Trang chủ Chính trị - Xã hội
19:19 | 13/08/2021 GMT+7

Loạt nhân sự, lãnh đạo mới được bổ nhiệm tại TP.HCM, An Giang, Nghệ An

aa
TP.HCM và các tỉnh An Giang, Nghệ An vừa đồng loạt triển khai công tác cán bộ, theo đó điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới ở các cơ quan, đơn vị tại địa phương.
Hải Phòng và Khánh Hòa bổ nhiệm hàng loạt nhân sự lãnh đạo mới Hải Phòng và Khánh Hòa bổ nhiệm hàng loạt nhân sự lãnh đạo mới
Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM, Quảng Ninh, Quảng Ngãi Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM, Quảng Ninh, Quảng Ngãi
Ông Thái Thanh Quý trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Kim chi
Ông Thái Thanh Quý trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Kim Chi

Chiều 13/8, tại TP. Vinh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ông Thái Thanh Quý tới dự và trao quyết định.

Theo Quyết định số 586-QĐ/TU ngày 06/8/2021, điều động, phân công, chỉ định bà Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Kim Chi bày tỏ tiếp tục cố gắng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; cùng Đảng bộ đoàn kết, cộng sự, nhất trí lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Loạt nhân sự, lãnh đạo mới được bổ nhiệm tại TP.HCM, An Giang, Nghệ An
Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang trao quyết định, chúc mừng các nhân sự mới (Ảnh: Báo An Giang)

Sáng cùng ngày 13/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức lễ trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang chủ trì buổi lễ.

Theo các quyết định, điều động ông Trình Lam Sinh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đến nhận nhiệm vụ tại Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2021-2026), để thực hiện nhiệm vụ Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách.

Điều động ông Phan Huỳnh Sơn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh An Giang đến Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh, để thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh chuyên trách.

Điều động ông Ngô Hoàng Hiếu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới đến nhận nhiệm vụ tại Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Điều động, chỉ định ông Cù Minh Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Chợ Mới (nhiệm kỳ 2020-2025) và được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (nhiệm kỳ 2021-2026).

Điều động, chỉ định ông Võ Chí Trung, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành (nhiệm kỳ 2020-2025) và được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (nhiệm kỳ 2021-2026).

Loạt nhân sự, lãnh đạo mới được bổ nhiệm tại TP.HCM, An Giang, Nghệ An
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định cho bà Trương Minh Kiều (Ảnh: Việt Dũng/SGGP)

Trước đó, chiều tối 12/8, ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì lễ trao quyết định cán bộ của UBND TP.HCM.

Theo quyết định, bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận 5 đối với bà Trương Minh Kiều, quyền Chủ tịch UBND quận 5. Bà Trương Minh Kiều sinh năm 1978, trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận 12 đối với ông Nguyễn Văn Đức, quyền Chủ tịch UBND quận 12. Ông Nguyễn Văn Đức sinh năm 1975, trình độ Thạc sĩ Luật, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Cũng trong chiều 12/8, ông Nguyễn Thành Phong trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 1 đối với ông Nguyễn Duy An, Chủ tịch HĐND quận 1. Ông Nguyễn Duy An sinh năm 1977, Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Loạt nhân sự, lãnh đạo mới được bổ nhiệm tại TP.HCM, An Giang, Nghệ An
Ông Nguyễn Thanh Bình nhận quyết định (Ảnh: SGGP)

Chiều 12/8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình trao quyết định của UBND TP.HCM về việc điều động ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng Hành chính sự nghiệp (Sở Tài chính TP.HCM) đến nhận công tác tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV.

Đồng thời, UBND TP.HCM giao Hội đồng thành viên Tổng Công ty tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

Ông Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1972, quê quán huyện Hóc Môn, TP.HCM; Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Cao cấp Lý luận Chính trị. Nhận công tác mới, ông Nguyễn Thanh Bình cam kết bản thân sẽ cố gắng, nỗ lực và mong nhận được sự hỗ trợ của cấp trên, của đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chân dung ông Trần Quân - tân Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Chân dung ông Trần Quân - tân Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước
Ông Trần Quân (SN 1983), Chánh Văn phòng Bộ Tài chính vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN).
Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới
Hà Nội, Hải Phòng và Thanh Hóa vừa triển khai các quyết định về công tác cán bộ, theo đó điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới tại địa phương.
Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn làm Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn làm Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn vừa được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.
Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nghệ An đã thực hiện được 8.440 ngôi nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Nghệ An đã thực hiện được 8.440 ngôi nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Đây là số liệu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chương trình 1838 do Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Ban Chỉ đạo 1838) tổ chức ngày 19/4.
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
Trao quà nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây cho 500 đồng bào dân tộc thiểu số ở An Giang

Trao quà nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây cho 500 đồng bào dân tộc thiểu số ở An Giang

Ngày 7/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia tổ chức trao tặng 500 phần quà cho đồng bào dân tộc thiểu số Khmer tại huyện Tri Tôn, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động