Trang chủ Kinh tế Bất động sản
11:54 | 03/03/2022 GMT+7

Lời giải tối ưu cho bài toán mua nhà của các gia đình trẻ

aa
Khi thu nhập gia đình ổn định, chỉ cần có trong tay khoảng 600 triệu đồng, việc sở hữu một thế giới riêng hoàn toàn nằm trong tay của các gia đình trẻ. Với số tiền cho tháng cao nhất là 20 triệu đồng và giảm dần trong vòng 10 năm, Le Grand Jardin (Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội) đang được lựa chọn là lời giải tối ưu cho bài toán mua nhà của các gia đình trẻ.

Bài toán mua nhà của các cặp đôi trẻ

Kết hôn 2 năm nhưng đã có đến 4 lần chuyển nhà, vợ chồng chị Nguyễn Hoàng Yến tính đến việc sở hữu một căn hộ của riêng mình để ổn định cuộc sống. Vợ chồng chị có mức thu nhập hàng tháng khoảng 40 triệu đồng. Sau 2 năm dành dụm , họ có trong tay khoản tiền tiết kiệm 600 triệu đồng.

“Vợ chồng tôi vốn ban đầu không có nhiều nên phải tính toán thật cẩn thận, tránh trường hợp sẽ không kham nổi số nợ sau khi mua nhà hoặc chọn phải dự án giá rẻ kém chất lượng, pháp lý không đảm bảo. Hiện chúng tôi đang tìm hiểu một vài dự án tại khu vực Long Biên, Hà Nội”.

Le Grand Jardin ghi điểm với khách hàng nhờ mật độ xây dựng thấp (chỉ 39%), không gian sống xanh, gần gũi với thiên nhiên, hệ thống tiện ích đầy đủ.
Le Grand Jardin ghi điểm với khách hàng nhờ mật độ xây dựng thấp (chỉ 39%), không gian sống xanh, gần gũi với thiên nhiên, hệ thống tiện ích đầy đủ.

Các dự án bất động sản tại Long Biên hiện tại đang là tâm điểm thu hút các gia đình trẻ như vợ chồng chị Yến bởi vị trí thuận lợi, gần trung tâm, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, giá cả lại khá hợp lý.

Sau khi xem xét nhiều dự án, vợ chồng chị đã quyết định lựa chọn Le Grand Jardin, tọa lạc tại Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. Không chỉ có không gian sống xanh, thiết kế hợp lý, dự án còn khiến khách hàng cảm thấy vô cùng yên tâm khi đã hoàn thiện, các yếu tố pháp lý đều được đảm bảo. Đặc biệt, chủ đầu tư còn có những chính sách hỗ trợ phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính của đại đa số khách hàng.

Đó chính là lý do, Le Grand Jardin trở thành dự án “điểm sáng” của thị trường căn hộ phía Đông thủ đô Hà Nội.

Le Grand Jardin thấu hiểu nhu cầu, hỗ trợ tối ưu

Trong số khách hàng tìm mua các dự án căn hộ với mục đích ở thực thì nhóm khách có độ tuổi từ 25 - 35 chiếm tỷ lệ lớn. Tuy nhiên, cũng giống như vợ chồng chị Yến, vấn đề mà nhóm khách hàng trẻ tuổi này thường gặp phải chính là vốn tích lũy ban đầu còn hạn chế.

Thấu hiểu được điều đó, chủ đầu tư Le Grand Jardin đã mang đến sự lựa chọn đa dạng với các căn hộ có diện tích khác nhau, phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của từng gia đình. Cùng với đó, là các chính sách hỗ trợ, ưu đãi, giúp cho nhiều người có cơ hội sở hữu căn nhà mơ ước.

Với những gia đình trẻ, căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích hơn 50 m2 là một lựa chọn hợp lý. Căn hộ có tổng giá trị hơn 1,8 tỷ đồng nếu trả thẳng. Còn trường hợp như gia đình chị Yến, với số vốn ban đầu 600 triệu đồng, vợ chồng chị chọn phương án vay ngân hàng trong vòng 10 năm.

Le Grand Jardin ghi điểm bởi không gian sống chất lượng và hệ thống đa tiện ích.
Le Grand Jardin ghi điểm bởi không gian sống chất lượng và hệ thống đa tiện ích.

“Nếu có đủ tiền để trả thẳng thì là tốt nhất. Tuy nhiên, tôi thấy phương án vay ngân hàng cũng không phải là không khả thi. Thời gian vay không quá dài, khoản tiền phải trả hàng tháng (tháng cao nhất là 20 triệu đồng) cũng nằm trong khả năng chi trả của vợ chồng tôi. Chưa kể, ngân hàng còn miễn lãi trong 18 tháng đầu”, chị Yến chia sẻ.

Chồng chị Yến cũng hào hứng cho biết thêm: “Mỗi tháng, hai vợ chồng tôi thuê nhà mất 8 triệu đồng. Trung bình một năm đã lên đến gần 100 triệu đồng. Nếu tôi đi vay để mua nhà trong 10 năm thì phần lãi phải trả hàng tháng còn thấp hơn so với số tiền thuê nhà nhiều. Vừa tiết kiệm tiền, vừa nhận luôn nhà, dự án lại đang trong giai đoạn làm sổ đỏ. Đây là những điểm hàng đầu của dự án khi chúng tôi lựa chọn căn hộ tại Le Grand Jardin. Ngoài ra, Chủ đầu tư còn có nhiều chính sách để hỗ trợ cho khách hàng như tặng vàng, miễn phí dịch vụ quản lý hay chiết khấu gói không gian sáng tạo, … ”.

Cũng như vợ chồng chị Yến, khách hàng hoàn toàn bị thuyết phục bởi vị trí đắt giá của Le Grand Jardin tại trung tâm Sài Đồng - Long Biên, nơi có kết nối giao thông thuận lợi, tập trung nhiều dịch vụ, tiện ích đa dạng, phong phú: trường học, bệnh viện, sân gôn, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, công viên, khu vui chơi giải trí…

Không gian ngập trành sắc xanh tại “Khu vườn lớn” Le Grand Jardin.
Không gian ngập trành sắc xanh tại “Khu vườn lớn” Le Grand Jardin.

Không chỉ dễ dàng tiếp cận các tiện ích bên ngoài, mà ngay trong nội khu, hệ thống tiện tích đẳng cấp cũng có thể hoàn toàn đáp ứng nhu cầu khác nhau của cư dân mọi lứa tuổi như: bể bơi, khu vui chơi trẻ em, khu cafe ngoài trời, sân tập yoga, sân tập dưỡng sinh, bể bơi, vườn khiêu vũ, quảng trường lớn, những khoảng xanh quý giá để giúp cuộc sống thư thái hơn…Từ tổng quan dự án tới từng chi tiết nhỏ trong mỗi căn hộ được chủ đầu tư chú trọng để mọi không gian đều ngập tràn ánh sáng tự nhiên, mang đến năng lượng tích cực, tươi mới, những giá trị cả về sự khỏe và tinh thần. Với sứ mệnh trao cho cư dân của mình một cuộc sống trọn vẹn, Le Grand Jardin mang đến cả giá trị hiện hữu và giá trị tinh thần, cùng những trải nghiệm sống khác biệt, giúp nâng tầm tiêu chuẩn sống của người Việt.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ :

Dự án Le Grand Jardin

Hotline: 096 272 8188

Website: www.legrandjardin.com.vn

Địa chỉ: Huỳnh Văn Nghệ, Long Biên, Hà Nội

ĐẠI TOÀN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Jardin De Joie - Tổ ấm an cư , đầu tư lý tưởng

Jardin De Joie - Tổ ấm an cư , đầu tư lý tưởng

Ngày nay, “nhà” không chỉ là một chốn đi về, để che nắng che mưa, mà “nhà” còn là nơi để tận hưởng với không gian sống tiện nghi, có những dịch vụ tiện ích chất lượng tốt nhất để phục vụ cuộc sống thường nhật. Và đó cũng là những tiêu chí mà tổ hợp căn hộ cao cấp Jardin De Joie (thuộc dự án Le Grand Jardin - Huỳnh Văn Nghệ, Long Biên, Hà Nội) đang hướng tới để xây dựng nên một tâm điểm “sống chất lượng - vượng phú quý” phía đông Hà Nội.
Thời điểm vàng đầu tư bất động sản căn hộ tại phía Đông Thủ đô

Thời điểm vàng đầu tư bất động sản căn hộ tại phía Đông Thủ đô

Với hạ tầng giao thông được đầu tư bài bản, mật độ xây dựng thấp, không gian sống thoáng đãng và quy hoạch tiện ích đồng bộ…, khu vực phía Đông Hà Nội với các dự án nổi bật như Le Grand Jardin hay BerRiver Jardin đang trở thành một điểm sáng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Theo nhận định của các chuyên gia, hiện tại chính là thời điểm chín muồi để lựa chọn đầu tư bất động sản tại khu vực đầy tiềm năng này.
Bất động sản Long Biên đón sóng nhờ quy hoạch hạ tầng

Bất động sản Long Biên đón sóng nhờ quy hoạch hạ tầng

Lợi thế sẵn có của quận nằm ngay ven bên bờ sông Hồng cộng hưởng với hạ tầng đồng bộ khiến thị trường bất động sản Long Biên đang chuẩn bị dậy sóng. Đáng chú ý, tình trạng “sốt nóng” tại dự án BerRiver Jardin, Le Grand Jardin cho thấy bất động sản Long Biên đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt các dự án chung cư chất lượng, đa tiện ích trong khi đó nhu cầu về nhờ ở chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Các tin bài khác

“Hành vi của người mua thay đổi, đẩy giá chung cư tăng cao”

“Hành vi của người mua thay đổi, đẩy giá chung cư tăng cao”

Đó là khẳng định của TS. Trần Xuân Lượng, Viện phó Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam tại tọa đàm về dòng tiền của thị trường bất động sản năm 2024 được tổ chức chiều qua 24/4.
Doanh nghiệp của “giới chủ” Ecopark báo lãi hơn 500 tỷ đồng trong năm 2023

Doanh nghiệp của “giới chủ” Ecopark báo lãi hơn 500 tỷ đồng trong năm 2023

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB mới đây đã có văn bản gửi tớ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023.
Hơn 100 thành phố, thị xã không được phân lô, bán nền từ 1/1/2025

Hơn 100 thành phố, thị xã không được phân lô, bán nền từ 1/1/2025

Ngoài Hà Nội và TP. HCM là 2 đô thị đặc biệt sẽ bị siết phân lô bán nền còn có 22 đô thị loại I; trong đó, có 3 thành phố trực thuộc trung ương là Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ…
Doanh nghiệp ở Hà Nội đăng ký xây khu đô thị hơn 3.000 tỷ tại Trà Vinh

Doanh nghiệp ở Hà Nội đăng ký xây khu đô thị hơn 3.000 tỷ tại Trà Vinh

Dự án có quy mô sử dụng đất 49ha, tổng vốn đầu tư 3.054 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư).

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động