Mang Tết đến với hộ nghèo nơi biên giới

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Mặc dù điều kiện kinh phí còn hạn hẹp, nhiều nhiệm vụ phải triển khai thực hiện với yêu cầu ngày càng cao trong những ngày đầu năm mới 2023, tuy nhiên Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã dành một phần kinh phí, thời gian quan tâm thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, hộ nghèo thuộc diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn các huyện vùng biên giới, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
aa
Mang Tết ấm đến với đồng bào nghèo vùng biên giới Mang Tết ấm đến với đồng bào nghèo vùng biên giới
Người dân nghèo của 17 tỉnh được hỗ trợ gạo trong dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt Người dân nghèo của 17 tỉnh được hỗ trợ gạo trong dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt

Sáng sớm tinh mơ một ngày cuối tháng Chạp, nhìn chưa rõ mặt người, rét tái tê, sương mù giăng kín, nhưng tại sở chỉ huy, Đại tá Dương Quốc Long, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã cẩn thận, lật giở mỗi túi kiểm tra từng phần quà mà lãnh đạo đơn vị chuẩn bị đi tặng các hộ nghèo ở Mường Nhé, Mường Chà. Vừa kiểm tra, Đại tá Long vừa nhắc nhở các nhân viên, cần lưu ý không để thiếu, nhầm các túi quà của từng đối tượng và yêu cầu gói buộc cẩn thận vì đường xa, lại khó đi. Cán bộ, chiến sĩ tham gia đoàn công tác đi tặng quà Tết ai nấy đều hồ hởi, phấn khởi, bởi được “chở mùa xuân” đến với một số hộ nghèo nơi biên giới còn nhiều khó khăn.

Chặng đường dài hơn 200km từ thành phố Điện Biên Phủ đến huyện Mường Nhé như ngắn lại khi được nghe những câu chuyện về tình quân dân, về những việc làm mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã và đang làm giúp nhân dân từ Đại tá Khổng Đình Tám, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dịp này, tại những ngôi nhà sàn của đồng bào người Mông cheo leo bên vách núi, cờ Tổ quốc tung bay, hoa đào, hoa mận nở khắp các triền đồi, khe núi, rồi những chợ cóc, chợ tạm ven đường của bà con các dân tộc thiểu số bày bán những sản vật như lá dong, hoa lan, lợn, gà... báo hiệu Tết đang rất cận kề.

Mang Tết đến với hộ nghèo nơi biên giới
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên trao quà tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở xã Mường Toong, huyện Mường Nhé.

Đến Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, người dân đã đến đông đủ. Vì không chỉ có Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà, mà Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 379 (Quân khu 2) cũng trao 60 suất quà tặng hộ nghèo dịp này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Toong, Lù Văn Dũng chào đón khách như thể người thân đi xa lâu ngày trở về. Đại tá Khổng Đình Tám đã đến thăm hỏi, tặng quà của cá nhân cho một số học sinh nghèo vượt khó và trao quà của Văn phòng Bộ Quốc phòng tặng sáu học sinh nghèo vượt khó thuộc địa bàn ba xã Nậm Vì, Mường Toong, Huổi Lếch, mỗi suất trị giá sáu triệu đồng.

Được biết, để chuẩn bị Tết Nguyên đán Quý Mão, với thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Mỗi suất quà trao đi niềm vui ở lại”; không để người dân đứt bữa trong dịp Tết, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới thuộc diện đặc biệt khó khăn, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp trên xây dựng kế hoạch, chuẩn bị kinh phí tổ chức thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, đối tượng chính sách.

Cùng với đó, đơn vị trao 1.388 suất quà của Chủ tịch nước, trị giá 420 triệu đồng; 33 suất quà của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, trị giá 40 triệu đồng; hàng nghìn suất quà tổng trị giá hơn 700 triệu đồng của Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2; huyện ủy, ủy ban nhân dân các huyện, quà của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên khoảng 300 triệu đồng…

Các túi quà chủ yếu là đồ dùng thiết yếu phục vụ dịp Tết như: dầu ăn, mì chính, nước mắm, bột canh, tiền mặt, mì tôm, chăn bông, quần áo ấm. Để chuyển số quà Tết nêu trên kịp thời đến các đối tượng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã thành lập sáu đoàn công tác để tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, vùng đặc biệt khó khăn, các đơn vị quân sự, biên phòng, công an làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Giàng A Dế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Nhé cho biết: Hằng năm, mỗi khi Tết đến, Xuân về, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên và các đơn vị quân đội, công an luôn quan tâm thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách và hộ nghèo thuộc diện đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới trên địa bàn. Qua đó không chỉ tô thắm thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” mà còn góp phần xây dựng “Thế trận lòng dân” vùng biên giới vững chắc; giúp các đối tượng chính sách, hộ nghèo thêm đủ đầy, ấm tình quân dân khi Tết đến, Xuân về.

Mang Tết đến cùng bà con gốc Việt ở tỉnh Preah Sihanouk của Campuchia Mang Tết đến cùng bà con gốc Việt ở tỉnh Preah Sihanouk của Campuchia
Gửi lời chúc bà con cộng đồng đón một cái Tết vui tươi, Tổng Lãnh sự Lại Xuân Chiến mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vươn lên, chấp hành tốt luật pháp sở tại, giữ gìn thuần phong mỹ tục.
Hà Nội: Hà Nội: "Tết ấm" đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn
Thực hiện chương trình Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn – Xuân Quý Mão 2023, ngày 17/1, đoàn công tác của BHXH TP Hà Nội đã đến thăm và tặng 70 suất quà cho những bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn phải ở lại bệnh viện điều trị trong dịp Tết Nguyên đán.
Theo Báo Nhân dân
Nguồn: nhandan.vn

Tin bài khác

Niềm vui khai giảng ở những ngôi trường nội trú liên cấp trên biên giới Lai Châu

Niềm vui khai giảng ở những ngôi trường nội trú liên cấp trên biên giới Lai Châu

Sáng 5/9, cùng với cả nước, gần 154.000 học sinh tỉnh Lai Châu nô nức bước vào năm học mới. Trong ngày hội chung đó, niềm vui như được nhân đôi, khi tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức lễ khánh thành 5 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho con em đồng bào vùng biên.
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Từ những nương ngô, sắn hiệu quả thấp, Điện Biên đặt mục tiêu hình thành vùng cà phê, mắc ca quy mô lớn, mở cuộc chuyển đổi tư duy sản xuất ở miền núi.
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Ngày 1/9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).
Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới

Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng sáng 5/9, trước lễ khai giảng năm học 2026-2027. Bộ yêu cầu không tổ chức khánh thành đối với công trình chưa đủ điều kiện theo quy định.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...