Trang chủ Văn hóa - Du lịch Giải trí
03:00 | 12/02/2016 GMT+7

Madonna "thổi lửa" Bangkok với đêm nhạc "Trái tim nổi loạn"

aa
“Nữ hoàng nhạc Pop” gần 60 tuổi có hai đêm diễn cuồng nhiệt tại thủ đô của Thái Lan trước hơn 20.000 khán giả trong những ngày đầu năm mới Bính Thân.

Madonna là nghệ sĩ quốc tế “xông đất” châu Á năm Bính Thân 2016 với tour diễn vòng quanh 7 thành phố lớn. Hai đêm diễn vào tối 9/2 (mùng 2 Tết) và 10/2 (mùng 3 Tết) tại Bangkok (Thái Lan) được coi là tiêu điểm của tour bởi đây là lần đầu tiên sau gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, “nữ hoàng nhạc Pop” mới đến xứ Chùa Vàng. Rebel Heart (Trái tim nổi loạn) là tour diễn vòng quanh thế giới thứ 10 trong sự nghiệp của Madonna, để quảng bá cho album cùng tên ra mắt vào cuối năm ngoái.

madonna thoi lua bangkok voi dem nhac trai tim noi loan

Giá vé cho hai đêm nhạc khá cao, với các hạng vé dao động từ hơn một triệu đồng tới 11 triệu đồng nhưng khán phòng Trung tâm Impact Arena đều chật kín trong cả hai tối. Giờ bắt đầu trên vé ghi là 20h nhưng cả hai lần, Madonna đều biểu diễn muộn hơn hai tiếng. Tới 22h, “nữ hoàng” mới xuất hiện trong tiếng hò reo của hơn 20.000 fan. Ở tuổi 58, Madonna vẫn chứng tỏ mình là một trong những ngôi sao ca nhạc đẳng cấp nhất thế giới hiện nay. Tờ Coconuts Bangkok đã nhận xét về tour diễn lần này: “Đó là một đêm nhạc mà khán giả sẽ khó mà giơ điện thoại lên chụp ảnh nổi vì họ không thể bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào, dù chỉ một giây”.

Trong hai tiếng, Madonna đã cống hiến cho người hâm mộ những màn trình diễn gây ấn tượng mạnh mẽ cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Đạo diễn cho Rebel Heart tour là nhà sản xuất kiêm biên đạo múa lừng danh - Jamie King, người được mệnh danh là “đạo diễn tỷ đô của các tour diễn” và từng tạo nên thành công cho những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới trước đây của chính Madonna hay Britney Spears, Rihanna, Jennifer Lopez, Ricky Martin, Christina Aguilera…

madonna thoi lua bangkok voi dem nhac trai tim noi loan

Madonna thể hiện 24 ca khúc, đa số là những bài hát trong album mới – Rebel Heart – như Devil Pray, Holy Water, Bitch I’m Madonna, Living for Love, Messiah. Bên cạnh đó, “nữ hoàng nhạc Pop” cũng hát nhiều bản hit làm nên tên tuổi mình trong sự nghiệp 37 năm như Take a Bow, Material Girl, True Blue, Like a Virgin, Holiday, La Isla Bonita…

Trong tiết mục đầu tiên là Iconic, Madonna từ một chiếc lồng sắt trong trang phục võ sĩ đạo của Nhật Bản. Trong những hình ảnh trên mặt báo thời gian gần đây, tuổi già lộ rõ trên gương mặt của nữ ca sĩ sinh năm 1958. Tuy nhiên, khi bước lên sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ, Madonna vẫn mang một hình ảnh đầy sức sống, lôi cuốn mọi ánh nhìn cùng những màn vũ đạo hừng hực có thể khiến khán giả há hốc mồm vì không thể nghĩ rằng đến nay, “nữ hoàng nhạc Pop” đã sắp bước sang tuổi 60.

Tên album mới nhất của Madonna là Rebel Heart (Trái tim nổi loạn) và nữ ca sĩ đã đem sự nổi loạn lên sân khấu, đúng như phong cách âm nhạc đặc trưng đã biến cô thành biểu tượng của lịch sử nhạc Pop. Madonna đã múa cột, uống rượu trên sân khấu và không ngần ngại nói về tình dục, tôn giáo trước hàng chục nghìn khán giả phía dưới đang liên tục sửng sốt với những màn trình diễn táo bạo của “nữ hoàng”.

madonna thoi lua bangkok voi dem nhac trai tim noi loan

Ngoài những bản nhạc EDM sôi động theo đúng xu thế hiện nay, Madonna có nhiều khoảnh khắc lắng đọng với những bản Ballad ngọt ngào. Khi tới châu Á lưu diễn, cô đã dành tặng riêng cho khán giả nơi đây ca khúc đặc biệt là Take a Bow. Đây là một trong những bản hit đình đám nhất của Madonna nhưng từ năm 1995 đến nay, cô chưa từng biểu diễn live lần nào trong các chuyến lưu diễn. Khoảnh khắc ngọt ngào nhất trong hai đêm nhạc là khi Madonna ngồi trên sân khấu chơi đàn ukulele và hát lại ca khúc tiếng Pháp nổi tiếng – La vie en Rose – và khán giả cùng giơ cao ánh đèn điện thoại, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và huyền ảo.

Sân khấu được dàn dựng lộng lẫy với hình cây thánh giá đặt trên trái tim và phông nền biến hóa liên tục, từ một garage xe hơi, quán rượu thập niên 1920, tu viện cho tới rạp xiếc, đường phố Tây Ban Nha với những vũ điệu Flamenco như trong La Isla Bonita. Dàn vũ công góp phần quan trọng không kém trong việc giúp Madonna có những khoảnh khắc tạm nghỉ sau những phần diễn vừa hát vừa nhảy liên tục. 20 vũ công mang đến nhiều màn trình diễn mạo hiểm như đu dây, múa cột, leo trèo, lao từ trên bậc cầu thang cao xuống nền sân khấu. Màn múa lụa của một nam vũ công da màu trên nền nhạc ca khúc Messiah tạo hiệu ứng thị giác cao.

So với tour diễn của các ca sĩ đàn em cũng nổi tiếng về “chiêu trò” không kém như Lady Gaga, Katy Perry hay Rihanna, Madonna vẫn chứng tỏ một đẳng cấp cao hơn hẳn về mức độ đầu tư. Trang phục sân khấu của “nữ hoàng nhạc Pop” đều là của các thương hiệu đình đám như Gucci, Miu Miu, Prada, Moschino, Alexander Wang. Trang sức mà Madonna đeo khi biểu diễn được làm từ pha lê Swarovski.

Trong tiết mục cuối cùng – Holiday, Madonna khiến khán giả Bangkok phát cuồng khi khoác lên mình lá cờ Thái Lan và cùng 20 vũ công tạo nên một bữa tiệc rực màu sắc trên sân khấu. Xuất hiện từ chiếc lồng treo giữa không trung vào đầu đêm diễn, đến khi kết thúc, Madonna cũng đu dây và bay lơ lửng vào bên trong trước sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của hàng chục nghìn khán giả.

Ở tuổi 58, Madonna vẫn xứng danh là biểu tượng của văn hóa nhạc Pop đương đại, với ngôi vị “Nữ hoàng nhạc Pop”. Hình ảnh đầy sức sống trên sân khấu cho thấy cô chưa bao giờ mất phong độ và là cái tên khiến khán giả, dù là trẻ hay già phải ngưỡng mộ trước những cống hiến bền bỉ cho nền âm nhạc thế giới. Chị Thy Dung, một khán giả 34 tuổi đến từ Việt Nam, đã lặn lội tới Bangkok và mua vé hạng 10 triệu đồng để có thể thưởng thức đêm nhạc của thần tượng. “Tôi đã chờ đợi cơ hội được xem Madonna biểu diễn từ hồi còn nhỏ và sau lần này, tôi đã hoàn toàn mãn nguyện. Dù đã gần 60 tuổi, cô ấy vẫn thật tuyệt vời và truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều”, chị Dung cho biết.

Sau hai đêm diễn tại Bangkok, điểm dừng chân tiếp theo của Madonna là Tokyo, Nhật Bản. Tour diễn châu Á của “Nữ hoàng nhạc Pop” sẽ kết thúc vào đêm 28/2 ở Singapore. Sau đó, Rebel Heart tour sẽ khép lại ở châu Đại Dương với 8 đêm diễn ở New Zealand và Australia.

Theo VnExpress

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Kết nối văn hóa qua Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam – Thụy Điển

Kết nối văn hóa qua Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam – Thụy Điển

Ngày 1/6/2026, Viện phim Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam tổ chức Khai mạc Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam – Thụy Điển tại Rạp Ngọc Khánh (Viện Phim Việt Nam).
Tuần phim miễn phí mừng Quốc tế Thiếu nhi 1/6 diễn ra trên toàn quốc

Tuần phim miễn phí mừng Quốc tế Thiếu nhi 1/6 diễn ra trên toàn quốc

Từ ngày 31/5 đến 7/6, Tuần phim chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm 2026 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với nhiều bộ phim hoạt hình, phim truyện dành cho thiếu nhi.
Chronofragment: Nơi ký ức đồng hiện trong cùng một không gian nhận thức

Chronofragment: Nơi ký ức đồng hiện trong cùng một không gian nhận thức

Chronofragment là một dự án triển lãm tập trung vào cách con người cảm nhận thời gian trong đời sống đương đại.
Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2026: Kết nối quan hệ hữu nghị qua nghệ thuật

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2026: Kết nối quan hệ hữu nghị qua nghệ thuật

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026 vừa khai mạc tại Phnom Penh với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Đọc nhiều

Đà Nẵng - Turku (Phần Lan) tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị

Đà Nẵng - Turku (Phần Lan) tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Phần Lan ngày 17/6, Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng đã đến thăm và làm việc với chính quyền thành phố Turku (Phần Lan). Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng - Turku được thiết lập từ năm 2018, đồng thời trao đổi, đề xuất các định hướng hợp tác trong giai đoạn tới.
177 sinh viên Lào, Campuchia có "gia đình thứ hai" tại Thành phố Hồ Chí Minh

177 sinh viên Lào, Campuchia có "gia đình thứ hai" tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20/6, tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM năm 2026.
Thành lập Câu lạc bộ Giáo viên tiếng Việt tại Thụy Điển

Thành lập Câu lạc bộ Giáo viên tiếng Việt tại Thụy Điển

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển vừa tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Giáo viên tiếng Việt tại Thụy Điển (Câu lạc bộ) với sự tham dự của các hội đoàn người Việt Nam tại Thụy Điển, các cô giáo, phụ huynh và những người quan tâm đến việc gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng.
Việt Nam là "chìa khóa" để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực ASEAN

Việt Nam là "chìa khóa" để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực ASEAN

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Moskva, ông Grigory Trofimchuk, chuyên gia Nga về các vấn đề quan hệ quốc tế, nhận định trong bối cảnh quốc tế hiện nay vị thế của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là chìa khóa để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực.
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Từ ngày 15-19/6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Triển lãm Vũ khí lục quân Eurosatory 2026 tại Pháp. Đây là dịp để Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng, quảng bá năng lực công nghiệp quốc phòng và mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế.
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Ngày 13/6, Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83 với Hải quân Hoàng gia Campuchia.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/5, nhiều nơi trên cả nước có nắng nóng, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 37°C.
Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 20/5. Theo đó, các địa phương trên cả nước có mưa dông, có nơi mưa rất to.
Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8% từ ngày 01/7/2026

Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8% từ ngày 01/7/2026

Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 01/7/2026, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung sẽ được nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng lên 3,8 triệu đồng/tháng.
Phiên bản di động