Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
20:07 | 13/06/2023 GMT+7

Lữ đoàn 167 Hải quân nâng cao công tác kỹ thuật

aa
Những năm qua, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân luôn duy trì có nền nếp, chất lượng, hiệu quả và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật cũng như các nội dung, mục tiêu cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuậc (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.
Lữ đoàn 125 Hải quân và thủy thủ tàu Hải quân Italia giao lưu hữu nghị thể thao Lữ đoàn 125 Hải quân và thủy thủ tàu Hải quân Italia giao lưu hữu nghị thể thao
Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo khu vực Miền trung và Tây Nguyên Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo khu vực Miền trung và Tây Nguyên
Lữ đoàn 167 Hải quân nâng cao công tác kỹ thuật
Kiểm tra, bảo quản tính năng pháo AK 630 trên tàu 383. Ảnh: Đặng Đồng

Kết quả đó đã góp phần quan trọng để đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Lữ đoàn 167 là đơn vị chiến đấu được trang bị nhiều tàu thuyền, vũ khí, khí tài hiện đại, đặc biệt các loại ra đa, tổ hợp tác chiến điện tử, hệ thống động lực. Qua nhiều năm khai thác, đưa vào huấn luyện, tuổi thọ, độ tin cậy, tính đồng bộ ngày càng suy giảm, tần suất hỏng hóc ngày càng tăng. Trong khi đó, vật tư, linh kiện là loại đặc chủng bảo đảm cho thay thế, sửa chữa gặp nhiều khó khăn trong việc bảo đảm.

Từ thực trạng trên, để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật (BĐKT), hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng Kỹ thuật đã chủ động trong công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, thường xuyên củng cố hệ thống cơ sở vật chất, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị; góp phần bảo đảm đúng, đủ, kịp thời VKTBKT cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Thượng tá Lê Đình Nghi - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chia sẻ: “Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn rất quan tâm và đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật. Đáng chú ý nhất là thành lập tổ sửa chữa cơ động, thành viên của tổ chính là những cán bộ, nhân viên có chuyên môn kỹ thuật tốt trong toàn Lữ đoàn và đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”.

Những năm qua, Tổ sửa chữa cơ động Lữ đoàn 167 đã phát huy được vị trí vai trò của mình, hỗ trợ các tàu sửa chữa các hạng mục khó, hàm lượng kỹ thuật cao hoặc cơ động cùng các tàu thực hiện các nhiệm vụ khi cần thiết. Trước khi các tàu thực hiện nhiệm vụ đi biển, tổ sửa chữa của Lữ đoàn đã phối hợp với đơn vị kiểm tra nắm tình trạng VKTBKT, hệ động lực, thân vỏ tàu, vừa chủ động khắc phục những hỏng hóc trong thời gian cấp bách… Trên cơ sở đó, tổ sữa chữa đã kịp thời tham mưu cho chỉ huy Lữ đoàn bổ sung quân số, tổ sửa chữa cơ động; cấp bảo đảm các loại vật tư, kỹ thuật, sử dụng đúng chủng loại vật tư, xăng dầu, mỡ kỹ thuật cho từng trang thiết bị.

Mặt khác, Lữ đoàn đã chỉ đạo duy trì nghiêm việc thực hiện đột phá về xây dựng bộ phiếu công nghệ bảo quản dự phòng, kiểm sửa định kỳ tuần, tháng, quý… cho từng trang bị cụ thể, chi tiết, cho từng dạng tàu, định mức vật tư tiêu hao đối với từng nội dung trang bị được bảo quản. Xây dựng kế hoạch bảo quản dự phòng, kiểm sửa định kỳ, cán bộ ngành và các vị trí trưởng cùng khảo sát thực tế VKTBKT, xác định rõ nội dung công việc để đề ra biện pháp, phân công nguồn nhân lực thực hiện.
Toàn Lữ đoàn thực hiện nghiêm giờ kỹ thuật trong ngày, ngày kỹ thuật trong tuần, tháng, chế độ sấy, kiểm tra VKTBKT buổi sáng… Đồng thời, hàng Quý Lữ đoàn tổ chức rút kinh nghiệm công tác bảo quản, kiểm sửa nhằm khắc phục những khâu yếu, mặt yếu còn tồn tại đồng thời xây dựng nền nếp công tác kỹ thuật chính quy, an toàn.

Song song với đó, việc đẩy mạnh phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” cho thấy phong trào học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Lữ đoàn đã được nâng lên rất nhiều. Cán bộ, nhân viên kỹ thuật của Lữ đoàn đã tích cực nghiên cứu, chế tạo thành công một số linh kiện, vật tư thường xuyên hư hỏng trong quá trình khai thác sử dụng. Chỉ tính từ năm 2019 đến nay, đơn vị có hơn 30 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được triển khai thực hiện hiệu quả, nhiều sáng kiến được lựa chọn tham gia thi cấp Vùng và Quân chủng kết quả cao.

Một trong những người nắm trong tay nhiều sáng kiến kỹ thuật khó, với hàm lượng chất xám cao đó là Trung tá Đặng Văn Hiếu - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Lữ đoàn. Anh Hiếu chia sẻ “Theo đánh của cơ quan chuyên môn cấp trên, đa phần các sáng kiến của tôi có tính ứng dụng cao, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, cải thiện về mặt kinh tế. Nội dung tập trung vào nâng cao chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT đáp ứng tốt yêu cầu BĐKT cho trang bị của đơn vị”.

Qua phong trào thi đua đã có một số sáng kiến cải tiến kỹ thuật cao như: Thiết bị kiểm soát quá trình khởi động của động cơ tua bin khí; Bo mạch điều khiển điều hòa KЛИMAT; Sử dụng nước ngọt làm mát cho máy nén khí; Thiết bị kiểm tra đường truyền; thiết bị đo và điện trở thuần các nhiệt ngẫu động cơ tua bin; bộ tín hiệu báo áp lực nước biển làm mát máy phụ…

Tuy điều kiện vật chất, kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học còn nhiều khó khăn, song đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật của Lữ đoàn 167 đã tích cực, phát huy tốt khả năng, nội lực nghiên cứu ra nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có chất lượng bảo đảm cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Lữ đoàn, trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, tuần tra, trinh sát bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng của Tổ quốc.

Với những kết quả đạt được, Lữ đoàn 167 Hải quân luôn là điểm sáng trong vấn đề BĐKT và phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” của Vùng 2 nói riêng và Quân chủng Hải quân nói chung.

Theo Báo Tin Tức

https://baotintuc.vn/bien-dao-viet-nam/lu-doan-167-hai-quan-nang-cao-cong-tac-ky-thuat-20230612155352855.htm

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan của hai đảng, các đoàn thể, tổ chức nhân dân Lào và Việt Nam Tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan của hai đảng, các đoàn thể, tổ chức nhân dân Lào và Việt Nam
Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân tuyên truyền về biển, đảo Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân tuyên truyền về biển, đảo
Theo Báo Tin Tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Việt Nam - Brunei hợp tác chắt chẽ trong triển khai thỏa thuận giữa hai nước

Việt Nam - Brunei hợp tác chắt chẽ trong triển khai thỏa thuận giữa hai nước

Chiều 23/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc gặp với Bộ trưởng thứ Hai Bộ Ngoại giao Brunei Darussalam Dato Pehin Erywan Yusof nhân dịp sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.
Lan tỏa văn hóa đọc sách tại Lữ đoàn 146 và các đảo trên quần đảo Trường Sa

Lan tỏa văn hóa đọc sách tại Lữ đoàn 146 và các đảo trên quần đảo Trường Sa

Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức hoạt động đọc sách đối với cán bộ, chiến sĩ và quân nhân chuyên nghiệp toàn đơn vị.

Các tin bài khác

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động