Lộ diện 2 cổ đông mới sở hữu trên 1% vốn tại Sacombank
![]() |
| Ảnh minh họa |
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã: STB) vừa cập nhật danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên.
Theo đó, danh sách lần này có sự xuất hiện của 2 cổ đông tổ chức mới là KIM Vietnam Growth Equity Fund và Amersham Industries Limited.
KIM Vietnam Growth Equity Fund hiện nắm giữ hơn 19,2 triệu cổ phiếu STB, chiếm 1,02% vốn điều lệ. Người liên quan đến quỹ này sở hữu thêm hơn 22,5 triệu cổ phiếu, chiếm 1,19% vốn. Như vậy, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông này là 2,21% vốn ngân hàng, tương đương hơn 41,73 triệu cổ phiếu.
KIM Vietnam Growth Equity Fund là quỹ cổ phiếu mở thuộc Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam - thành viên của Korea Investment Management (KIM).
Amersham Industries Limited là một quỹ đầu tư thuộc nhóm Dragon Capital, đang sở hữu 18,9 triệu cổ phiếu STB (tương đương 1% vốn), người liên quan sở hữu hơn 19 triệu cổ phiếu (1,01% vốn). Nhóm cổ đông này sở hữu tổng cộng 37,9 triệu cổ phiếu STB, tương đương 2,01% vốn ngân hàng.
Trước đó, quỹ này từng sở hữu hơn 19,04 triệu cổ phiếu (1,01% vốn), người có liên quan sở hữu hơn 20,71 triệu cổ phiếu (1,1% vốn), nhưng trong danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ của Sacombank cập nhật ngày 5/2 không có sự xuất hiện của quỹ này.
![]() |
| Nguồn: Sacombank |
Pyn Elite Fund hiện vẫn là cổ đông tổ chức lớn nhất tại Sacombank với gần 111,4 triệu cổ phiếu (5,91% vốn), dù đã giảm 4,4 triệu cổ phiếu so với đầu tháng 2 (tỷ lệ sở hữu khi đó là 6,14%).
Các quỹ ngoại khác tiếp tục góp mặt trong danh sách gồm Tianhong Vietnam Thematic Fund (QDII) với 24,2 triệu cổ phiếu (1,29% vốn), SCB Vietnam Alpha Fund Not For Retail Investors với gần 29,6 triệu cổ phiếu (1,57% vốn) và Norges Bank nắm gần 21,4 triệu cổ phiếu (1,13% vốn).
Trong khi đó, ông Dương Công Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank là cá nhân duy nhất sở hữu trên 1% vốn, với gần 62,57 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,32% vốn điều lệ). Người có liên quan đến ông Minh nắm giữ 11,86 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,63% vốn).
Tính chung, 7 cổ đông lớn này đang nắm giữ gần 287,3 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 15,24% vốn điều lệ Sacombank.
Về kết quả kinh doanh, năm 2024, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 12.720 tỷ đồng, tăng 32,6% so với năm 2023, lợi nhuận sau thuế đạt gần 10.088 tỷ đồng, tăng trưởng 30,6% so với năm trước.
Tại thời điểm ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Sacombank ghi nhận ở mức 748.094 tỷ đồng, tăng 11% so với hồi cuối năm 2023. Cho vay khách hàng đạt 539.314 tỷ đồng, tăng 12%. Tiền gửi của khách hàng tăng 11% so với năm 2023 lên 566.881 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay tăng từ 2,28% hồi đầu năm lên 2,4%.
Ngày 25/4 tới đây, Sacombank sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 tại Trung tâm Hội Nghị White Palace (số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM). Hiện ngân hàng vẫn chưa có thông báo về các nội dung, tờ trình được đưa ra thảo luận và thông qua tại ĐHĐCĐ lần này.
| Sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp là động lực chính cho sự tăng trưởng kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, để có thể ổn định và mở rộng sản xuất, doanh nghiệp cần được tiếp cận nguồn vốn đủ và kịp thời với mức chi phí hợp lý. |
| Ngân hàng Sacombank vừa có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí về việc trang Facebook có tên "THANG DANG" đã nhiều lần đăng thông tin bịa đặt và vu khống lãnh đạo Sacombank. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Xe Hyundai nào bán chạy nhất ở Việt Nam trong tháng 3/2026?
Làn sóng cư dân mới tái định hình thị trường bất động sản xứ Thanh, “tăng nhiệt” cho The Sentosa
Giải pháp Biofill PRF trong cân chỉnh gương mặt tự thân
Hàng nghìn bạn trẻ nhập cuộc “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai Xanh”
Đọc nhiều
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân tuân thủ quy định phòng thủ dân sự mới
Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài: Từ kết nối nguồn lực đến đồng kiến tạo giá trị
Lãnh đạo nhiều nước gửi điện, thư chúc mừng các nhà lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam
Báo chí quốc tế đánh giá tích cực việc Việt Nam kiện toàn lãnh đạo chủ chốt
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






