Long An đặt chỉ tiêu thu hút hơn 15 tỷ đồng giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài mỗi năm

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đây là một trong những chỉ tiêu cụ thể của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Long An (Liên hiệp hữu nghị Long An) trong nhiệm kỳ 2023-2028 được đưa ra tại Đại hội đại biểu lần thứ II diễn ra ngày 19/4 tại Long An.
aa
Gần 150 nghệ nhân, tài tử tham dự Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Long An mở rộng năm 2023 Gần 150 nghệ nhân, tài tử tham dự Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Long An mở rộng năm 2023
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi thư khen Bộ đội Biên phòng đấu tranh thành công 4 chuyên án lớn Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi thư khen Bộ đội Biên phòng đấu tranh thành công 4 chuyên án lớn

Để thực hiện chỉ tiêu này, Liên hiệp hữu nghị Long An sẽ phối hợp chặt chẽ các cơ quan, ban ngành, địa phương chủ động dành thời gian đến cơ sở nắm bắt thông tin, tìm hiểu nhu cầu thực tế, nhất là các địa phương còn khó khăn; khảo sát, nâng cao chất lượng xây dựng chương trình, dự án bảo đảm tính khả thi, vận động phù hợp với lĩnh vực hoạt động, thế mạnh của các phi chính phủ nước ngoài. Phấn đấu xây dựng 20 dự án khả thi/năm phục vụ công tác vận động viện trợ nhằm thu hút nguồn vốn viện trợ

Long An sẽ chủ động xây dựng, mở rộng và phát triển quan hệ với các tổ chức phi chính phủ, cá nhân nước ngoài có uy tín, tiềm năng; gặp gỡ, kết nối, chia sẻ thông tin, nhu cầu vận động viện trợ. Thường xuyên và kịp thời trao đổi, xin ý kiến, đề xuất cơ quan thường trực Ủy Ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan, ban ngành chức năng địa phương; hỗ trợ những vấn đề có liên quan đến xây dựng, thẩm định, tiếp nhận, triển khai, quản lý, giám sát các chương trình dự án; nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả, đảm bảo yêu cầu về kinh tế và an ninh, chính trị.

Trước đó, trong nhiệm kỳ đầu tiên (2014-2023), Liên hiệp hữu nghị Long An đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Long An đã tiếp nhận 258 dự án, phi dự án. Giá trị viện trợ không hoàn lại bình quân hàng năm trên 15 tỷ đồng. Các dự án chủ yếu tập trung vào xây nhà ở; nước sạch, vệ sinh môi trường; xây dựng cầu nông thôn, trường học, giếng nước, thiết bị y tế và các phi dự án mổ tim bẩm sinh, học bổng, dụng cụ học tập… từ thiện nhân đạo, xã hội. Hiện có 55 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có Giấy đăng ký hoạt động tại tỉnh Long An.

Long An đặt chỉ tiêu thu hút hơn 15 tỷ đồng giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài mỗi năm

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng ban Ban điều phối viện trợ nhân dân (bên phải) thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch VUFO tặng Đại hội Cờ lưu niệm với dòng chữ: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”. Ảnh Báo Long An.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng ban Ban điều phối viện trợ nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chúc mừng và biểu dương những nỗ lực và chủ động của Liên hiệp Long An đạt được. Trong nhiệm kỳ hoạt động đầu tiên, Liên hiệp hữu nghị Long An đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần làm cho bạn bè, đối tác nước ngoài hiểu rõ, hiểu đúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận động đấu tranh dư luận bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Ông Hùng đề nghị, trong nhiệm kỳ mới Liên hiệp hữu nghị Long An chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ nâng cao hơn nữa nhận thức các cấp, các ngành, nhân dân về tầm quan trọng, vai trò, nhiệm vụ của đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; triển khai thành công đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chỉ thị 38-CT/TW; Chỉ thị 12 của Ban Bí thư ngày 05/01/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

“Chúng ta cần nỗ lực để mỗi người dân Long An nhận thức được sâu sắc mình cần trở thành những “đại sứ của hòa bình và tình hữu nghị” với nhân dân các nước”, ông Hùng phát biểu.

Long An đặt chỉ tiêu thu hút hơn 15 tỷ đồng giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài mỗi năm

Ban chấp hành Liên hiệp Long An nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mặt tại Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đề nghị Liên hiệp hữu nghị Long An chủ động mở rộng quan hệ hợp tác, tranh thủ các nguồn hỗ trợ và sử dụng hiệu quả góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương duy trì giao lưu gặp gỡ với các cơ quan ngoại giao, 55 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại tỉnh và mở rộng quan hệ với các cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài có tiềm năng, thiện chí. Qua đó, chia sẻ thông tin, nhu cầu hỗ trợ, vận động hợp tác phi chính phủ nước ngoài theo hướng ưu tiên theo lĩnh vực, địa bàn còn khó khăn, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong từng giai đoạn….

Ông Sơn đề nghị Liên hiệp hữu nghị Long An phối hợp có hiệu quả với các Sở ngành tỉnh từ khâu khảo sát, xây dựng hoàn thiện dự án và thẩm định, tiếp nhận, triển khai thực hiện chương trình dự án phi chính phủ nước ngoài, đảm bảo yêu cầu về kinh tế và an ninh chính trị tại địa phương.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên hiệp Long An nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 17 ủy viên. Ông Nguyễn Hữu Ngọc tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp Long An, nhiệm kỳ II.

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng cờ lưu niệm cho Liên hiệp hữu nghị Long An và trao Kỷ niệm chương Vì hòa bình giữa các dân tộc cho 2 cá nhân.

5 nhiệm vụ của Liên hiệp hữu nghị Long An trong nhiệm kỳ 2023-2028

Cùng với công tác vận động, hợp tác viện trợ phi chính phủ nước ngoài, trong nhiệm kỳ mới, Liên hiệp hữu nghị Long An sẽ triển khai thêm 4 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản công tác đối ngoại nhân dân. Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực, công tác đối ngoại nhân dân; trong đó đi sâu nghiên cứu, cụ thể hoá các nội dung theo tinh thần Chỉ thị 38-CT/TW, Chỉ thị 12-CT/TW của Ban Bí thư, Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ.

Thứ hai, trong công tác hoà bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân: Củng cố, phát triển quan hệ với các tổ chức hữu nghị nhân dân các nước, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị; đưa các hoạt động đi vào chiều sâu. Góp phần làm cho cộng đồng quốc tế hiểu biết hơn về đất nước, con người Việt Nam;

Thứ ba, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thông tin đối ngoại tăng cường hiểu biết tích cực của nhân dân các nước về Việt Nam và quan hệ của Việt Nam với các nước. Chủ động kết nối thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân, vận động viện trợ, kịp thời đưa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ta đến bạn bè, đối tác nước ngoài; quảng bá về đất nước, con người, văn hóa, dân tộc Việt Nam nói chung và nói riêng tỉnh Long An.

Cùng với đó, tích cực tham gia công tác về người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 183-KH/ĐĐLHNN-TTĐN của Đảng Đoàn Liên hiệp Việt Nam bằng nhiều hình thức phù hợp; vận động người Việt Nam ở nước ngoài phát huy tinh thần yêu nước, hỗ trợ nguồn lực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước.

Thứ tư, xây dựng tổ chức bộ máy và điều kiện làm việc của Liên hiệp và tổ chức thành viên vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhà nước giao.

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng phương án củng cố, kiện toàn cơ quan chuyên trách Liên hiệp chuyên sâu, gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả; tham mưu, đề xuất từng bước bổ sung cán bộ chuyên trách gắn với đào tạo, bồi dưỡng; ổn định nơi làm việc, đảm bảo phương tiện, điều kiện làm việc và đầu tư công nghệ thông tin phù hợp nhiệm vụ; phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm của cán bộ chuyên trách, các thành viên bộ máy cơ quan lãnh đạo Liên hiệp; thực hiện nghiêm túc theo Điều lệ, Quy chế và hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Phối hợp, giúp các tổ chức thành viên đẩy nhanh kiện toàn cán bộ lãnh đạo và hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ; nâng cao hiệu quả tham gia các hoạt động đối ngoại theo lợi thế của mỗi Hội hữu nghị thành viên, đóng góp có hiệu quả vào hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh.

Thúc đẩy đầu tư doanh nghiệp Hàn Quốc vào tỉnh Long An Thúc đẩy đầu tư doanh nghiệp Hàn Quốc vào tỉnh Long An
Ngày 08/12, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Thúc đẩy đầu tư doanh nghiệp Hàn Quốc vào tỉnh Long An năm 2022. Đây là dịp để tỉnh Long An và các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc tăng cường hợp tác đầu tư, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, đầu tư, thương mại giữa hai bên.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi thư khen Bộ đội Biên phòng đấu tranh thành công 4 chuyên án lớn Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi thư khen Bộ đội Biên phòng đấu tranh thành công 4 chuyên án lớn
Ngày 13/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đã gửi thư khen Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An; Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đấu tranh thành công 4 chuyên án lớn.
Giữ gìn và phát huy Di sản văn hóa dân tộc Đờn ca tài tử Giữ gìn và phát huy Di sản văn hóa dân tộc Đờn ca tài tử
Hàng năm, tại Đình Vạn Phước (xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh mở rộng. Khác với nhiều năm trước (là cuộc thi giữa các đơn vị), năm 2023, Liên hoan là nơi giao lưu gặp gỡ, nơi thể hiện niềm đam mê của các tài tử đờn, tài tử ca với Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Thành Thật - Hà Vy
Nguồn:

Tin bài khác

Đại sứ Vũ Trung Mỹ được trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất của Venezuela

Đại sứ Vũ Trung Mỹ được trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất của Venezuela

Ngày 7/9 (theo giờ địa phương), tại Cung điện Miraflores ở thủ đô Caracas, Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã chủ trì lễ trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đối ngoại nhân dân

Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đối ngoại nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đề xuất ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động đối ngoại nhân dân theo hiệu quả, sự lan tỏa và tính bền vững; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường đào tạo cán bộ và phối hợp liên vùng.
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Nơi bắt đầu hành trình hữu nghị Việt Nam - Chile

Nơi bắt đầu hành trình hữu nghị Việt Nam - Chile

Ngày 8/9, Đại sứ quán Chile tại Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành tấm biển kỷ niệm cơ quan đại diện ngoại giao đầu tiên của Chile tại Hà Nội, từng đặt tại Khách sạn Thống Nhất, nay là Sofitel Legend Metropole Hanoi. Từ dấu tích được lưu lại sau hơn nửa thế kỷ, câu chuyện về những bước đi đầu tiên trong quan hệ Việt Nam - Chile được nhắc lại trong dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...