Long trọng Lễ thượng cờ kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN
Trang nghiêm Lễ thượng cờ tại trụ sở Bộ Ngoại giao
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì lễ thượng cờ ASEAN do đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện tại trụ sở Bộ Ngoại giao.
Tham dự lễ thượng cờ có lãnh đạo của các bộ, ngành liên quan, trong đó có Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Nội vụ, UBND thành phố Hà Nội, các đại sứ, đại biện, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN, Timor Leste và các nước đối tác của ASEAN tại Hà Nội.
Đây là nghi thức mà các nước thành viên ASEAN cử hành vào ngày 8/8 hàng năm, nhưng lễ thượng cờ năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN, 10 năm thành lập Cộng đồng ASEAN và 30 năm Việt Nam gia nhập tổ chức này, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết.
![]() |
| Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam cử hành nghi thức thượng cờ ASEAN tại trụ sở Bộ Ngoại giao ngày 8/8. (Ảnh: Giang Huy/VNE). |
Theo VOV, phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định, ASEAN và các đối tác phát triển đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, song trước bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống gia tăng, phục hồi kinh tế toàn cầu không đồng đều và niềm tin giữa nhiều quốc gia bị xói mòn, khu vực cần tiếp tục hướng tới tương lai với tầm nhìn sáng suốt và ý chí kiên định để xây dựng Cộng đồng ASEAN mạnh mẽ, đoàn kết và kiên cường.
Những thách thức đòi hỏi ASEAN và các đối tác phát triển phải phát huy tinh thần hợp tác, đối thoại, đổi mới, khả năng thích ứng, độc lập, tự chủ.
"Hợp tác giúp chúng ta mạnh hơn, đối thoại gắn kết chúng ta, đổi mới thúc đẩy chúng ta tiến lên, còn kiên cường, độc lập và tự chủ là những đặc trưng của ASEAN cần giữ vững để cùng xây dựng một tương lai đoàn kết, vững mạnh và kiên cường. Đặc biệt, tôi muốn nhấn mạnh một phẩm chất nổi bật của ASEAN, đó là sự đoàn kết", Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh.
![]() |
| (Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì buổi lễ. Ảnh: Nhật Minh/Báo Tiền Phong). |
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, ASEAN đang hướng tới tháng 10/2025 – thời điểm Timor-Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của khối. Dù dân số chưa tới 2 triệu người, Timor-Leste có di sản văn hóa phong phú, tiềm năng kinh tế lớn và tinh thần độc lập mạnh mẽ, hứa hẹn đóng góp vào việc tăng cường sức mạnh và tiếng nói chung của Cộng đồng ASEAN. Thep Thứ trưởng, cột mốc này có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam đang hướng tới hai mục tiêu: Kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam) và kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Những cột mốc lịch sử này thúc đẩy cam kết của Việt Nam trở thành một quốc gia hùng mạnh và thịnh vượng, không chỉ cho riêng mình mà còn đóng góp ý nghĩa cho ngôi nhà ASEAN và sự thịnh vượng chung của khu vực.
Thượng cờ ASEAN tại TP Hồ Chí Minh
Sáng cùng ngày, tại Công viên Bến Bạch Đằng, TPHCM tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN.
Theo báo Tiền Phong, phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM, đánh giá qua gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, ASEAN đã tiến một bước dài, đưa khu vực Đông Nam Á từ chia rẽ đến hòa thuận, từ đối đầu sang hợp tác, từ nghèo nàn đến phát triển năng động, trở thành một điểm sáng về hợp tác trong bức tranh kinh tế và chính trị toàn cầu.
Ông Cường khẳng định, từ khi chính thức gia nhập ASEAN năm 1995, Việt Nam đã luôn đồng hành cùng các quốc gia thành viên trong hành trình phát triển đầy ý nghĩa của ASEAN.
![]() |
| Lá cờ ASEAN có nền xanh biểu trưng cho hòa bình và ổn định, màu đỏ thể hiện cho sự năng động. 10 nhánh lúa màu vàng ở giữa thể hiện cho nền văn minh nông nghiệp và đại diện cho 10 quốc gia trong khối ASEAN. (Ảnh: Báo Dân trí). |
Việt Nam không chỉ là một thành viên tích cực và trách nhiệm, mà còn là một trong những nhân tố thúc đẩy sự đoàn kết, tự cường và thích ứng của cộng đồng ASEAN trước những biến động không ngừng của khu vực và thế giới.
Theo ông Firdauz Bin Othman – Tổng Lãnh sự Malaysia tại TPHCM, hành trình đã qua của ASEAN là minh chứng sống động cho sức mạnh của ngoại giao, sự tôn trọng lẫn nhau và khát vọng chung về một Đông Nam Á hòa bình và thịnh vượng. Ông Firdauz Bin Othman đánh giá sau 3 thập kỷ gia nhập ASEAN, Việt Nam đã chứng tỏ vai trò là một thành viên mẫu mực, đóng góp tích cực vào việc củng cố và tăng cường sự hội nhập trong cộng đồng ASEAN.
Năm nay đánh dấu 30 năm Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN. Tham gia tổ chức vào thời điểm bắt đầu công cuộc đổi mới và hội nhập, Việt Nam suốt ba thập kỷ qua luôn nhất quán coi hợp tác, liên kết ASEAN là ưu tiên hàng đầu và lựa chọn chiến lược; không ngừng nỗ lực, đóng góp vì một ASEAN đoàn kết, phát triển vững mạnh.
| Giáo sư Hal Hill cho rằng Việt Nam đang là hình mẫu trong cách cân bằng giữa hai cường quốc lớn trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia - điều mà nhiều nước Đông Nam Á đang tìm cách học hỏi. |
| Nhân kỷ niệm 30 năm Việt Nam trở thành thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (28/7/1995 - 28/7/2025), Đại sứ Timor Leste tại Việt Nam Joao Pereira đã có những chia sẻ với phóng viên TTXVN. |
Tin bài liên quan
Việt Nam là "chìa khóa" để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực ASEAN
Việt Nam phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga trước những thách thức toàn cầu
Nuôi dưỡng liên kết, xây dựng một cộng đồng bền vững, bao trùm, hướng tới người dân
Các tin bài khác
Việt Nam - Belarus thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược phát triển thực chất, hiệu quả
Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Venezuela sau trận động đất nghiêm trọng
Việt Nam cập nhật tiến trình chuẩn bị đàm phán tham gia Hiệp định ITA2
Thêm nhân tố thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Bỉ
Đọc nhiều
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV mở rộng kết nối điện ảnh Việt Nam với thế giới
TP.HCM: Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia" lan tỏa tình hữu nghị
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Tôn vinh giá trị gia đình tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương







