Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia
| Thông cáo chung về hợp tác-phát triển biên giới Việt Nam-Campuchia Khánh thành tượng đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia Vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa quân đội Việt Nam-Campuchia |
![]() |
| Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN Ngày 13/6, tại tỉnh Tây Ninh, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia tổ chức hội nghị triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới của hai nước. |
Theo Bộ Công an, trong những năm gần đây, trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn lậu, đánh bạc, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và đang có xu hướng gia tăng.
Các đối tượng trong nước tìm cách móc nối với người nước ngoài sống tại Campuchia hình thành những đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia. Chúng triệt để lợi dụng sự đi lại, thông thương tiện lợi giữa hai nước, cũng như những khó khăn, sơ hở trong công tác kiểm tra, kiểm soát để hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ khu vực “tam giác vàng” Thái Lan qua Campuchia, Lào sang Việt Nam rồi đưa đi nước thứ ba tiêu thụ. Bên cạnh đó, các đối tượng bị truy nã tìm cách sang Campuchia lẩn trốn và móc nối, hình thành các đường dây mua, bán, vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ.
Gần đây đã xuất hiện xu hướng các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp dạng đá qua tuyến biên giới đưa về Việt Nam, sau đó được các đối tượng dập thành viên nén rồi đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố phía Nam, một số tỉnh phía Bắc và tiếp tục vận chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ.
Đáng chú ý là thời gian gần đây còn xuất hiện đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích ngụy trang là du lịch, thăm thân, đầu tư kinh doanh… để móc nối với các đối tượng trong nước thành lập các doanh nghiệp, công ty “bình phong”, song thực chất là để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Địa bàn phức tạp về mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuất hiện gần đây là tại khu vực biên giới thuộc 3 tỉnh Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang của Việt Nam và 5 tỉnh Kampong Cham, Svay Rieng, Prey Veng, Ta Keo, Kampot của Campuchia.
6 tháng đầu năm 2019, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hơn 13.000 vụ, 21.000 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 6 tấn ma túy các loại.
![]() |
| Thượng tướng Lê Quý Vương và Thống tướng Neth Savoeun, Tổng cục trưởng, Tổng cục Công an Vương quốc Campuchia trao quà lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: TTXVN |
Kiểm soát công khai các khu vực trọng điểm về ma túy
Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, thống nhất đề ra biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, như: Phối hợp điều tra, xác minh, bóc gỡ các đường dây ma túy, bắt giữ các đối tượng tội phạm và đối tượng truy nã về ma túy; kiểm soát công khai các khu vực trọng điểm về ma túy như các tuyến đường bộ, đường thủy, sân bay, bến cảng thuộc địa bàn biên giới, nhằm phát hiện và kịp thời bắt giữ các loại tội phạm về ma túy; tăng cường công tác quản lý trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh biên giới của hai nước.
Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, thời gian tới, công an các tỉnh biên giới giáp với Campuchia và các địa phương liên quan cần thường xuyên phối hợp, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Campuchia, nhất là tăng cường các tổ công tác để phối hợp với bạn đấu tranh, bóc gỡ các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới hai nước từ sớm, từ xa, Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Liên lạc qua biên giới (BLO) trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả phòng chống ma túy qua biên giới Việt Nam- Campuchia.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Việt Nam phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm ma túy Bộ Nội vụ Campuchia nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hai Bộ và cơ quan có thẩm quyền của hai nước thống nhất chỉ đạo các lực lượng chuyên trách triển khai hoạt động đấu tranh phòng chống ma túy và truy bắt các đối tượng truy nã tại Campuchia, tạo hành lang pháp lý cho vấn đề này theo tinh thần quan hệ hữu nghị, gắn bó giữa hai nước vì mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng chống ma túy qua biên giới.
Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 10 đã diễn ra trong hai ngày 9-10/1, ... |
Campuchia đã long trọng tổ chức lễ khánh thành Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Ratanakiri, một tỉnh nằm ở vùng Đông Bắc Campuchia, ... |
Tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn cấp cao Quân đội Hoàng gia Campuchia, do Đại tướng Vong Pisen, Tổng ... |
Tin bài liên quan
Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia
Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy
Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy: Myanmar tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy
Các tin bài khác
Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





