Lưu học sinh Lào tại Sơn La cùng chinh phục tiếng Việt
Tham gia ngoại khóa, có 5 đội thi đến từ các lớp Tiếng Việt K22A, K22B, K22C, K22D và lớp cán bộ K13 trải qua 3 phần thi: Năng khiếu; hiểu biết và kể chuyện. Ở phần thi năng khiếu, với thời gian từ 8-10 phút, các đội chọn một tiết mục biểu diễn, như: Hát, múa, nhảy, ngâm thơ, nhạc cụ, hoạt cảnh… ca ngợi tình đoàn kết, hữu nghị, ca ngợi quê hương, đất nước Việt Nam - Lào. Phần thi hiểu biết là giải ô chữ. Phần thi kể chuyện, với thời gian từ 8-10 phút, mỗi đội chọn một câu chuyện kể về một trong hai vị lãnh tụ Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc Chủ tịch Kaysone Phomvihane.
Kết thúc ngoại khóa, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho lớp tiếng Việt K22C; trao 2 giải nhì, 2 giải ba cho các đội đoạt giải. Ngoài ra, còn trao giải phụ ở phần thi năng khiếu xuất sắc nhất, phần thi kể chuyện hay nhất.
![]() |
| Các đội tham gia phần thi hiểu biết. Ảnh: Báo Sơn La |
Qua ngoại khóa, tạo không khí thân thiện giữa lưu học sinh Lào với sinh viên, giáo viên trong trường, giúp các lưu học sinh rèn luyện kỹ năng nghe, nói, thực hành tiếng Việt, sử dụng giao tiếp tiếng Việt, mở rộng vốn từ giao tiếp và học tập; hiểu thêm về mảnh đất lịch sử Sơn La anh hùng, mối quan hệ sâu sắc thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.
Trong những năm qua, công tác đào tạo lưu học sinh Lào là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh Sơn La trong hợp tác về giáo dục và đào tạo với các tỉnh nước CHDCND Lào.
Từ năm 2015 đến năm 2023, đã có gần 3.000 em du học sinh Lào đến học tập tại tỉnh Sơn La. Trong đó, có hơn 2.000 em học sinh Lào đã hoàn thành chương trình đào tạo và trở về nước công tác. Hiện còn có gần 1.000 em đang theo học tại Trường Đại học Tây Bắc, Trường Cao đẳng Sơn La, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La và Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sơn La. Ngoài ra, hệ đào tạo dạy tiếng việt cho các bộ là hơn 600 người, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đã trở về nước công tác.
Nhiều lưu học sinh Lào sau khi tốt nghiệp về nước công tác đã giữ các vị trí quan trọng, chủ chốt trong các cơ quan nhà nước, phục vụ tốt vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
Tỉnh Sơn La đã có nhiều giải pháp, chương trình, kế hoạch trong việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho nước bạn Lào. Từ năm 1969, tỉnh Sơn La đã giúp các tỉnh bạn đào tạo tập huấn cán bộ, đến nay đã có hàng nghìn cán bộ, học sinh, sinh viên các tỉnh Bắc Lào được học tập tai các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ngoài ra, Sơn La còn ban hành chính sách hỗ trợ lưu học sinh Lào trong thời gian học tập tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn tỉnh...
Tin bài liên quan
Đà Nẵng chia sẻ kỹ thuật phát triển nông nghiệp với cán bộ tỉnh Sê Kông (Lào)
Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động
Học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du thăm, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt
Các tin bài khác
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Palestine qua đối ngoại nhân dân
Trao tặng Hội Áo-Việt và ông Peter Jankowitsch Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước
Đà Nẵng chia sẻ kỹ thuật phát triển nông nghiệp với cán bộ tỉnh Sê Kông (Lào)
Đọc nhiều
Phát hiện vị trí chôn tập thể liệt sĩ thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng
Gia Lai hỗ trợ Lai Châu 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Việt Nam đề nghị Trung Quốc mở rộng thị trường cho nông sản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





