Mất MiG-29K, Su-33, tàu sân bay Kuznetsov, HQ Nga ra sao ở Syria?
Chính thức bị "lên đốc"
Cuối tuần vừa qua, chiếc tàu sân bay Kuznetsov thuộc Dự án 11435 duy nhất của Hải quân Nga đã được đưa lên đốc nổi PD-50 hạng nặng để chính thức bắt đầu quá trình sửa chữa lớn và hiện đại hóa nhằm khắc phục những hư hỏng và lỗi kỹ thuật đồng thời kéo dài niên hạn sử dụng.
Trước đó, vào tháng 4/2018, Bộ Quốc phòng Nga đã ký một hợp đồng với Tập đoàn Đóng tàu liên hợp Nga (USC) trị giá 55 tỷ rub (tương đương khoảng 800 triệu USD) để sửa chữa - nâng cấp giữa vòng đời đối với chiếc tàu sân bay Kuznetsov duy nhất của Hải quân Nga.
Theo biểu tiến độ đã được các bên thống nhất thì tàu Đô đốc kuznetsov sẽ được sửa chữa và hoàn thành chạy thử nghiệm vào trước cuối năm 2020 để bàn giao cho Hải quân Nga đưa trở lại biên chế vào giữa năm 2021. Trong quá trình sửa chữa, một hạng mục đặc biệt quan trọng là thay thế hoàn toàn 8 lò hơi của máy chính.
|
|
Ảnh: Airbase.ru
-
PK Syria "giả chết" trước đòn tập kích của KQ Israel: Lừa Mỹ và liên quân sập bẫy?
Thành tích tham chiến không mấy vẻ vang ở Syria
Còn nhớ trong năm 2017, tàu sân bay Kuznetsov thuộc Dự án 11435 duy nhất của Nga đã chính thức tham chiến ở chiến trường khốc liệt Syria. Mặc dù thời gian triển khai hoạt động không dài, nhưng nó cũng đã để lại không ít tai tiếng.
Thứ nhất, trong quá trình di chuyển từ Hạm đội Biển Bắc tới Syria, tàu sân bay Kuznetsov đã bị truyền thông phương Tây dè bỉu khá nặng khi dường như hệ thống động cơ đẩy có vấn đề, vừa "phun nhọ" vừa gặp trục trặc buộc phải nhờ cậy sự trợ giúp của các tàu kéo mới tới được vùng biển tác chiến.
|
Thứ hai, theo thống kê, trong chiến dịch ở ngoài khơi bờ biển Syria, các phi công từ tàu sân bay Kuznetsov đã xuất kích tổng cộng 420 lần chiếc, trong đó có 117 lần chiếc vào ban đêm. Số lượng xuất kích không nhiều nhưng thật không may là đội hình máy bay tiêm kích trên tàu đã bị mất tới 2 chiếc gồm 1 tiêm kích Su-33 và 1 MiG-29K.
Không phải các máy bay tiêm kích MiG-29K và Su-33 có vấn đề về kỹ thuật hay do lỗi của phi công mà lại do tàu "mẹ" - chính chiếc Đô đốc Kuznetsov không chịu giang tay đón "các con" về sau khi hoàn thành nhiệm vụ không kích các mục tiêu của khủng bố ở Syria.
Nguyên nhân được cho là chỉ vì hệ thống cáp hãm trên mặt boong hoạt động kém hiệu quả, mất an toàn, khiến các phi công MiG-29K và Su-33 buộc phải nhảy dù, vứt bỏ máy bay trị giá hàng chục triệu USD một cách rất đáng tiếc.
Với số lần xuất kích kể trên trong hơn 3 tháng hiện diện ở Syria (15/10/2016 tới cuối tháng 1/2017) có thể thấy tần suất hoạt động phục vụ cất hạ cánh làm nhiệm vụ cho các máy bay trên hạm là khá thấp, chỉ chưa tới 5 lần chiếc mỗi ngày.
-
Hứng "sấm sét" từ Israel sáng nay: Tên lửa PK bắn xa nhất Syria tan tành và vô dụng?
-
PK Syria vừa thua 0-1: Đòn tấn công mở màn cho "bão lửa" của Mỹ và đồng minh đã bắt đầu?
-
Bị tấn công, phòng không Syria hạ 4 tên lửa nhưng 1 tổ hợp S-200 đã phải trả giá đắt
Nếu so với 1 chiếc tàu sân bay Mỹ có thể tung ra hàng trăm lần chiếc mỗi ngày thì con số kể trên của Kuznetsov là quá khiêm tốn, nếu không nói là "đáng xấu hổ".
Tất nhiên, có thể lý giải tần suất xuất kích ít là do số mục tiêu của khủng bố không nhiều đến mức để Kuznetsov phải tung ra những đòn không kích cấp tập, dồn dập.
Nhưng không thể phủ nhận con số đóng góp của chiếc tàu sân bay duy nhất này quá nhỏ nhoi so với cả trăm lần xuất kích mỗi ngày lúc cao điểm của các đồng nghiệp Không quân Nga đồn trú ở căn cứ sân bay Khmeimim.
Mặc dù vậy, qua quá trình hoạt động ở Syria, Hải quân Nga nói chung đã thu lượm được những kinh nghiệm tác chiến quý báu đồng thời cũng phát hiện ra những điểm yếu của đội ngũ phi công để tiếp tục huấn luyện, hoàn thiện chiến thuật và cải thiện thành tích chiến đấu trong những chiến dịch hay hoạt động tiếp theo.
Đồng thời, Kuznetsov cũng để lộ ra những "tử huyệt" về mặt kỹ thuật và giờ đây chính là lúc nó "bị" lên đốc để sửa chữa lớn đồng thời được nâng cấp hiện đại hóa trước khi quay trở lại biên chế hoạt động của Hải quân Nga.
Tàu sân bay Kuznetsov của Hải quân Nga hoạt động ở chiến trường Syria.
N. Tuấn Sơn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand
Quy định mới về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và năng lực tiếng Việt
Đọc nhiều
Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân
Phục hồi chức năng tại nhà giúp cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật do chất độc da cam
Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II năm 2026
Thêm lớp học mới cho học sinh vùng cao Lào Cai từ tình hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





