Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
22:12 | 21/01/2023 GMT+7

Lời chúc Tết từ nơi đảo xa

aa
Một mùa xuân mới đang về trên khắp nẻo quê hương. Từ nơi đầu sóng ngọn gió, những người đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc gửi những lời tâm sự và lời chúc Tết thân tình, ấm áp đến đất liền.
Đồng bào nơi phương xa luôn hướng về Tổ quốc Đồng bào nơi phương xa luôn hướng về Tổ quốc
Phát hành bộ tem "Biển, đảo Việt Nam: Chim biển, đảo" Phát hành bộ tem "Biển, đảo Việt Nam: Chim biển, đảo"

Binh nhất Nguyễn Lê Phương Trung (quê quán Đà Nẵng) - Chiến sĩ Trạm ra đa 550, Tiểu đoàn 351 - Vùng 3 Hải quân:

“Hơn 6 tháng gắn bó ở đây, tôi rất hạnh phúc, tự hào khi được góp một phần sức trẻ, nhiệt huyết và tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi ngày với tôi là một kỷ niệm đẹp. Thời tiết trên đảo rất khắc nghiệt, giáp với biển sương muối quanh năm nên ở đây việc chăn nuôi không chỉ dành sự chăm sóc đặc biệt mà phải giành hết cả tâm huyết. Nhưng với người lính Cụ Hồ thì không có việc gì khó.

Chính nắng gió nơi đây đã trui rèn cho chúng tôi khả năng thích ứng với mọi điều kiện thời tiết, rèn sức khỏe dẻo dai đáp ứng được mọi nhiệm vụ được giao. Ở nhà, bố mẹ tự hào về tôi lắm. Qua đây cho tôi gửi lời nhắn về với gia đình: Ba Mẹ ơi, con nhớ ba mẹ nhiều lắm. Ba mẹ yên tâm, con công tác ngoài này rất tốt. Tết Nguyên đán đang cận kề, tôi xin chúc ba mẹ thật mạnh khỏe, đón một cái Tết đầm ấm, an vui. Chúc mọi người nơi đất liền đón Tết bình an, nhiều niềm vui. Nhớ Đà Nẵng thật nhiều”.

Đóng quân trên đảo, các cán bộ chiến sĩ được đơn vị tổ chức đón Tết đầm ấm, đủ đầy

Bà Nguyễn Thị Hạnh – người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi:

“Niềm tự hào lớn nhất của tôi là con trai được khoác lên mình màu áo xanh dương của người lính hải quân, được giao nhiệm vụ bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Qua đây, cho tôi gửi lời chúc đến con và những đồng đội đón Tết vui vẻ, hãy trân quý từng phút giây ở môi trường quân ngũ. Tôi cũng muốn gửi lời chúc đến Tết mạnh khỏe, bình an đến mọi người ở đất liền. Tết năm nào chúng tôi cũng được nhận quà Tết, hương Tết, tình cảm ấm áp từ đất liền gửi ra để chúng tôi đón Tết thêm đủ đầy, sung túc".

Những tờ báo Tết mang không khí Tết từ đất liền ra đảo

Ông Nguyễn Minh Trí - Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi:

“Những người con của đảo Lý Sơn luôn dành sự tri ân quân và dân trên đất liền. Trong bất cứ tình huống nào, mọi người cũng nhớ và dành cho bà con trên đảo những sự hỗ trợ thiết thực. Chính điều đó đã tạo nguồn động viên lớn quân và dân trên đảo tiếp tục kiên cường bám đảo, bám biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt quân và dân huyện đảo Lý Sơn, tôi xin chúc các cán bộ, chiến sĩ, bà con nhân nhân trên đất liền nhiều sức khỏe, niềm vui, bình an và mãi là hậu phương vững chắc cho quân và dân trên đảo Lý Sơn”.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân ra thăm, chúc Tết quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) và huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trong những ngày giáp Tết

Binh nhất Dương Thế Trung (quê Quảng Trị) – Chiến sĩ Trạm ra đa 540, Trung đoàn 351 – Vùng 3 Hải quân:

“Ở đây vui lắm. Các đồng đội hay trêu mình càng ngày càng đen. Ra đây nắng gió thì phải đen chứ, lúc đầu cũng sợ nắng gió nhưng mình “lì” ra thì nắng gió cũng sợ mình luôn. Ở đảo, những khi nghĩ đến gia đình, ba mẹ thì tự dặn bản thân phải luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuổi trẻ của bạn có đáng giá không? Riêng tôi, tuổi trẻ rất đáng giá vì được thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Mùa xuân này, tôi được góp sức cho Tổ quốc, đó là cơ hội may mắn không phải ai cũng có được. Xuân xa nhà nhưng đầy ý nghĩa. Cho tôi gửi đến gia đình lời chúc năm mới nhiều niềm vui, chúc những người thân, bạn bè đón Tết đầm ấm. Chúc mọi người ở đất liền đón Tết hạnh phúc và hãy cứ yên tâm vì đã có chúng tôi đang ngày đêm canh giữ biển trời, giữ bình yên cho đất nước".

Quà Tết theo chân cán bộ chiến sĩ ra đảo xa với bà con

Ông Phạm Thanh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐND huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị:

“Ở huyện đảo Cồn Cỏ, quy mô dân số ít nhưng tình cảm quân và dân rất khắng khít như cá với nước, mọi người yêu thương nhau và xem nhau như một đại gia đình. Trong những năm qua, quân và dân trên đảo luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ yêu thương từ phía đất liền. Chúng tôi luôn ý thức việc xây dựng, phát triển và bảo vệ chủ quyền biển đảo vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của từng người con sinh sống, bám trụ trên đảo Cồn Cỏ. Nhân dịp năm mới, xin chúc những con thân yêu của Quảng Trị và mọi miền Tổ quốc một mùa xuân mới đầm ấm, hạnh phúc, vạn sự như ý”.

Không khí đón Tết ấm cúng tại Trạm ra đa 540 (tỉnh Quảng Trị)

Bà Trần Thị Nguyệt - người dân huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị:

“Tôi tình nguyện ra đảo sinh sống, làm việc từ những ngày đầu khi điện đường, trường trạm chưa có. Thấm thoắt đã 20 năm, Cồn Cỏ hôm nay đã phát triển rất nhiều, đường sá, điện đài, mạng viễn thông đều có. Gắn bó với đảo Cồn Cỏ gần nửa đời người, tôi xem nơi này như quê hương thứ 2 của mình. Với tôi, đảo là nhà, các chiến sĩ là người thân. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão, tôi xin gửi đến tất cả người dân trên mọi miền đất nước và bà con người Việt xa xứ đón Tết đầm ấm, hạnh phúc và luôn hướng về Tổ quốc”.

Thanh niên Quảng Nam tham gia ngày hội “Biển đảo trong tim tôi” Thanh niên Quảng Nam tham gia ngày hội “Biển đảo trong tim tôi”
Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan: lan tỏa tình yêu biển, đảo trong cộng đồng kiều bào Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan: lan tỏa tình yêu biển, đảo trong cộng đồng kiều bào
Theo Mai Quang/danang.gov.vn
Nguồn: danang.gov.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà người dân vùng hạn hán trên địa bàn các xã: Khánh Tiến, Khánh Lâm và Biển Bạch của tỉnh Cà Mau.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động