Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
20:52 | 07/02/2017 GMT+7

Masan Resources lãi ròng 115 tỷ đồng, mới hoàn thành 52% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

aa
Dù doanh thu tăng mạnh 52%, song giá vốn hàng bán đội lên cao, chi phí tài chính tăng mạnh nên lợi nhuận cả năm không tăng tương ứng.

CTCP Tài nguyên Masan (Masan Resources – mã chứng khoán MSR) vừa có báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và că năm 2016.

Doanh thu bán hàng cả quý đạt trên 1.241 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, trong khi đó giá vốn tăng nhẹ hơn, chỉ chưa đến 5% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 376,4 tỷ đồng, tăng mạnh 46% so với quý 4/2015.

Doanh thu tài chính tăng 8,4 tỷ đồng, lên 18,8 tỷ đồng. Đây chủ yếu là lãi chênh lệch tỷ giá và ghi nhận một phần nợ đã đối trừ đối với một công ty liên quan. Đáng chú ý, chi phí tài chính tăng mạnh từ 206 tỷ đồng lên 313 tỷ đồng, tương ứng tăng 107 tỷ đồng, đây chủ yếu tăng khoản chi phí trả lãi tiền vay.

Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đột biến từ 8,7 tỷ đồng lên 29,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 21,2 tỷ đồng. Nguyên nhân chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh, theo phía công ty giải trình, do chi phí phát sinh được ghi sổ vào quý 4.

Kết quả quý 4 Masan Resources còn lãi sau thuế gần 4,8 tỷ đồng, bằng 40% lợi nhuận đạt được quý 4/2015.

masan resources lai rong 115 ty dong moi hoan thanh 52 chi tieu loi nhuan ca nam

Lũy kế cả năm 2016, Masan Resources đạt 4.048 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 52% so với năm 2015, trong khi đó giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn, đến 55% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn hơn 1.103 tỷ đồng.

Trong năm, doanh thu tài chính còn 221 tỷ đồng, giảm mạnh so với 556 tỷ đồng đạt được năm 2015, nguyên nhân do lãi do chênh lệch tỷ giá nhận về giảm so với cùng kỳ, bên cạnh đó, khoản nợ đã đối trừ với một công ty liên quan nhận về cũng giảm mạnh. Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng lên gần 967 tỷ đồng, tương ứng tăng 132 tỷ đồng. Đây chủ yếu tăng trả lãi tiền vay.

Chi phí bán hàng cả năm gần 133 tỷ đồng, giảm 27 tỷ đồng so với năm 2015. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm mạnh 155 tỷ đồng. Do vậy, cả năm 2016, Masan Resources báo lãi sau thuế 1153 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với năm 2015. Tuy nhiên, nếu so với mục tiêu lợi nhuận cả năm 220 tỷ đồng thì Masan Resources mới chỉ hoàn thành 52% kế hoạch lợi nhuận năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ gần 110 tỷ đồng.

Trần Hân

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động