Trang chủ Việt kiều Nhịp sống cộng đồng
07:52 | 05/12/2022 GMT+7

Mang rối nước Việt Nam đến với công chúng Pháp

aa
Một chương trình nghệ thuật biểu diễn rối nước và ca nhạc dân tộc đặc sắc với chủ đề “Những câu chuyên làng quê” đã diễn ra từ ngày 1-4/12 tại thủ đô Paris.
Lễ hội Văn hóa Việt Nam - Warszawa 2022: Sẽ có rối nước Việt trên nước bạn Lễ hội Văn hóa Việt Nam - Warszawa 2022: Sẽ có rối nước Việt trên nước bạn
Tiếp theo thành công Lễ hội Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức năm 2018, cộng đồng người Việt tại Ba Lan sẽ tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam - Warszawa 2022 vào ngày 27/8/2022.
Múa rối nước tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2022 Múa rối nước tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2022
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2022 được UBND tỉnh Hải Dương tổ chức từ ngày 5 - 15/9 (tức ngày 10 - 20/8 âm lịch).
Chú thích ảnh
Một màn trình diễn rối nước “Vũ điệu Tứ linh”.

Sự kiện do Hiệp hội ALEDI (Trẻ em Đông Dương - Les Enfants de l’Indochine) phối hợp với Công ty TNHH nghệ thuật biểu diễn múa rối nước Hà Nội - Việt Nam tổ chức, nhằm quảng bá văn hóa dân tộc và quyên góp tiền từ thiện cho trẻ em khó khăn ở các vùng sâu, vùng xa, miền núi của Việt Nam.

Từ những câu chuyện sinh hoạt thường nhật bình dị, êm ả của người nông dân ở các làng quê, đến các câu chuyện cổ tích hay truyền thuyết, tất cả đều được tái hiện trên một sân khấu nhỏ ngập nước với mái đình cong và những chiếc mành rèm tre. Chú tễu hài hước, trẻ mục đồng chăn trâu thổi sáo, đánh bắt cá, làm nông, rồng phun nước hay phượng hoàng vờn lân…, những con rối nhỏ ngộ nghĩnh, xinh xắn nhảy múa, uốn lượn trên nước, theo nhịp trống canh, với làn điệu chèo và dân ca Bắc Bộ đã thu hút sự theo dõi thích thú của đông đảo công chúng, là bà con kiều bào và bạn bè Pháp.

Bên cạnh đó những tiết mục âm nhạc dân gian, di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận như hát tuồng, chầu văn, hầu đồng hay âm nhạc dân tộc đã đưa khán giả đi hết từ ngạc nhiên này đến thú vị khác.

Chú thích ảnh
Các nghệ sĩ rối nước Việt Nam chào khán giả sau buổi diễn.

Ông Triệu Vĩnh Văn, Chủ tịch Hiệp hội ALEDI, cho biết rối nước là một loại hình nghệ thuật độc đáo của Việt Nam, nó không giống như nghệ thuật múa rối khác, do đó khán giả phương Tây rất yêu thích. Bên cạnh đó, sự kiện không chỉ nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam mà còn góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp và hoạt động từ thiện.

Với bà Đặng Thị Diệp, Giám đốc Công ty TNHH biểu diễn nghệ thuật rối nước Hà Nội - Việt Nam, chính ước mơ đưa nghệ thuật dân gian cổ truyền Việt Nam ra thế giới, đặc biệt là để giới thiệu tới bà con kiều bào và bạn bè Pháp, đã thúc đẩy bà phối hợp với Hiệp hội ALEDI tổ chức chuyến lưu diễn này. Bà tâm sự: “Để đưa nghệ thuật dân tộc ra giới thiệu ở nơi đất khách quê người không phải là việc dễ làm. Nhưng với tình yêu và niềm tin vào nghệ thuật, tôi quyết tâm quảng bá rối nước và âm nhạc dân gian cổ truyền của nước ta để bạn bè quốc tế thấy rằng văn hóa dân tộc Việt Nam luôn được bảo tồn và phát triển, đặc biệt là rối nước, một loại hình nghệ thuật đặc sắc có một không hai mà ông cha ta đã truyền lại".

Chú thích ảnh
Trích đoạn tuồng cổ: “Ông già cõng vợ đi hội xuân”.
Chú thích ảnh
Màn trình diễn hầu đồng “Cô đôi thượng ngàn”.

Bà Antonella Tran, một khán giả Pháp, bày tỏ sự thích thú khi xem các tiết mục biểu diễn độc đáo của những con rối trên nước. Đi cùng hai cháu nhỏ của mình, bà chia sẻ: “Tôi và các cháu đều rất thích màn trình diễn của những con rối. Cháu gái của tôi thậm chí còn nhảy múa theo nhạc. Chương trình rất hay và đặc sắc!”.

Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thế Ban, trưởng đoàn, chỉ đạo nghệ thuật kiêm diễn viên, cũng chia sẻ cảm giác hồi hộp mỗi khi biểu diễn trước bà con kiều bào và bạn bè Pháp. Ông cho biết “rất vinh dự và hạnh phúc khi được đón nhận những tràng pháo tay, nụ cười và sự tiếp đón nồng hậu, tình cảm của bà con sau mỗi buổi diễn".

Sau mỗi buổi biểu diễn, các khán giả có cơ hội được giao lưu với các nghệ sỹ và chụp hình với các nhân vật rối ngộ nghĩnh, để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng Pháp. Được biết, toàn bộ số tiền thu được, sau khi trang trải chi phí cho hoạt động biểu diễn, sẽ được đóng góp vào Quỹ ALEDI để giúp đỡ trẻ em khó khăn ở các vùng sâu,vùng xa, miền núi của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Giao lưu và chụp ảnh giữa các nghệ sĩ và khán giả.

Trình diễn rối nước và các tiết mục dân tộc không chỉ là giới thiệu với bạn bè quốc tế những nét đẹp truyền thống của đất nước Việt Nam, mà còn góp phần vào sự phong phú, đa dạng của kho tàng văn hóa thế giới. Và các con rối cùng các nghệ sĩ chính là những đại sứ văn hóa lưu động rất đặc biệt của Việt Nam.

Văn hóa, nhạc cụ, múa rối nước Việt Nam thu hút người dân Italia Văn hóa, nhạc cụ, múa rối nước Việt Nam thu hút người dân Italia
Trong thời gian hơn 1 tuần từ ngày 1-10/11, tại thành phố Carrara (tỉnh Massa-Carrara, vùng Tuscany, Italia), Việt Nam đã cùng nhiều quốc gia châu Á như Nhật Bản, Lào, Thái Lan, Mông Cổ, Trung Quốc, Ấn Độ... tham gia giới thiệu đặc sắc văn hóa dân tộc tại Lễ hội Phương Đông (Festival dell’Oriente).
Nghệ thuật rối nước Việt Nam hội nhập văn hóa quốc tế Nghệ thuật rối nước Việt Nam hội nhập văn hóa quốc tế
Năm 2022, lần đầu tiên Nhà hát múa rối Việt Nam tham gia Lễ hội Văn hóa Việt Nam - Warszawa do cộng đồng người Việt tại Ba Lan tổ chức với nhiều tiết mục dân gian đặc sắc. Đây là cơ hội để Việt Nam giới thiệu giá trị nghệ thuật múa rối nước đặc sắc của dân tộc tới bạn bè quốc tế.

Theo Nguyễn Thu Hà/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hoàn thành đúng hạn Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Mông Cổ.
ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Các tin bài khác

Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về ngày giỗ tổ 10/3

Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về ngày giỗ tổ 10/3

Nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), người Việt Nam tại các nước Israel, Thái Lan, Pháp đã cùng nhau tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ và tri ân công đức của các Vua Hùng, hướng về nguồn cội.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Gắn kết cộng đồng trí thức trẻ người Việt tại New Zealand

Gắn kết cộng đồng trí thức trẻ người Việt tại New Zealand

Hội sinh viên Việt Nam tại New Zealand (VSANZ) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2026.
Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Ngày 16/4, tại trường tiểu học An Dương, Hà Nội đã diễn ra gặp gỡ giao lưu hoạ sĩ Văn Dương Thành với 1.000 học sinh.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động