Lý do đằng sau kết quả kinh doanh tồi tệ nhất 7 năm của tập đoàn nhà nước Singapore
|
Sắp tới Hà Nội sẽ nhận lại Khu công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ và muốn kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ thông tin của Ấn Độ đến đầu tư. Thành phố cam kết sẽ tạo điều kiện về thủ tục, có các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư.
|
|
Với những giải pháp quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sau khi giảm liên tục trong 5 tháng đầu năm 2023, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã tăng trở lại.
|
Tập đoàn đầu tư nhà nước Singapore - Temasek công bố kết quả kinh doanh năm tài khóa gần nhất tồi tệ nhất trong 7 năm, hoạt động đầu tư của tập đoàn chịu ảnh hưởng bởi bối cảnh kinh tế vĩ mô và địa chính trị đầy thách thức, theo nội dung bài báo mới được CNBC đăng tải.
Tâp đoàn Temasek công bố lợi nhuận trong khoảng thời gian 1 năm giảm 5,07% trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 31/3/2023. Đây là năm kinh doanh tệ hại nhất của Temasek tính từ năm 2016.
“Chúng tôi đã có một năm đầu tư với tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục khá cao, chính vì vậy không ngạc nhiên khi mà chúng tôi không thể miễn nhiễm với biến động trên thị trường”, giám đốc bộ phận đầu tư tại Temasek – ông Rohit Sipahimalani phân tích.
Tổng giá trị danh mục đầu tư của Temasek được tính toán ở mức 382 tỷ đôla Singapore tức khoảng 287 tỷ USD so với mức 403 tỷ đôla Singapore cách đây chỉ 1 năm. Tập đoàn công bố thua lỗ ước tính 6 tỷ đôla Singapore, đây là năm thua lỗ đầu tiên trong ít nhất 1 thập kỷ.
Lợi nhuận phân phối cho cổ đông của Temasek tuy nhiên vẫn còn tương đối tốt so với mức suy giảm của thị trường cổ phiếu trong năm vừa qua.
Trong năm 2022, chỉ số S&P 500 và MSCI của khu vực châu Á – Thái Bình Dương không tính Nhật đều giảm khoảng gần 20%, nguyên nhân chính là bởi thị trường chịu tác động từ lạm phát dai dẳng bất chấp nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới nâng lãi suất nhiều lần. Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang cũng như những căng thẳng giữa Nga – Ukraien cũng khiến cho tình hình đầu tư trở nên khó khăn hơn.
“Nhìn về tương lai, kết quả đầu tư như thế nào còn tùy thuộc vào diễn biến thị trường. Chúng tôi vẫn hy vọng sẽ có kết quả tốt hơn diễn biến của thị trường. Nếu thị trường hồi phục, nhìn chung tập đoàn sẽ kinh doanh tốt, còn nếu mọi chuyện không xảy ra như vậy, chúng tôi vẫn hy vọng xây dựng được danh mục đầu tư không phải dành cho triển vọng 1 năm mà từ 5 đến 10 năm”, ông Sipahimalani nói với CNBC.
Tập đoàn đầu tư nhà nước này của Singapore đầu tư vào các thị trường đại chúng và thị trường tư nhân. Những danh mục tài sản không niêm yết chiếm khoảng 53% tổng danh mục của đầu tư tính đến ngày 31/3/2023, tuy nhiên Temasek kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ tài sản niêm yết. Lợi nhuận của cổ đông thu về sau 3 năm đạt mức 8% còn lợi nhuận 10 năm đạt 6% và lợi nhuận 20 năm ở mức khoảng 9%.
Tác động của nhiều sự kiện toàn cầu trong năm vừa qua đã làm tăng chi phí vốn và gây áp lực lên dịch chuyển dòng vốn, theo công bố của tập đoàn đầu tư nhà nước Singapore.
Những sự kiện của năm vừa qua cũng ảnh hưởng đến quá trình dịch chuyển năng lượng trong bối cảnh nhu cầu an ninh và ổn định năng lượng tăng cao, tập đoàn Temasek nhấn mạnh.
Temasek công bố đầu tư trực tiếp toàn cầu của tập đoàn, trong đó đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, y tế và hạ tầng thanh toán đã chịu thiệt hại trong 12 tháng qua. Giá trị của các khoản đầu tư này đã thay đổi trong bối cảnh lãi suất cao.
Temasek thông báo đã hãm dần hoạt đầu tư trong năm vừa qua, đồng thời có cách tiếp cận thận trọng khi mà thanh khoản bị siết chặt. Temasek đầu tư 23 tỷ USD, thoái vốn 20 tỷ USD.
Temasek công bố đầu tư thêm vào một số nền tảng thanh toán ví như Stripe hay công ty cung cấp dịch vụ an ninh Kaseya.
Ấn Độ và Đông Nam Á là hai khu vực địa lý mà Temasek đang cố gắng tăng cường đầu tư, đại diện của Temasek cho hay.
Ông Sipahimalani cho biết Ấn Độ chiếm khoảng 5% danh mục đầu tư của Temasek, Temasek đang muốn tăng tỷ lệ đó và đã hiện thực hóa chiến lược đó trong vài năm qua.
Đại diện tập đoàn Temasek đồng thời cũng chia sẻ muốn đầu tư thêm vào Đông Nam Á và thực sự đang nghiên cứu về vấn đề này. Ông Sipahimalani nói đến Việt Nam bởi Việt Nam hưởng lợi từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng trong khu vực.
|
Doanh số bán nhà mới trong tuần kết thúc ngày 28/5/2023 tăng trưởng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, nó cho thấy sự chững lại đáng kể so với con số tăng trưởng 24,8% của 1 tuần trước đó.
|
|
Goldman Sachs khẳng định các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc dường như quyết tâm sử dụng lĩnh vực bất động sản như biện pháp kích cầu ngắn hạn với nền kinh tế.
|
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh Việt Nam và kết nối doanh nghiệp Việt- Trung
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng?
Vinhomes: ‘Dừng mở rộng quỹ đất, tập trung đóng góp cho tăng trưởng’
Thông cáo báo chí: Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2026
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




