Trang chủ Việt Nam hôm nay
07:22 | 23/12/2024 GMT+7

Mệnh lệnh từ trái tim: Dấu ấn "Bộ đội Cụ Hồ" trên trường quốc tế

aa
Quán triệt tinh thần "giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình" của Người, bộ đội Việt Nam luôn nêu cao tinh thần quốc tế, vượt mọi khó khăn, chiến đấu anh dũng để làm tròn nghĩa vụ quốc tế.
Vẻ đẹp Việt trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình
Việt Nam và Australia trao đổi kinh nghiệm về chủ đề Phụ nữ, Hòa bình và An ninh

Ngày 3/4/1953, trong thư gửi cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tác chiến ở Chiến dịch Thượng Lào, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình.”

Quán triệt tinh thần đó của Người, bộ đội Việt Nam luôn nêu cao tinh thần quốc tế, vượt mọi khó khăn, chiến đấu anh dũng để làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Và một trong những điểm sáng hơn 10 năm qua chính là phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bằng biện pháp hòa bình và lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” đến với bạn bè quốc tế.

Mệnh lệnh từ trái tim: Dấu ấn “Bộ đội Cụ Hồ” trên trường quốc tế
Bộ đội Việt Nam giúp nhân dân Campuchia gặt lúa. (Ảnh: TTXVN)

Đóng góp thiết thực cho hòa bình và an ninh thế giới

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nhiệm vụ quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần hiện thực hóa nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; đóng góp thiết thực cho hòa bình và an ninh khu vực; đề cao luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc; ngăn ngừa và giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình.

Qua hoạt động ý nghĩa này, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” với những giá trị vốn có đã được phát huy, nâng lên tầm quốc tế, phản ánh tinh hoa văn hóa, truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, với bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm chính trị cao, năng lực chuyên môn tốt, tác phong chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động và sáng tạo.Nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc cử lực lượng Quân đội và Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Chính phủ đã thành lập Tổ Công tác liên ngành, Bộ Quốc phòng thành lập Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Mệnh lệnh từ trái tim: Dấu ấn “Bộ đội Cụ Hồ” trên trường quốc tế
32 nhân viên y tế đầu tiên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam đã tới Nam Sudan, thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở quốc gia Đông Phi này (2/10/2018). (Ảnh: TTXVN)

Năm 2014, Bộ Quốc phòng thành lập Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam có chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thực hiện điều phối quốc gia về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Ngay sau đó, tháng 5/2014, Việt Nam cử 2 sỹ quan Quân đội đầu tiên tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trên cương vị Sỹ quan Liên lạc tại Phái bộ Cộng hòa Nam Sudan.

Đến nay, sau hơn 10 năm triển khai lực lượng, Việt Nam đã cử gần 900 lượt sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp theo hình thức cá nhân và đơn vị tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Cộng hòa Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực Abyei và Trụ sở Liên hợp quốc.

Đối với loại hình đơn vị, năm 2018, Việt Nam lần đầu tiên triển khai thành công Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 với 63 cán bộ, nhân viên quân y cùng các trang thiết bị y tế tại phái bộ Nam Sudan.

Hiện nay, Quân đội nhân dân Việt Nam đang tích cực làm mọi công tác chuẩn bị để triển khai thê đội số 6 tại phái bộ này.

Các thê đội Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam luôn đảm bảo chăm sóc sức khỏe, điều trị cho nhân viên Liên hợp quốc và người dân địa phương với chất lượng cao, nhất là việc áp dụng kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân, phù hợp với điều kiện dã chiến thực tế tại địa bàn, tiến hành thành công các ca phẫu thuật phức tạp, vận chuyển cấp cứu đường không nhiều ca bệnh nguy hiểm đảm bảo an toàn.

Những kết quả nổi bật đó đã được lãnh đạo, các cơ quan Liên hợp quốc và Chỉ huy phái bộ Nam Sudan cũng như chính quyền địa phương đánh giá cao về tinh thần cống hiến, sự tận tâm, tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín, chất lượng với những y sỹ, bác sỹ có trình độ chuyên môn cao, tận tụy, hết lòng vì người bệnh, tạo dấu ấn đặc biệt tại địa bàn.

Để ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, lãnh đạo Liên hợp quốc đánh đã đánh giá cao và hai lần gửi Thư khen đến Chính phủ Việt Nam để cảm ơn, khen ngợi về những đóng góp của Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam tại địa bàn phái bộ UNMISS (Nam Sudan).

“Luồng gió mới” trong hoạt động gìn giữ hòa bình

Sau nhiều năm làm công tác chuẩn bị, tạo nguồn và xây dựng lực lượng, năm 2022, lần đầu tiên Quân đội nhân dân Việt Nam triển khai thành công Đội Công binh số 1 với 184 cán bộ, nhân viên cùng hơn 2.000 tấn trang thiết bị xe máy, công binh, công trình tới phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (phái bộ UNISFA).

Đây là một địa bàn mới với nhiều khó khăn, phức tạp trong việc triển khai lực lượng và thực hiện nhiệm vụ, song cũng thể hiện bước đột phá của Việt Nam trong tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Mệnh lệnh từ trái tim: Dấu ấn “Bộ đội Cụ Hồ” trên trường quốc tế
Cấp cứu lực lượng công binh bị thương trong khi rà phá bom mìn, vật liệu nổ trong Diễn tập đánh giá năng lực của quân nhân Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc quốc do Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng Nhật Bản tổ chức (20/9/2023). (Ảnh: TTXVN)

Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, Đội Công binh số 1 của Việt Nam đã được Chỉ huy phái bộ UNISFA, chính quyền địa phương, người dân khu vực Abyei đánh giá rất cao và khẳng định: Đội Công binh của Việt Nam đã làm thay đổi diện mạo Khu vực Abyei, làm tăng niềm tin của người dân khu vực đối với các lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc bằng năng lực chuyên môn và sự tận tâm, tận tụy trong công việc.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, lực lượng “mũ nồi xanh” Việt Nam đã xây dựng và duy trì tốt mối quan hệ với người dân cũng như chính quyền địa phương, tạo được nhiều thiện cảm, sự tin yêu, biết ơn của họ thông qua các hoạt động hỗ trợ thiết thực giúp cải thiện đời sống của người dân như: dạy học, hướng dẫn làm nông nghiệp, đóng bàn ghế học sinh, làm nhà, dựng lớp học, khoan giếng, tặng máy phát điện, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí...

Cách tiếp cận mới đầy tính nhân văn, nhân đạo vì cộng đồng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được chỉ huy phái bộ và lãnh đạo Liên hợp quốc ghi nhận như một sáng kiến, mô hình tham khảo tốt và được ví như “luồng gió mới” trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trao đổi với Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhân dịp Đoàn Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Công an đi thăm, kiểm tra lực lượng Việt Nam tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại khu vực Abyei vào tháng 10/2022, ông Aoatch Deng Biong, Thị trưởng khu vực Abyei đã khẳng định, người dân khu vực Abyei luôn biết ơn Quân đội nhân dân Việt Nam đã cử Đội Công binh đến phái bộ UNISFA để thực thi sứ mệnh hòa bình tại miền đất đầy khó khăn, gian khổ này.

Bên cạnh hình thức triển khai theo loại hình đơn vị, các sỹ quan Quân đội và Công an triển khai theo hình thức cá nhân đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau, trong đó có nhiều vị trí quan trọng như: tác chiến, hậu cần, điều phối quân - dân sự, tham mưu cao cấp về huấn luyện, công binh công trình...

Đặc biệt, Việt Nam luôn chủ động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có chất lượng và chuyên môn cao ứng tuyển vào làm việc tại Trụ sở Liên hợp quốc.

Hiện nay, Việt Nam đang duy trì 4 sỹ quan Quân đội và 1 sỹ quan Công an làm việc tại các cơ quan hoạch định chiến lược của Liên hợp quốc.

Đồng thời, Việt Nam luôn hướng tới đáp ứng các mục tiêu quan trọng của Liên hợp quốc, trong đó có việc nâng cao tỷ lệ nữ quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có nhiều hoạt động, những chính sách thiết thực và có nhiều sáng kiến mang tính đột phá nhằm tăng cường vai trò và sự tham gia của phụ nữ vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, qua đó góp phần thúc đẩy Chương trình nghị sự Phụ nữ, hòa bình và an ninh của Liên hợp quốc.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/menh-lenh-tu-trai-tim-dau-an-bo-doi-cu-ho-tren-truong-quoc-te-post1003571.vnp

Quân đội Việt Nam - Lào - Campuchia diễn tập chung Quân đội Việt Nam - Lào - Campuchia diễn tập chung
Chuyên gia quốc tế đánh giá cao vai trò, thành tựu của quân đội Việt Nam Chuyên gia quốc tế đánh giá cao vai trò, thành tựu của quân đội Việt Nam
Theo Vietnamplus.vn
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Công binh Việt Nam hoàn thành tuyến đường chiến lược ở Nam Sudan dài 37 km sau 85 ngày

Công binh Việt Nam hoàn thành tuyến đường chiến lược ở Nam Sudan dài 37 km sau 85 ngày

Tuyến đường chiến lược Abyei - Agok dài 37 km tại khu vực Abyei (Nam Sudan) đã được Đội công binh số 4 Việt Nam hoàn thành và bàn giao cho chính quyền địa phương cùng phái bộ UNISFA sau 85 ngày thi công, vượt tiến độ 35 ngày. Công trình được Tư lệnh phái bộ đánh giá là “thành tựu chưa từng có” kể từ khi UNISFA được thành lập.
Bộ Công an tiếp nhận trụ sở Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình

Bộ Công an tiếp nhận trụ sở Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình

Ngày 09/01 tại xã Hoàng Hoa Thám (tỉnh Hưng Yên), Bộ Công an phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận trụ sở Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình Bộ Công an.
Khẳng định sự tin tưởng vào đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác bảo đảm quyền con người

Khẳng định sự tin tưởng vào đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác bảo đảm quyền con người

Ngày 14-10 (giờ New York, Mỹ), tại trụ sở Liên hợp quốc, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất nhóm châu Á - Thái Bình Dương. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng trả lời phỏng vấn báo chí.

Các tin bài khác

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 23/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội Việt Nam khóa XVI, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài với tỷ lệ tán thành cao.
Công binh Việt Nam hoàn thành tuyến đường chiến lược ở Nam Sudan dài 37 km sau 85 ngày

Công binh Việt Nam hoàn thành tuyến đường chiến lược ở Nam Sudan dài 37 km sau 85 ngày

Tuyến đường chiến lược Abyei - Agok dài 37 km tại khu vực Abyei (Nam Sudan) đã được Đội công binh số 4 Việt Nam hoàn thành và bàn giao cho chính quyền địa phương cùng phái bộ UNISFA sau 85 ngày thi công, vượt tiến độ 35 ngày. Công trình được Tư lệnh phái bộ đánh giá là “thành tựu chưa từng có” kể từ khi UNISFA được thành lập.
Hơn 2.300 ý kiến cử tri gửi Quốc hội: Đồng thuận cao về các chủ trương, chính sách lớn

Hơn 2.300 ý kiến cử tri gửi Quốc hội: Đồng thuận cao về các chủ trương, chính sách lớn

Trong Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, cử tri và Nhân dân cả nước đã gửi 2.332 ý kiến, kiến nghị, phản ánh nhiều vấn đề quan trọng. Bên cạnh sự đồng thuận, tin tưởng vào các chủ trương, chính sách lớn, cử tri cũng bày tỏ những băn khoăn về an ninh mạng, môi trường, an toàn thực phẩm và hiệu quả quản lý ở cơ sở.
Thông cáo báo chí số 12, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Thông cáo báo chí số 12, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Ngày 22/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tiếp tục ngày làm việc thứ 10 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đọc nhiều

Tái hiện cuộc đời Lênin -  một vĩ nhân qua 156 tác phẩm nghệ thuật

Tái hiện cuộc đời Lênin - một vĩ nhân qua 156 tác phẩm nghệ thuật

Nhân kỷ niệm 156 năm Ngày sinh của V. I. Lênin, trưng bày chuyên đề “156 hình tượng Lênin từ bộ sưu tập của Khu lưu niệm Lênin ở Ulyanovsk” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tái hiện cuộc đời một vĩ nhân qua 156 tác phẩm nghệ thuật. Trưng bày là minh chứng sinh động cho sức sống của một di sản tư tưởng vượt thời gian, đồng thời là biểu tượng cho tình hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, được vun đắp từ lịch sử và được nối dài qua những hoạt động hợp tác văn hóa.
3 đột phá của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031

3 đột phá của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều ngày 22/4, Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chủ trương hợp tác với các nước láng giềng chung biên giới của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Chủ trương hợp tác với các nước láng giềng chung biên giới của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, quan hệ với các nước láng giềng luôn mang tính chất đặc thù, vừa mang tính khách quan do yếu tố địa lý chi phối, vừa mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc trong bảo đảm môi trường an ninh và phát triển. Đối với Việt Nam, một quốc gia có đường biên giới trên đất liền dài, tiếp giáp với nhiều nước trong khu vực, việc xây dựng và duy trì quan hệ hữu nghị, ổn định và hợp tác với các nước láng giềng không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là lựa chọn chiến lược mang tính lâu dài. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, khu vực biên giới ngày càng vượt ra khỏi ý nghĩa truyền thống là “đường phân định lãnh thổ”, trở thành không gian kết nối, hợp tác và phát triển đa chiều. Chính trong bối cảnh đó, chủ trương ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng chung biên giới tiếp tục được Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định và cụ thể hóa với nội hàm ngày càng sâu sắc hơn.
Giao lưu Tết cổ truyền châu Á 2026: Kết nối văn hóa, lan tỏa tình hữu nghị tại Hà Nội

Giao lưu Tết cổ truyền châu Á 2026: Kết nối văn hóa, lan tỏa tình hữu nghị tại Hà Nội

Tối 22/4, tại Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á năm 2026 đã diễn ra trong không khí đầm ấm, góp phần tăng cường hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và các nước trong khu vực.
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hơn 3 năm triển khai thí điểm, việc áp dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử trên tàu cá xa bờ tại Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá, nâng cao tính minh bạch dữ liệu và kiểm soát hoạt động khai thác theo quy định.
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé

Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé

Ở xã biên giới Mường Nhé (Điện Biên), nơi nhiều học sinh lần đầu cầm sách khi bước vào lớp 1, Trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn Thọ đang âm thầm xây dựng văn hóa đọc, giúp những trang sách trở thành con đường ngắn nhất đưa trẻ em vùng cao đến với tri thức.
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc

Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc

Ngày 20/4, tại Hải Phòng, biên đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam đã rời bến thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ lần thứ nhất năm 2026.
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Thời tiết hôm nay (24/4): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời mát

Thời tiết hôm nay (24/4): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời mát

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chính thức chấm dứt nắng nóng nhờ đợt không khí lạnh cuối mùa gây mưa dông diện rộng.
Thời tiết hôm nay (22/4): Cả nước nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/4): Cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, các khu vực trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C. Tuy nhiên, từ đêm nay, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu gây mưa dông, chấm dứt chuỗi ngày oi bức.
Thời tiết hôm nay (14/4): Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, có nơi trên 40 độ C

Thời tiết hôm nay (14/4): Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, có nơi trên 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C. Chiều tối và đêm, nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông, nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.
Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực

Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực

Ngày 8/4, thời tiết trên phạm vi cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt, trong đó nắng nóng duy trì trên diện rộng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt, xen kẽ các hình thái mưa dông vào chiều tối và đêm.
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 02/4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác

Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết tại Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/3.
Phiên bản di động