Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:55 | 13/08/2017 GMT+7

Lý do tiêm kích tàng hình PAK-FA được đổi tên thành Su-57

aa
Chuyên gia quân sự, phi công-kỹ sư Andrei Krasnoperov trong cuộc trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn FAN đã chia sẻ lý do máy bay tiêm kích thế hệ 5 PAK-FA được đổi tên thành Su-57.

PAK-FA chính thức mang tên Su-57

Về tên gọi chính thức của cỗ máy do Nga nghiên cứu chế tạo được Tư lệnh Không quân Nga, ông Victor Bondarev, đưa ra hôm 11/8/2017. Theo lời chuyên gia Krasnoperov, việc các máy bay được đổi tên sau khi xuất xưởng là một truyền thống.

Với chiếc tiêm kích Su-57, như chúng ta thấy, thông lệ này vẫn được tuân thủ. Để chứng minh sự đúng đắn cho lý giải của mình, ông Krasnoperov đưa ra những nghiên cứu chế tạo khác làm điển hình.

Lấy ví dụ, chiếc Su-27 trong quá trình chế tạo được gọi là T-10S, còn chiếc MiG-29 – sản phẩm số 9. Điều này nhằm mục đích giữ bí mật cho toàn bộ các chi tiết của sản phẩm được nghiên cứu chế tạo.

Ông Krasnoperov cho biết rằng, việc đổi tên đóng vai trò rất quan trọng vì nó đánh dấu thời khắc khi dự án vượt qua tất cả các cuộc thử nghiệm và sẵn sàng được đưa vào sản xuất hàng loạt. Chuyên gia này lý giải rằng, trong quá trình sản xuất, nhiều chỉ số và hệ thống của khí tài quân sự phải hoàn thiện thêm để có thể thay đổi những tính năng kỹ thuật.

Các biện pháp tương tự được áp dụng trong trường hợp khi khách hàng có nhu cầu, hoặc nâng cấp những hệ thống hiện có để đáp ứng các công nghệ mới.

Theo Krasnoperov, Su-57 thậm chí sau khi có tên gọi chính thức vẫn được coi là "chú ngựa ô" vì cho tới nay vẫn chưa có các thông tin rõ ràng về tất cả những hệ thống mà nó được trang bị. Chỉ có những tính năng chung mới được công bố. Lấy ví dụ, Su-57 sẽ là chiếc máy bay siêu cơ động, khó bị phát hiện và có tổ hợp vũ khí hiện đại.

Bên cạnh đó, chuyên gia quân sự, nguyên tư lệnh Tên lửa-phòng không Nga (giai đoạn 2007-2009) và cựu lãnh đạo của lực lượng Không quân đặc nhiệm Nga, ông Sergei Khatylev, đã chia sẻ rằng dù PAK-FA có được gọi thế nào thì nó cũng không có ý nghĩa đối với việc ứng dụng chiến đấu.

Những chiếc máy bay này dường như đã được điều tới Syria. Người ta từng tuyên bố rằng chúng thuộc thành phần của lực lượng Không quân Syria, công tác thử nghiệm những cỗ máy chiến đấu trên đã diễn ra thành công. PAK-FA được sử dụng tại Syria, sự việc này đã được ghi nhận.

Ở Nga, người ta còn bàn tán rằng Su-57 sẽ được bàn giao cho quân đội và sẽ tham gia tuần tra chiến đấu. Tạm thời không có thông tin nào chi tiết hơn. Các thông tin cụ thể sẽ chỉ xuất hiện khi chiếc máy bay này được cấp có thẩm quyền thông qua. Hãng thông tấn "Al-Kabhab-News" đã từng đưa tin về cuộc tập trận của PAK-FA tại Syria.

ly do tiem kich tang hinh pak fa duoc doi ten thanh su 57

Máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 PAK-FA.

Vẫn còn nhiều bí mật chưa được hé lộ

Được biết chiếc máy bay tiêm kích thế hệ 5 của Nga có thể mang theo 6 quả tên lửa "không đối không" ở khoang vũ khí trong thân. Hiện tại chưa có hình ảnh và băng ghi hình về thiết kế của hệ thống này.

Tuy nhiên, chuyên gia quân sự Alexei Leonkov trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin "Economy Today" (Nga) đã chia sẻ về một vài tính năng "lớp giáp sức mạnh" của chiếc máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 PAK-FA.

Theo lời ông Leonkov, công nghệ tàng hình là một lớp phủ lên thân máy bay, giúp nó giảm khả năng bị phát hiện trước các hệ thống radar của đối phương.

Chuyên gia này chỉ rõ rằng, người ta không thể nghĩ ra chiếc máy bay tàng hình hoàn toàn, tuy nhiên có thể giảm đáng kể khả năng bị phát hiện nhờ các hệ thống tác chiến điện tử mà Nga đang tích cực nghiên cứu và nâng cấp.

Các hệ thống tác chiến điện tử trang bị trên những máy bay loại này được lắp đặt ở đầu cánh để tạo ra một khu vực được bảo vệ nhất định và sẽ phát ra những tín hiệu phá sóng đặc biệt khi các hệ thống radar của đối phương tìm cách sục sạo, tạo ra xung quanh mình "lớp giáp sức mạnh". Hệ thống này đặc biệt rất hiệu nghiệm trước các tên lửa không đối không hiện đại.

Ngoài ra, các máy bay của Nga còn được trang bị các tổ hợp áp chế điện tử "Khibini", phối hợp cùng các hệ thống khác có thể tạo ra "lớp giáp sức mạnh" thực sự.

Bảo Lam

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 26/5, thời tiết miền Bắc và miền Trung nắng nóng đỉnh điểm, độ ẩm không khí thấp, nhiệt độ cao nhất nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C.
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/5, nhiều nơi trên cả nước có nắng nóng, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 37°C.

Đọc nhiều

Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga

Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga

Đó là phát biểu của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tại chương trình chiêu đãi nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Quốc khánh Liên bang Nga (12/6/1990-12/6/2026), diễn ra ngày 11/6 tại Hà Nội. Chương trình do Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức.
Việt Nam - Canada thúc đẩy hợp tác về cải cách hệ thống tư pháp

Việt Nam - Canada thúc đẩy hợp tác về cải cách hệ thống tư pháp

Chiều 11/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel.
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga

[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga

Tối 11/6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Quốc khánh Liên bang Nga. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên bang Xô viết trước đây, Liên bang Nga ngày nay.
Quảng bá hàng Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm Quốc tế Warsaw Food Expo 2026

Quảng bá hàng Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm Quốc tế Warsaw Food Expo 2026

Trong khuôn khổ Hội chợ Thực phẩm Quốc tế Warsaw (Warsaw Food Expo 2026), diễn ra từ ngày 9 - 11/6/2026 tại Trung tâm Hội chợ Ptak Warsaw Expo (Ba Lan), Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã tổ chức gian hàng quảng bá sản phẩm, tạo diễn đàn kết nối cho các doanh nghiệp, nhà phân phối và đối tác quốc tế tìm hiểu về tiềm năng hợp tác thương mại với Việt Nam trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm và chuỗi cung ứng thực phẩm.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk

Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk

Sáng 10/6, tại tỉnh Đắk Lắk, Học viện Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam tại Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy.
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên

Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên

Giữa đại ngàn Mường Nhé, một điểm trường vùng biên từng đối mặt với nhiều thiếu thốn nay đã khoác lên diện mạo mới. Đằng sau sự đổi thay ấy là hành trình của một lá thư ngỏ từ nơi cực Tây Tổ quốc kết nối những tấm lòng nhân ái cách đó hàng nghìn cây số.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Phiên bản di động