Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
15:01 | 08/01/2023 GMT+7

Mang Tết sớm đến Trường Sa

aa
Những ngày cuối năm, khi cây đào, cây mai bắt đầu nhú nụ hoa đón xuân mới Quý Mão cũng là lúc các cán bộ, chiến sỹ Vùng 4 Hải quân tất bật chuẩn bị tàu và nhân lực đưa hàng tết đến với quân và dân trên các điểm đảo của quần đảo Trường Sa.
Độc đáo Tết cơm mới của dân tộc Giáy ở Tả Van, Sa Pa Độc đáo Tết cơm mới của dân tộc Giáy ở Tả Van, Sa Pa
Tết cơm mới là một nét văn hóa truyền thống mang tính nhân văn sâu sắc, được đồng bào dân tộc Giáy coi trọng và gìn giữ từ đời này qua đời khác.
Hành trình mang quà Tết lên đảo Đá Nam (quần đảo Trường Sa) Hành trình mang quà Tết lên đảo Đá Nam (quần đảo Trường Sa)
Theo hải trình, điểm dừng chân đầu tiên tàu KN490 sẽ cập đảo Song Tử Tây.

Sau khi tiếp nhận quà tết từ cán bộ, Nhân dân trong cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài gửi về, ngày 21/12/2022, tại Quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức lễ xuất quân, vận chuyển quà tết và thăm, chúc tết Nguyên đán Quý Mão 2023 các cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân đang làm việc, sinh sống trên quần đảo Trường Sa. Đây là chuyến hàng đặc biệt, mang theo những món quà tết truyền thống của dân tộc, tình cảm, niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước, cùng hơi thở mùa xuân từ đất liền đến với quân và dân trên quần đảo Trường Sa.

Đưa hàng tết lên tàu KN490.

Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân lên tàu đi làm nhiệm vụ ở Trường Sa.

Trước lúc công bố lệnh cho các con tàu chuẩn rời Quân cảng Cam Ranh ra Trường Sa, Đại tá Nguyễn Văn Bách, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân cho biết: Chúng tôi vừa nhận được thông tin ngoài khơi đang có gió mùa Đông Bắc nên biển sẽ có sóng lớn và mưa to. Tuy nhiên, lãnh đạo Vùng 4 Hải quân đã thống nhất đưa 4 con tàu chuyên dụng từ Quân cảng Cam Ranh ra khơi để chuyển hàng tết đến các đảo trên quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc đúng lịch trình và kế hoạch đã định.

Tàu KN490 vượt sóng vươn khơi mang tết sớm đến Trường Sa.

"Trong hải trình ra Trường Sa, ngoài hàng hóa là những vật dụng sinh hoạt thiết yếu phục vụ nhu cầu của cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trên các đảo và điểm đóng quân còn có nhiều món quà mang hương vị ngày tết gửi ra Trường Sa như lá dong, gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn... để gói bánh chưng; cây quất, đào, mai, chuối quả... và nhiều quà tặng là vật dụng trang trí đón xuân. Đặc biệt, trong chuyến hành trình này, các tàu còn mang hàng trăm bức thư tay của học sinh trong đất liền trên cả nước gửi tới cán bộ, chiến sỹ đang công tác ở Trường Sa...", Đại tá Nguyễn Văn Bách cho biết thêm.

Chuyển hàng xuống xuồng để đưa vào đảo Cô Lin.

Theo phân công, chúng tôi được bố trí đi trên con tàu KN490. Đây là con tàu được thiết kế hiện đại nhất, nhì trong nhóm các tàu hiện có của Hải quân Việt Nam. Theo kế hoạch, tàu sẽ đi ra các tuyến đảo phía Bắc của quần đảo Trường Sa như Song Tử Tây, Đá Nam, Cô Lin, Len Đao, Sinh Tồn Đông, Sinh Tồn… Vùng biển này mùa này luôn có sóng to, gió lớn. Ngay khi các con tàu chở hàng tết ra Trường Sa vừa kéo 3 hồi còi chào đất liền, rời khỏi Quân cảng Cam Ranh, tiếng loa phóng thanh đã phát thông báo: “Hiện nay biển đang có gió giật mạnh và sóng cao kèm theo mưa lớn, đề nghị các thành viên trên tàu chú ý bảo đảm an toàn”.

Suốt dọc dài hành trình đêm đầu tiên trên biển, gió giật liên hồi và mưa xối xả nhưng các con tàu vẫn cưỡi sóng ra khơi, đến với Trường Sa thân yêu.

Cập đảo Cô Lin, mang hàng tết gửi tặng cán bộ, chiến sỹ hải quân.

Sáng sớm 22/12/2022, khi đến phòng của nhóm phóng viên để hỏi thăm tình hình sức khỏe, Thượng tá Phạm Văn Thọ, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân chia sẻ: Trường Sa mấy hôm nay biển động, sóng lớn, dự là chuyến hành trình sẽ rất khó khăn, vất vả nhưng tôi rất mong cán bộ, chiến sỹ cùng các đồng chí phóng viên quyết tâm vượt qua để mang hàng hóa, quà tặng ra các đảo phục vụ cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân đón tết. Mỗi món quà từ đất liền là sợi dây nghĩa tình nối liền với khúc ruột Trường Sa.

Đại diện lãnh đạo Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tặng quà cán bộ, chiến sỹ đảo Cô Lin.

Trung tá Phạm Văn Phúc, sỹ quan chỉ huy tàu KN490, Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân cho biết: Chuyến công tác lần này, chúng tôi được dự báo là thời tiết không thuận lợi, gió to, sóng cao từ 3 m đến 5 m nên ngay từ lúc đưa hàng lên tàu, cán bộ, chiến sỹ đã phân loại hàng hóa, gói ghém, chằng buộc, bảo quản kỹ. Những thức hàng khô như bánh kẹo, măng, miến, mộc nhĩ... và hàng dễ vỡ được đóng gói nhiều lớp, tránh nước mặn xâm nhập. Những mặt hàng cây cảnh đào, quất, mai thì được bọc ni-lông, hạn chế tác động gió biển, bởi nếu để hơi mặn bám vào tán lá, quả, hoa thì cây dễ chết khô. Đơn vị còn phân công các chiến sỹ mỗi ngày 2 lần tưới nước ngọt cho cây.

Cán bộ, chiến sỹ đảo Song Tử Tây bày mâm ngũ quả chuẩn bị đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cán bộ, chiến sỹ đảo Sinh Tồn xúc động đọc những bức thư từ đất liền gửi ra đảo.

Niềm vui đón tết sớm ở đảo Song Tử Tây.

Hơn 16 ngày vượt qua sóng gió mùa biển động đầy gian khó, ngày 6/1/2023, đoàn công tác Vùng 4 Hải quân đã hoàn thành nhiệm vụ đưa nhu yếu phẩm, quà tết của đất liền đến với quân, dân các điểm đảo của huyện đảo Trường Sa an toàn tuyệt đối.

Cán bộ, chiến sỹ trên quần đảo Trường Sa vui xuân mới nhưng vẫn chắc tay súng giữ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong buổi lễ gặp mặt tổng kết công tác vận chuyển hàng tết Quý Mão ra quần đảo Trường Sa, Chuẩn đô đốc Lê Văn Thuân, Chính ủy Vùng 4 Hải quân khẳng định: Quần đảo Trường Sa là vùng biển đảo thiêng liêng của ông cha ta để lại, sẽ được bảo vệ, gìn giữ cho muôn đời sau. Những món quà tết là niềm động viên lớn lao, thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Nhân dân cả nước, đồng thời mang theo tình cảm, niềm tin, hơi thở mùa xuân của đất liền đến với cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân Trường Sa, giúp họ có thêm ý chí quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Hành trình mang quà Tết lên đảo Đá Nam (quần đảo Trường Sa) Hành trình mang quà Tết lên đảo Đá Nam (quần đảo Trường Sa)
Theo hải trình, điểm dừng chân đầu tiên tàu KN490 sẽ cập đảo Song Tử Tây.
"Chợ Tết Công đoàn" mang Tết đến nhiều gia đình khó khăn "Chợ Tết Công đoàn" mang Tết đến nhiều gia đình khó khăn
Ngày 30/12, tại thành phố Lạng Sơn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức khai mạc Chương trình "Chợ Tết Công đoàn" tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

Theo Báo Lào Cai
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà người dân vùng hạn hán trên địa bàn các xã: Khánh Tiến, Khánh Lâm và Biển Bạch của tỉnh Cà Mau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động