nghị
Mở rộng hợp tác giữa Cần Thơ và các đối tác Australia trên nhiều lĩnh vực tiềm năng
Sinh viên Cuba hòa mình vào không khí Tết Việt tại Học viện Cảnh sát nhân dân
Các tin bài khác
Đổi mới thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, tăng cường phối hợp trong toàn Khối
Đại sứ Sri Lanka làm việc tại Bắc Ninh, thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Đối ngoại nhân dân chuyển sang kiến tạo "không gian chiến lược cho phát triển"
Bốn đề xuất thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Singapore trên các lĩnh vực trọng tâm
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Nghệ An: Về thăm xã Bình Minh để biết thêm Lễ hội đền Canh
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
Hình ảnh Việt Nam nổi bật tại lễ diễu hành Carnaval Châteaudun 2026 (Pháp)
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






