Miếu bà Chúa Xứ: điểm đến du lịch tâm linh nổi tiếng ở miền Tây
Miếu Bà Chúa Xứ tọa lạc ngay dưới chân núi Sam thuộc phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang; đây được coi là nơi linh thiêng, điểm đến của các du khách thập phương trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về hay ngày lễ hội vía Bà tháng 4 âm lịch.
|
Mỗi khi nhắc tới núi Sam hay TP.Châu Đốc thì ai cũng nghĩ tới miếu Bà Chúa Xứ; nơi mỗi năm thu hút hàng năm thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan, cúng viếng. Người dân đến để thắp hương, cầu nguyện về một năm mới ấm no, hạnh phúc. Nhiều người làm kinh doanh đã đến đây để “vay vốn” Bà Chúa Xứ với hi vọng làm ăn phát tài.
Năm 2015, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Qua đó, đã phần nào nâng du lịch Châu Đốc lên một tầm cao mới, góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội địa phương. Điển hình là lượng du khách đến thăm viếng tăng dần qua các năm, năm sau luôn cao hơn năm trước. Sau nhiều lần trùng tu, sửa chữa, đến nay kiến trúc Miếu Bà Chúa Xứ có bố cục kiểu chữ “Quốc”, hình khối tháp dạng hoa sen nở, mái tam cấp ba tầng lầu, lợp ngói đại ống màu xanh, góc mái vút cao như mũi thuyền đang lướt sóng. Các hoa văn ở cổ lầu chánh điện thể hiện đậm nét nghệ thuật...
![]() |
| Miếu Bà Chúa Xứ hàng năm thu hút khách đến tham quan và dâng hương |
Ông Thái Công Nô - Phó Trưởng ban quản trị Lăng miếu núi Sam cho biết, lễ hội vía Bà Chúa Xứ được công nhận là lễ hội cấp quốc gia vào năm 2001, vào năm 2015 được công nhận là lễ hội phi vật thể cấp quốc gia, hàng năm nơi đây thu hút hàng triệu khách đến tham quan và dâng hương, vào dịp lễ hội vía Bà có rất đông khách đến tham quan. Lăng Bà Chúa Xứ năm nay được nâng cấp phục kiện rước Bà và lễ hội đường phố để tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch đến lễ hội vía Bà.
![]() |
| Lăng Thoại Ngọc Hầu nằm trong quần thể khu di tích núi Sam, cách Miếu Bà Chúa Xứ khoảng 50 mét. |
“Trong thời gian tới Ban quản trị lăng Miếu núi Sam sẽ đưa vào hoạt động công viên văn hóa núi Sam với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng với các hạng mục … tạo đây là một điểm thu hút mới trong khu du lịch tâm linh lăng miếu núi Sam, nhằm phát huy tối đa thế mạnh loại hình du lịch này, qua đó tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu về các địa điểm tâm linh tiêu biểu đến với du khách trong và ngoài nước...” - ông Nô chia sẻ.
![]() |
Hàng năm, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam diễn ra từ ngày 22 - 27/4 âm lịch (tức 26 - 31/5 dương lịch) luôn thu hút đông đảo người dân hành hương đến tham quan du lịch.
| Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2098 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với tổng diện tích là 1.487 ha. Dự kiến đến năm 2025, nơi đây sẽ đón khoảng 6 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 800.000 lượt khách lưu trú; đạt doanh thu trên 2.600 tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 5.000 lao động trực tiếp. Đến năm 2030, đón khoảng 7 triệu lượt khách, trong đó có khoảng trên 1 triệu lượt khách lưu trú, doanh thu đạt trên 6.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho gần 9.000 lao động trực tiếp... |
Xem thêm
Gần một thế kỷ đưa rước khách, vận chuyển hàng hóa qua đôi bờ dòng sông Hậu, phà Vàm Cống chuẩn bị kết thúc “sứ ... |
Cần Thơ nổi tiếng với bến Ninh Kiều, là xứ "gạo trắng nước trong". Cần Thơ còn được gọi là gì ở miền Tây những ... |
Đến Việt Nam trên siêu du thuyền trị giá 150 triệu USD, song cổ đông lớn của CLB bóng đá Totenham Hotspur lại vô cùng thích ... |
Tin bài liên quan
An Giang: Sôi nổi trò chơi dân gian chào mừng Lễ hội Óc Om Bóc của đồng bào Khmer
An Giang quyết tâm trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia
Một số lưu ý khi đến khu du lịch tâm linh
Các tin bài khác
Không gian "Việt Nam Hạnh phúc" tại Triển lãm thành tựu đất nước chào mừng 80 năm Quốc khánh
Sắc màu Việt Nam rực rỡ tại World EXPO 2025 Osaka
Bến Tre được bình chọn là điểm đến hấp dẫn ven sông ở châu Á
Du khách Australia: Người Việt Nam đã làm cho kỳ nghỉ của chúng tôi hoàn hảo hơn
Đọc nhiều
Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà
Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản
Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Biên phòng Quảng Ngãi, Đắk Lắk chủ động ứng phó bão số 13
Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ
Multimedia
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai









