Mai Vàng sẽ mang đến điều gì tại lễ trao giải lần thứ 30 năm 2024?
Tuổi 30 là một cột mốc quan trọng, ghi dấu hành trình phát triển rực rỡ của Giải Mai Vàng. Việt Nam có nhiều giải thưởng văn học - nghệ thuật nhưng nhìn lại đến thời điểm hiện nay, hiếm có giải nào tồn tại đến 30 năm. Diện mạo mới của Giải Mai Vàng chính là hướng đến giải thưởng có sức lan tỏa trong cả nước, đi vào đời sống tinh thần người dân Việt Nam và xứng danh là một giải thưởng uy tín trong suốt 30 năm qua.
![]() |
| Ban tổ chức và các nghệ sỹ hân hoan trong Lễ trao giải Mai vàng lần thứ 29 – năm 2023 |
30 năm qua, Giải Mai Vàng đã hòa nhịp cùng nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật và có nét đặc trưng riêng. Hiệu quả nghệ thuật không chỉ ở TP HCM mà còn trên phạm vi cả nước khi mỗi năm đều có sự tham gia của các nghệ sĩ ba miền đất nước hội tụ về cùng biểu diễn, cùng ôn lại một năm lao động nghệ thuật vất vả.
Giải Mai Vàng đã góp phần thiết thực vào việc hình thành Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, làm cho nét đẹp văn hóa, tư tưởng và phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh thấm sâu hơn nữa vào con người thành phố và trở thành nguồn sức mạnh tinh thần quý giá của người dân TP HCM. Đây chính là dấu ấn riêng của Giải Mai Vàng trong một mùa giải thưởng diễn ra cùng thời điểm chào đón năm mới.
Điểm nhấn đặc biệt của giải Mai Vàng lần thứ 30-2024 và cũng được xem là lợi thế của giải Mai Vàng năm nay chính là nguồn bài hát rất hay về TP HCM từ cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" cũng do Báo Người Lao Động tổ chức. Sự tham gia của các nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực cùng cất cao giọng hát ca ngợi thành phố anh hùng, xứng tầm văn minh, hiện đại, nghĩa tình là điểm nhấn đặc biệt. Ngoài ra, ca cảnh
“Mai Vàng hội ngộ mừng xuân”, quy tụ các nghệ sĩ tên tuổi đã từng đoạt Giải Mai Vàng như: NSND Lệ Thủy, NSND Minh Vương, NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Tú Sương, NSƯT Võ Minh Lâm,… cùng thể hiện sẽ mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc. NSND Thanh Lam, ca sĩ Tùng Dương cũng mang đến những bản hit.
Sắc màu Mai vàng tuổi 30
Sự cộng hưởng của tất cả những điều đó để khẳng định rằng, lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 30-2024 không chỉ là nơi tôn vinh những thành tựu nổi bật trong suốt một năm qua của đời sống văn hóa nghệ thuật mà còn là nơi khắc họa nên diện mạo văn hóa thông qua lăng kính của những người yêu văn hóa. Màu sắc chủ đạo của Giải Mai Vàng tuổi 30 chính là sự rực rỡ, lung linh và trẻ trung. Hơn 100 văn nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên điện ảnh, diễn viên múa sẽ hội tụ trong không gian văn hóa đậm chất hào sảng của văn hóa phương Nam. Hiện nay, 2 chương trình âm nhạc được xếp vào sự kiện văn hóa lớn của cả nước là "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi". Các "anh trai" này sẽ có mặt và hòa vào không khí vui tươi, sôi nổi của sự kiện Mai Vàng ở tuổi 30.
![]() |
| Ca sỹ Hòa Minzy vỡ òa vì xúc động khi lần đầu tiên nhận giải Mai vàng ở hạng mục "Nam, nữ ca sĩ và Rapper được yêu thích nhất" |
Sự khác biệt nổi bật của lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 30-2024 là sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi cũng là những nhân vật kể câu chuyện về dòng chảy văn hóa - nghệ thuật của TP HCM gắn với sự kiện Giải Mai Vàng, gồm: NSND Trần Ngọc Giàu, NSND Trần Lực, NSND Lê Khanh, NSND Việt Anh, NSND Trịnh Kim Chi, NSND Mỹ Uyên, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Công Ninh, nghệ sĩ Tú Trinh…
| Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm Giải Mai Vàng và lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 30 - 2024 gồm 3 phần: Tri ân, Gắn kết và Tiếp bước, có sự tham gia của: NSND Kim Cương, NSND Trần Ngọc Giàu, NSND Lệ Thủy, NSND Minh Vương, NSND Trần Lực, NSND Lê Khanh, NSND Việt Anh, NSND Tạ Minh Tâm, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, NSND Thanh Lam, NSND Kim Xuân, NSND Phượng Loan, NSND Tấn Giao, NSƯT Hoài Linh, NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Minh Nhí, NSƯT Tú Sương, NSƯT Võ Minh Lâm; các nghệ sĩ Quốc Thảo, Tú Trinh, Thanh Hằng, Hồng Trang, nhóm hát Mắt Ngọc; nhà thiết kế Võ Việt Chung; MC Quỳnh Hoa, MC Quyền Linh; các diễn viên Lê Khánh, Lâm Vỹ Dạ, Huỳnh Quý, Châu Nhật Tín, Hoàng Trung Anh, Huy Trương; .. Dẫn chương trình: MC Đại Nghĩa, Thúy Hằng (VTV9). Thấu hiểu và trân trọng những nỗ lực, tâm huyết cống hiến cho khán giả, cho nền nghệ thuật nước nhà của các nghệ sỹ, trong 30 năm qua đã có nhiều doanh nghiệp đồng hành cùng Giải Mai vàng. Trong đó Công ty Tân Hiệp Phát đã đồng hành trong 5 mùa giải: 2008, 2009, 2010, 2023, 2024. Năm 2024 cũng là một năm đặc biệt với Tân Hiệp Phát khi doanh nghiệp nước giải khát này đánh dấu hành trình kỷ niệm 30 năm thành lập. 30 xây dựng và phát triển với những thành tựu đáng tự hào khi nỗ lực tạo ra những giá trị mới, khai phá ra ngành hàng nước giải khát có nguồn gốc tự nhiên, tốt cho sức khỏe để phục vụ người tiêu dùng, phụng sự xã hội. Trong suốt hành trình 30 năm đã qua, Tân Hiệp Phát không chỉ phụng sự xã hội bằng hàng loạt các sản phẩm đồ uống tốt cho sức khỏe được hàng triệu người tiêu dùng yêu thích như Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1, Sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi… mà doanh nghiệp nước giải khát này còn ghi dấu trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam khi nỗ lực đóng góp vào các hoạt động đời sống, xã hội, văn hóa để hỗ trợ cộng đồng cùng phát triển. Trong đó có thể kể đến những nỗ lực đồng hành, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của các đồng bào dân tộc thiểu số như Đua Ghe Ngo tại Sóc Trăng, Lễ hội Đua Bò Bảy Núi của đồng bào Khmer tại An Giang; gần 30 năm bền bỉ đồng hành cùng các giải thể thao như Giải đua xe đạp quốc tế truyền hình tỉnh Bình Dương, Giải đua xe đạp tranh Cup Truyền hình An Giang, Giải leo núi Bà Rá, giải chạy Việt dã Quốc tế tỉnh Bình Dương… Trong các hoạt động xã hội, Tân Hiệp Phát đã trao tặng hàng ngàn cặp bò cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp các tỉnh thành đất nước qua chương trình Lục Lạc Vàng, xây tặng hơn 30 cây cầu thép dây văng tại các xã vùng sâu, vùng xa tại khắp các tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long, trao tặng hàng chục máy lọc nước nhiễm mẵn phục vụ cho hàng trăm ngàn người dân vùng bị nhiễm mặn tại miền Tây; trao tặng hàng ngàn lít nước ngọt cho đồng bào bị hạn mặn tại các tỉnh thành miền tây; nhận bảo trợ 50 trẻ em mồ côi do đại dịch Covid cho tới năm 18 tuổi; nhận bảo trợ hàng chục mái ấm tình thương tại các tỉnh thành TP.HCM, Bình Dương và trao tặng hàng ngàn suất học bổng mỗi năm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên nhiều tỉnh thành cả nước. Tất cả những nỗ lực trên được hơn 4.000 cán bộ nhân viên của Tân Hiệp Phát bền bỉ thực hiện trong suốt 30 năm với tinh thần không gì là không thể để tạo ra giá trị, phụng sự xã hội ngày một tốt hơn vì một Việt Nam thịnh vượng và phát triển. |
Tin bài liên quan
Tân Hiệp Phát: Nâng bước những ước mơ
Giữa mây trắng Tủa Chùa, cô gái thắp lửa đam mê cho giấc mơ trà Shan tuyết Việt Nam
Hành trình theo đuổi đam mê của những người theo nghề Bếp
Đọc nhiều
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





