Trang chủ Chính trị - Xã hội
12:59 | 12/08/2021 GMT+7

Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM, Quảng Ninh, Quảng Ngãi

aa
TP.HCM và các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ngãi vừa đồng loạt kiện toàn nhân sự tại địa phương, theo đó công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ, lãnh đạo mới.
Chân dung ông Trần Quân - tân Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Chân dung ông Trần Quân - tân Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước
Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trao quyết định cho ông Nguyễn Ngọc Cường (Ảnh: SGGP)
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trao quyết định cho ông Nguyễn Ngọc Cường (Ảnh: SGGP)

Ngày 11/8, UBND TP.HCM tổ chức công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Văn phòng UBND TP. Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tới dự và chủ trì buổi lễ.

Theo quyết định, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cường, nguyên Quận ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 9 giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Nguyễn Ngọc Cường sinh năm 1970, quê quán tỉnh Bắc Ninh, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Ngọc Cường cảm ơn lãnh đạo TP.HCM đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới, bản thân sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Tuấn Đạt (trái) nhận quyết định (Ảnh: Báo QUảng Ninh)
Ông Phạm Tuấn Đạt (trái) nhận quyết định (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Cùng ngày 11/8, tại TP. Uông Bí (Quảng Ninh), diễn ra hội nghị công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND TP. Uông Bí, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Theo quyết định, phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Uông Bí giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP. Uông Bí nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP. Uông Bí khóa XX, ông Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, trúng cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố với tỷ lệ 100% đại biểu tán thành.

Ông Đạt giữ chức Chủ tịch UBND TP. Uông Bí thay ông Nguyễn Mạnh Hà - người vừa được điều động giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh (ngoài cùng bên phải) cùng Ban Giám đốc Sở Xây dựng chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức On
Ông Đặng Văn Minh (ngoài cùng bên phải) cùng Ban Giám đốc Sở Xây dựng chúc mừng ông Nguyễn Đức On

Tại Quảng Ngãi, chiều 10/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Dự lễ công bố quyết định có Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình, Giám đốc Sở Nội vụ Tạ Công Dũng; lãnh đạo Sở Xây dựng...

Theo quyết định, tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức On, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 10/8/2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đức On hứa sẽ quyết tâm rèn luyện, trau dồi kiến thức, phát huy kinh nghiệm để cùng với tập thể Sở Xây dựng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn làm Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn làm Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn vừa được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Phạm Tấn Công được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng đoàn VCCI Ông Phạm Tấn Công được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng đoàn VCCI
Ban Bí thư vừa điều động, bổ nhiệm Phó Bí thư Đảng uỷ khối doanh nghiệp Trung ương Phạm Tấn Công làm Bí thư Đảng đoàn Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
Bộ Chính trị bổ nhiệm nhân sự mới Hội đồng Lý luận Trung ương Bộ Chính trị bổ nhiệm nhân sự mới Hội đồng Lý luận Trung ương
Bộ Chính trị vừa công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ tại Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.
Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Rực rỡ đêm tổng duyệt Carnaval Hạ Long 2024

Rực rỡ đêm tổng duyệt Carnaval Hạ Long 2024

Tối 26/4, tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), chương trình tổng duyệt Carnaval Hạ Long 2024 với chủ đề “Bừng sáng cùng Kỳ quan” đã được tổ chức thành công, hứa hẹn đem lại những cảm xúc đẹp cho du khách tới Hạ Long nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Giúp người khuyết tật Quảng Ngãi giảm bớt khó khăn trong việc đi lại

Giúp người khuyết tật Quảng Ngãi giảm bớt khó khăn trong việc đi lại

Với sự hỗ trợ của tổ chức Friends of Project RENEW, Hội Chữ Thập đỏ Quảng Ngãi và RENEW đang cung cấp hỗ trợ cần thiết cho các gia đình nạn nhân bom mìn và người khuyết tật khác để cải thiện điều kiện sống của họ.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động