Lễ hội Văn hóa Việt Nam - Warszawa 2022: Sẽ có rối nước Việt trên nước bạn
Phạm Lý 03/08/2022 06:22 | Cộng đồng


Lễ hội được Quận trung tâm, thành phố Warszawa phối hợp với Hội Người Việt Nam tại Ba Lan và Đại sứ quán Việt Nam tổ chức ở địa điểm trang trọng nhất tại quảng trường Cung vua, dưới chân cột tượng vua Zygmunt ở khu phố cổ.
Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia lần đầu tiên của Nhà hát múa rối nước quốc gia với nhiều tiết mục dân gian đặc sắc. Không chỉ những tiết mục múa rối, đoàn nghệ thuật gồm 16 thành viên từ Việt Nam sẽ mang tới cho bà con cộng đồng những tiết mục nghệ thuật dân tộc, trong trang phục truyền thống với những đạo cụ dân tộc. Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đang được đề nghị Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.
![]() |
Poster lễ hội. |
Để chuyển được những phương tiện biểu diễn sang châu Âu lưu diễn, nhà hát đã phải vận chuyển sân khấu bằng container. Những khó khăn đó khiến sự tham gia của đoàn Nhà Hát múa rối nước quốc qia sẽ là một cơ hội có một không hai để cộng đồng người Việt có thể tự hào mời bạn bè mình tới tham dự, thể hiện nét văn hóa truyền thống với người dân Ba Lan, cũng là cơ hội để bày tỏ sự biết ơn đối với lòng hiếu khách nhiều năm qua của người dân và chính quyền Ba Lan đối với cộng đồng người Việt.
Xen kẽ giữa các chương trình chuyên nghiệp là các tiết mục quen thuộc được tập luyện kỹ càng của các nghệ sĩ cộng đồng. Trang phục truyền thống áo dài sẽ được tung bay trên thành cổ Warszawa trong ngày đặc biệt này. Tuy là một cộng đồng non trẻ ở Ba Lan, nhưng đã có những hoạt động tích cực được ghi nhận, địa điểm tổ chức lễ hội ở vị trí trang trọng bậc nhất.


Truyền hình
Đáng chú ý
Khai mạc Diễn đàn công tác xã hội Á - Âu lần thứ 14

Bài viết mới
Tăng cường nguồn lực và trí tuệ Việt toàn cầu đóng góp phát triển đất nước

Bà con Khmer và gốc Việt tại Campuchia được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Chuyên đề

Quan hệ Việt Nam-Australia từ góc nhìn đối ngoại nhân dân

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Ngày Valentine, còn gọi là Ngày lễ tình yêu hay là Ngày lễ tình nhân diễn ra vào ngày 14/2 hàng năm. Ngày lễ này được đặt tên theo Thánh Valentinô, một trong số những vị thánh tử vì đạo Kitô giáo đầu tiên - và cũng là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các đôi tình nhân và bạn bè khác giới. Trước đây, ngày Valentine là ngày lễ chỉ ở Bắc Mỹ và Châu Âu, nhưng ngày nay nó được phổ biến ở hầu hết các quốc gia.